80 gian hàng quy tụ tại Lễ hội Quà tặng du lịch Hà Nội 2025
(Sóng trẻ) - Tối 11/4, tại Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã diễn ra lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2025 với chủ đề "Du lịch Hà Nội - Điểm đến di sản thế giới".
Chương trình Lễ hội Quà tặng du lịch Hà Nội 2025 là hoạt động kích cầu du lịch thường niên, quảng bá du lịch với thông điệp “Hà Nội - Đến để yêu”, điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”.

Ngoài việc thu hút du khách sự kiện còn tôn vinh, giới thiệu di sản văn hóa của thủ đô, vẻ đẹp truyền thống và tinh hoa ẩm thực độc đáo của Hà Nội. Đồng thời, đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia 2025 “Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội - bà Đặng Hương Giang cho biết: “Tiếp nối thành công của những năm trước, lễ hội năm nay kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường sự kết nối du lịch, kết nối văn hóa, bảo tồn, tôn vinh và phát huy những giá trị độc đáo của các di sản văn hóa, nghề thủ công truyền thống, tinh hoa ẩm thực qua các thức quà”.

Nằm trong chuỗi các sự kiện xúc tiến du lịch năm 2025, hưởng ứng năm du lịch quốc gia, lễ hội đón nhận sự tích cực tham gia từ các doanh nghiệp du lịch, đơn vị hàng không, nghệ nhân, đơn vị sản xuất kinh doanh quà tặng trên địa bàn thành phố. Lễ hội quy tụ hơn 80 gian hàng giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa và tinh hoa làng nghề Thủ đô.

Sự kiện là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động quảng bá du lịch Hà Nội năm 2025. Các gian hàng được bố trí thành nhiều khu vực trải nghiệm, gồm: không gian làng nghề truyền thống, không gian quà tặng lưu niệm, không gian di sản văn hóa phi vật thể, ẩm thực đặc sắc Hà Nội và vùng miền, cùng không gian công nghệ du lịch và triển lãm ảnh nghệ thuật.

Đặc biệt, Lễ hội là dịp tôn vinh 2 làng nghề được công nhận là thành viên của Mạng lưới các thành phố Thủ công sáng tạo thế giới: làng gốm Bát Tràng, Gia Lâm và làng lụa Vạn Phúc, Hà Đông.

Ngoài các gian hàng sản phẩm, lễ hội còn có nhiều hoạt động tương tác như workshop chế tác, biểu diễn nghệ thuật truyền thống (múa rối nước, Hát Dô, múa Ải Lao, Lân - Sư - Rồng…), trải nghiệm thực tế ảo và giới thiệu tour số.
