Cháy hết mình với những hoạt động của sinh viên trường Báo trong ngày chào đón K43

(Sóng trẻ) - Sáng 9/9, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức tiếp sinh năm học 2023-2024. Bên cạnh các hoạt động nhập học, tân sinh viên còn được chào đón bằng không khí sôi động và vô vàn hoạt động khác.

Ngay từ sáng sớm ngày 9/9, hàng dài sinh viên và phụ huynh đổ về Học viện Báo chí và Tuyên truyền để làm thủ tục nhập học. Các công tác nhập học, tổ chức phòng tiếp sinh đã được Học viện chuẩn bị từ sớm giúp buổi nhập học diễn ra nhanh chóng, thuận tiện cho sinh viên và phụ huynh.

z4677663557454_02e2e98a85182f52527dbb172b63b30a.jpg
Công tác nhập học năm học 2023-2024 diễn ra nhanh chóng (Ảnh: Đinh Vân)

Tâm trạng háo hức của các tân sinh viên là điều có thể cảm nhận rõ buổi nhập học. Gương mặt rạng rỡ của các cô, cậu sinh viên năm nhất sẵn sàng bước vào cánh cửa tương lai và đón nhận những điều mới mẻ đang chờ đón ở phía trước khiến không khí càng thêm hào hứng. “Khi tra điểm thi, mình đã nghĩ rằng mình không đỗ vào Học viện. Tới khi biết rằng mình có trong danh sách trúng tuyển, mình đã òa khóc vì quá hạnh phúc.” bạn Phạm Thị Thanh Thảo (Báo in K43) chia sẻ.

z4677665906122_59168539337c72d69cc91c2e74e89a09.jpg
Nhiều "tân binh" mang theo tâm trạng háo hức tới nhập học (Ảnh: Đinh Vân)

Để giúp các tân binh thêm phần tự tin và hòa nhập với môi trường học tập mới, các CLB đã tổ chức nhiều hoạt động lý thú, sôi động để khuấy động không khi. Với tinh thần cởi mở, hết mình, các chương trình như Fire up 2023, Premiere 2023,... đã thu hút sự chú ý của nhiều tân sinh viên.

z4677663893920_342f9c1eba4fea0418fa6e79e7def8b9.jpg
z4677664794142_d21f2d6b7c54f706d8a727cd410fc7e7.jpg
Hàng loạt các chương trình văn nghệ, giao lưu được tổ chức giúp buổi nhập học "nóng" hơn bao giờ hết (Ảnh: Đinh Vân)

“Trước khi tới nhập học mình đã rất lo lắng, không biết có thể hòa nhập với môi trường mới hay không. Tuy nhiên mình rất ngỡ ngàng với không khí sôi động và các hoạt động của trường. Nó khiến mình cảm thấy tự tin hòa nhập vào môi trường này.” - bạn Mỹ Linh (Lịch sử Đảng K43) chia sẻ về buổi nhập học.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, tân sinh viên sẽ bắt đầu hành trình mới với nhiều thử thách. Việc xa quê hương, cha mẹ tới Thủ đô học tập không tránh khỏi những khó khăn. Tuy nhiên, mong rằng tân sinh viên K43 sẽ tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN