Các sĩ tử Thủ đô nô nức đi xin chữ đầu năm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

(Sóng trẻ) -  Sáng ngày 23/1 (mùng 2 Tết Quý Mão), quần thể di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám thu hút đông đảo các bạn học sinh, sinh viên đến thắp hương và xin chữ đầu năm để cầu mong việc học tập được thuận lợi, đỗ đạt.

Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã xếp hàng mua vé và nhanh chóng di chuyển vào quần thể di tích. (Ảnh: Yến Thảo)
Ngay từ sáng sớm, đông người dân đã xếp hàng mua vé và nhanh chóng di chuyển vào quần thể di tích. (Ảnh: Yến Thảo)

 

Bên trong điện chính, từng tốp phụ huynh cùng các em học sinh thành kính khấn cầu mong sao đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới. (Ảnh: Yến Thảo)
Bên trong điện chính, từng tốp phụ huynh cùng các em học sinh thành kính khấn cầu mong sao đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới. (Ảnh: Yến Thảo)

 

Các sĩ tử cầu may mắn, thuận lợi. Ai cũng thành kính cầu mong đỗ đạt trong kỳ thi sắp tới. (Ảnh: Yến Thảo)
Các sĩ tử cầu may mắn, thuận lợi. Ai cũng thành kính cầu mong đỗ đạt trong kỳ thi sắp tới. (Ảnh: Yến Thảo)

 

Sau khi hành lễ xong, các sĩ tử lựa chọn chữ phù hợp với bản thân nhất để xin ông đồ. Xin chữ đầu năm mới là một tục lệ truyền thống nhằm thể hiện sự trân trọng đối với tri thức, gửi gắm những ước nguyện qua con chữ. “Đăng Khoa” và “Đỗ Đạt” là hai chữ được mọi người xin nhiều nhất. Giá xin chữ được niêm yết 100.000 đến 150.000 đồng tùy vào số lượng chữ và chất liệu giấy. (Ảnh: Yến Thảo)
Sau khi hành lễ xong, các sĩ tử lựa chọn chữ phù hợp với bản thân nhất để xin ông đồ. Xin chữ đầu năm mới là một tục lệ truyền thống nhằm thể hiện sự trân trọng đối với tri thức, gửi gắm những ước nguyện qua con chữ. “Đăng Khoa” và “Đỗ Đạt” là hai chữ được mọi người xin nhiều nhất. Giá xin chữ được niêm yết 100.000 đến 150.000 đồng tùy vào số lượng chữ và chất liệu giấy. (Ảnh: Yến Thảo)

 

Những ngày đầu năm đến với Văn Miếu - Quốc Tử Giám, khách tham quan còn được thưởng thức nhiều chương trình văn nghệ truyền thống đặc sắc của các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Chèo Hà Nội. (Ảnh: Yến Thảo)
Những ngày đầu năm đến với Văn Miếu - Quốc Tử Giám, khách tham quan còn được thưởng thức nhiều chương trình văn nghệ truyền thống đặc sắc của các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Chèo Hà Nội. (Ảnh: Yến Thảo)

 

Phương Anh và Lan Chi (Hà Nội) chia sẻ: “Chúng em là học sinh lớp 12, năm tới sẽ tham dự kỳ thi thi tốt nghiệp THPT. Lần này đến đây, chúng em có một chút lo lắng tuy nhiên sau khi thắp hương cho các bậc tiên hiền, chúng em cảm thấy nhẹ nhõm và giải tỏa được phần nào tâm lý”. (Ảnh: Yến Thảo)
Phương Anh và Lan Chi (Hà Nội) chia sẻ: “Chúng em là học sinh lớp 12, năm tới sẽ tham dự kỳ thi thi tốt nghiệp THPT. Cảm xúc ban đầu khi đến đây có một chút lo lắng tuy nhiên sau khi thắp hương cho các bậc tiên hiền, chúng em cảm thấy nhẹ nhõm và giải tỏa được phần nào tâm lý”. (Ảnh: Yến Thảo)

 

Nhằm truyền tải tích cực về linh vật “Mèo” của năm Quý Mão, trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS), Công ty sáng tạo TiredCity tổ chức Triển lãm tranh “Vẽ con mèo” với nhiều điều thú vị, mới mẻ. (Ảnh: Yến Thảo)
Nhằm truyền tải tích cực về linh vật “Mèo” của năm Quý Mão, trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS), Công ty sáng tạo TiredCity tổ chức Triển lãm tranh “Vẽ con mèo” với nhiều điều thú vị, mới mẻ. (Ảnh: Yến Thảo)

 

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là biểu tượng cho trình độ phát triển văn hóa của Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là nơi khen tặng cho học sinh giỏi xuất sắc và tổ chức hội thơ hàng năm vào ngày rằm tháng Giêng. (Ảnh: Yến Thảo)
Văn Miếu - Quốc Tử Giám là biểu tượng cho trình độ phát triển văn hóa của Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là nơi khen tặng cho học sinh giỏi xuất sắc và tổ chức hội thơ hàng năm vào ngày rằm tháng Giêng. (Ảnh: Yến Thảo)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN