Cá độ bóng đá - Càng gỡ càng thua

(Sóng trẻ) - Cá độ bóng đá ảnh hưởng tiêu cực không chỉ bản thân người chơi, gia đình của họ mà còn ảnh hưởng xấu đến xã hội. Nhiều gia đình vì cá độ mà nợ nần chồng chất, vợ chồng con cái li tán.

Cá độ bóng đá là một vấn đề phức tạp, đã xuất hiện từ lâu tại Việt Nam. Mặc dù lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều đường dây cá độ nhưng hoạt động cá độ vẫn diễn ra vào mỗi mùa giải bóng đá, tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn xã hội.

"Tan cửa, nát nhà" vì cá độ bóng đá

Anh A - một người hâm mộ môn thể thao vua chia sẻ: “Đam mê thể thao không xấu, mê bóng đá không xấu nhưng cá độ bóng đá đến tan cửa nát nhà, đẩy vợ con gia đình nợ nần ngập đầu là điều cần xã hội lên án”.

"Bạn bè tôi gần như đều mê bóng đá. Ngày trước, tôi cũng tham gia cho vui, mấy trăm ngàn thôi, chỉ cá cược với đội bóng mà tôi thích. Nhưng cũng có đợt, thua tiền triệu, cứ lo gỡ nên nợ chồng nợ. Lúc đó, tôi phải can đảm cắt lỗ, không gỡ nữa, chấp nhận mất mấy triệu đó còn hơn tan cửa nát nhà không dừng được. Nhưng nhiều bạn tôi vẫn tiếp tục gỡ, có người vì cố gỡ mà mất việc, mất vợ con. Năm nay, xem cho vui thôi chứ tôi tuyệt đối không cá độ", anh tâm sự.

 Cá độ bóng đá ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng. Ảnh sưu tầm
 Cá độ bóng đá ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng. Ảnh sưu tầm

 

Bạn anh không may mắn như anh. Đang công việc ổn định, vì đam mê cá độ bóng đá mà ban đầu chỉ là nợ lương, nợ bạn bè, rồi tới nợ vay nặng lãi. "Có lần, bạn gọi chỉ để mượn 500.000 mới biết bạn nợ nhiều quá, 500.000 đó là tiền đóng lãi ngày thôi. Ngày đi làm hành chính, tối về chạy xe ôm công nghệ để kiếm tiền. Có đợt thấy ổn ổn rồi, chúng tôi cứ nghĩ bạn đã dứt được, trả hết nợ, ai dè sau thấy bạn không đi làm nữa, mới biết nợ nhiều quá, dân xã hội quậy cả lên cơ quan, sếp bạn, nhiều đồng nghiệp cũng bị làm phiền vì nợ của bạn. Vợ con bạn khuyên mãi không được cũng chán. Bạn mất việc, mất vợ con, giờ chúng tôi cũng không biết bạn đang làm gì ở đâu, người bảo bạn ra nước ngoài rồi, người thì nói bạn về quê…", anh chia sẻ.


Cá độ bóng đá ảnh hưởng tiêu cực không chỉ bản thân người chơi, gia đình của họ mà còn ảnh hưởng xấu đến xã hội.Dân gian có câu "Cờ bạc là bác thằng bần", khi chìm vào đam mê đỏ đen, người chơi cá độ thường đi thâu đêm suốt sáng, đổ nhiều tiền bạc vào những ván cá cược, bỏ bê công việc, không quan tâm gia đình nên sức khỏe và kinh tế đều sa sút. Hậu quả là nhiều gia đình xảy ra mâu thuẫn, vợ chồng xích mích, lục đục thậm chí lựa chọn ly hôn vì vợ/chồng đam mê cá cược.

Thậm chí nhiều người nghĩ quẩn, lựa chọn tự tử, cho rằng chết thì món nợ cũng không còn mà không hề nghĩ đến gia đình, người thân bàng hoàng đau xót, còn phải gánh khoản nợ mà mình để lại.

img_1762-1.JPG
  Ảnh hài hước về hậu quả của cá độ bóng đá. (Ảnh: Sưu tầm)


Con cái được sinh ra và lớn lên trong gia đình có cha/mẹ nghiện cá cược bóng đá thường có xu hướng bị vấn đề về tâm lý, có thể học hỏi theo cha/mẹ hoặc cảm thấy tự ti do cha mẹ không dành nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc, nuôi dưỡng, do gia đình mâu thuẫn, rạn nứt…

Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình rạn nứt thì xã hội cũng bị ảnh hưởng. Kéo theo sự phát triển của vấn nạn cá độ bóng đá là các dịch vụ cầm đồ, vay nặng lãi, đòi nợ thuê phát triển. Các đối tượng này tìm đến người tham gia cá cược, dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa họ vay khoản tiền lớn với lãi suất cao nhằm "phục vụ" cho việc cá cược bóng đá. Hơn nữa, cá cược là một trong những căn nguyên dẫn tới sự gia tăng của nhiều loại tội phạm như trộm cắp, đâm thuê chém mướn, ma túy…

Bản án nào dành cho người tham gia cá độ

Không thể phủ nhận sức hút, sự lôi cuốn của các trận thi đấu đỉnh cao giữa các đội tuyển mạnh nhất thế giới ở môn thể thao vua – bóng đá. Nhưng lợi dụng tinh thần yêu thể thao để trục lợi, để làm những điều vi phạm pháp luật là điều không thể chấp nhận được.

Theo luật sư Trần Xuân Tiền – Trưởng Văn phòng luật sư Đồng đội, việc cá cược để ăn thua, may rủi là hành vi trái pháp luật có thể bị xử phạt hành chính hoặc hình sự: “Trường hợp cá độ bóng đá với số tiền nhỏ dưới 5.000.000 người tham gia cá độ có thể bị phạt hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định 144 năm 2021 của Chính phủ. Trường hợp cá độ bóng đá với số tiền 5.000.000 đồng trở lên hoặc dưới 5.000.000 nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2017 thì bị xử lý hình sự hành vi cá độ bóng đá nói chung có thể phạt tiền đến 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng và phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm".

img_1761.JPG

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ về những điều luật quy định xử phạt hành vi cá độ bóng đá. (Ảnh: LSVN)

Riêng đối với các trường hợp cá độ bóng đá online, người vi phạm có thể phải đối diện với mức phạt từ 3 năm đến 7 năm và có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng căn cứ theo quy định tại điểm C khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự với tình tiết sử dụng mạng Internet, máy mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội”.

Quyết liệt đẩy lùi nạn cá độ bóng đá

Có thể thấy, những hệ lụy của trò chơi đỏ đen này đến gia đình và xã hội là không thể lường trước. Để ngăn chặn, hạn chế nạn cá độ bóng đá thì trước hết mỗi người dân phải cần nâng cao ý thức tự chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá; phải ý thức được hậu quả, tác hại của tệ nạn cá độ bóng đá đối với bản thân, gia đình và xã hội; tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức.

Khi nhận được các tin nhắn, cuộc gọi mời chào, lôi kéo tham gia cá độ bóng đá, có dấu hiệu lừa đảo người dân có thể thực hiện phản ánh tới tổng đài đầu số 156 hoặc có thể phản ánh, cung cấp các bằng chứng đã thu thập cho cơ quan chức năng của Bộ Công an nơi gần nhất để đề nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng cần phải tăng cường công tác kiểm duyệt thông tin trên mạng, phải gỡ bỏ các bài đăng, quảng cáo về cá cược bóng đá, và xử lý nghiêm những trường hợp đăng tải, chia sẻ. Ngoài ra, phải kết hợp với chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện và xử phạt các trường hợp tổ chức, tham gia cá độ bóng đá đặc biệt trong giai đoạn này.

Để ngăn chặn “vòi bạch tuộc” các đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet, thì ngoài sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp chính quyền, lực lượng chức năng, lực lượng chuyên ngành, đòi hỏi mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá. Đam mê môn “túc cầu” là quyền của mỗi cá nhân, nhưng đừng vì “nghiện” cá độ để phải gánh hậu họa “khuynh gia, bại sản”, rơi vào vòng xoáy tội ác.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN