60 ngày khám phá từng mảnh hồn Tổ quốc

(Sóng trẻ) - Ấp ủ ước mơ đi du lịch hết các ngõ ngách của Việt Nam trước tuổi 25, Trần Thuý đã sẵn sàng bỏ việc để thực hiện đam mê cháy bỏng của mình.

Với niềm đam mê xê dịch và tình yêu nồng nàn dành cho đất nước Việt Nam, Trần Thuý, 24 tuổi, là nhân viên văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng nộp đơn xin nghỉ việc, lên kế hoạch cho chuyến đi xuyên Việt của mình.

Là một người ưa thích học hỏi và khám phá những điều mới lạ, Thuý coi xê dịch là một liều thuốc tinh thần giúp chữa lành những tổn thương. Ngay từ khi còn là học sinh THPT, cho đến nay, Thuý vẫn giữ thói quen đi đến những tỉnh lân cận mỗi khi bị áp lực học hành hay công việc.

“Được ngắm nhìn cảnh quan Việt Nam, mình thấy nỗi buồn như tan ra, những nỗi niềm cũng vơi đi không ít. Từ nhỏ, mình đã khao khát được khám phá từng mảnh đất trên Tổ quốc mình. Dần dần, nó trở thành một lẽ sống”, Thuý chia sẻ.
“Được ngắm nhìn cảnh quan Việt Nam, mình thấy nỗi buồn như tan ra, những nỗi niềm cũng vơi đi không ít. Từ nhỏ, mình đã khao khát được khám phá từng mảnh đất trên Tổ quốc mình. Dần dần, nó trở thành một lẽ sống”, Thuý chia sẻ.

Chính vì vậy, Thuý đã sẵn sàng gác lại công việc văn phòng để thỏa mãn đam mê. Trước đó, Thuý đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định này. Công việc hiện tại có thể giúp chị có một cuộc sống ổn định, thế nhưng; nó mang lại quá nhiều áp lực và trói chặt những đam mê cháy bỏng trong tâm hồn. Do đó, chị cùng đồng nghiệp đã lựa chọn bỏ việc và lên kế hoạch chi tiết cho 60 ngày khám phá từng mảnh hồn đất nước.

“Nơi ta ở chỉ là nơi đất ở - Nơi ta đi đất đã hoá tâm hồn”

Xuất phát từ ngày 10/5, Thuý cùng 3 người bạn đồng hành quyết định di chuyển bằng xe máy để có thể ngắm nhìn và cảm nhận đất nước xinh đẹp một cách trọn vẹn. Địa điểm đầu tiên Thuý lựa chọn là tỉnh Phan Thiết; sau đó đặt chân đến Ninh Thuận, Nha Trang, Phú Yên, Quy Nhơn và các tỉnh thành khác. 

Cả đội sẽ cùng nhau khám phá cảnh quan cũng như những nét văn hoá độc đáo của từng vùng đất. Thuý cho biết, chị vô cùng tự hào về đất nước mình. Mỗi nơi mà chị đặt chân đến đều có những nét đẹp riêng: có nơi hùng vĩ thiêng liêng, có nơi nhẹ nhàng thơ mộng.

Khung cảnh bình yên đã giúp Thuý quên đi những muộn phiền trong cuộc sống.
Khung cảnh bình yên đã giúp Thuý quên đi những muộn phiền trong cuộc sống.
Việt Nam giống như một bức tranh trữ tình. Từng cung đường đều mang đến cho Thuý những cảm giác đặc biệt. 
Việt Nam giống như một bức tranh trữ tình. Từng cung đường đều mang đến cho Thuý những cảm giác đặc biệt. 
Thuý ở Hội An.
Thuý ở Hội An.
Thuý ở Nha Trang.
Thuý ở Nha Trang.

Hiểu nước, hiểu mình

Hành trình khám phá đất nước đẹp xinh phải trải qua nhiều sự hiểm nguy. Có những lần, chị Thuý và đồng đội đã phải đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết. 

“Khi đi lên đỉnh Fansipan, cáp treo đột nhiên dừng lại và treo lơ lửng giữa trời hơn 10 phút. Chúng mình đã thật sự hoảng hốt".

“Chúng mình đi tắm suối ở Du Già (Hà Giang). Đây là một con suối tự nhiên chưa qua khai thác. Đường đi gập ghềnh, khó khăn vì phải băng qua nhiều đoạn suối nhỏ. Vừa đến nơi thì trời tối kèm mưa to, nước dâng lên và chảy xiết. Chúng mình phải thả đá vào suối để kiếm hướng ra. Suýt nữa thì bạn đồng hành của mình bị nước suối cuốn trôi”, chị Thuý kể tiếp.

Thuý ở Sapa.
Thuý ở Sapa.

Thế nhưng, vượt lên trên tất cả nỗi sợ hãi, chị Thuý đã có được nhiều trải nghiệm mới mẻ. Chính cảnh sắc thiên nhiên, chính cuộc sống bình dị đời thường của con người Việt Nam đã khiến cho chị thấu hiểu và học hỏi được nhiều điều ý nghĩa. Chặng đường hơn 30 ngày sóng gió vừa qua, chị Thuý và đồng đội của mình đã học thêm được tính kiên trì, sức chịu đựng mãnh liệt trước những khó khăn trong cuộc sống.

60 ngày khám phá Việt Nam đã trôi qua được hơn một nửa. Từng dấu chân đặt lên mảnh hồn Tổ quốc là một dấu ấn rực rỡ của tuổi 24. Dẫu phải gặp nhiều vất vả, khó khăn, hành trình này vẫn là những trang nhật ký đẹp đẽ của một cô gái dám sống với đam mê của mình.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

Sóng trẻ - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN