Đa dạng hóa sản phẩm hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ

(Sóng Trẻ) Sáng ngày 26/10 tại trung tâm triển lãm Giảng Võ, Hà Nội đã khai mạc hội chợ quà tặng và hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội và khu vực trưng bày sản phẩm Ovop. Triển lãm do UBND thành phố Hà Nội, Sở công thương Hà Nội chỉ đạo, chủ trì; trung tâm Khuyến nông và tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội tổ chức.

Tới tham dự buổi lễ có đồng chí lãnh đạo của cơ quan TW và thành phố Hà Nội, ông Đỗ Thắng Hải (Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công thương), bà Hoàng Thị Điệp (Phó cục trưởng cục du lịch Việt Nam), ông Hoàng Chính Nghĩa (Phó cục trưởng cục công nghiệp địa phương), và các đại diện lãnh đạo các văn phòng, các cục vụ  bộ công thương, bộ văn hóa thể thao và du lịch… cùng các vị lãnh đạo trung tâm khuyến công và phát triển công nghiệp, trung tâm xúc tiến thương mại một số tỉnh thành phố trên cả nước. Công ty TNHH Nhập khẩu Tài Anh – Khu công nghiệp Gián Khẩu- Ninh Bình là đơn vị tài trợ chính cho chương trình.

dd59e5a24_1414792_363665113767811_1884587170_n.jpg
Ông Đỗ Thắng Hải phát biểu tại hội chợ

Phát biểu lễ khai mạc, ông Đỗ Thắng Hải cho biết hội chợ năm nay thu hút 550 gian hàng và 250 doanh nghiệp tham gia  xúc tiến. Tổng diện tích trưng bày lên tới  2000 m2  tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ. Kim ngạch xuất khẩu tăng, kéo theo hàng thủ công mỹ nghệ nhiều người biết đến và  đầu tư nguồn vốn, phát triển thị trường trường nội địa trong năm 2014 và những năm tiếp theo. Xây dựng ngày càng lớn mạnh hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. 

Ông Lê Hồng Thăng (giám đốc Sở Công thương thành phố Hà Nội) chia sẻ:  Hội chợ năm nay với quy mô rộng, đa dạng hóa sản phẩm, không chỉ về số lượng mà các mặt hàng đạt chất lượng cao đến từ 41 quốc gia trên thế giới. Các mặt hàng không chỉ đơn giản là hàng mây tre đan, mà năm nay hàng còn mở rộng ra các mặt hàng chế biến đồ ăn thức uống như: rượu, nước cốt dừa từ Thái Lan, dệt may, gốm sứ, giưởng tủ, thắt lưng da, và nhiều đồ dùng thiết thực cho cuộc sống như xà bông tắm chế biến từ hoa quả tươi, các loại quế, thảo quả làm gia vị... Kinh phí cho hội chợ lên tới 7 tỷ đồng, hơn năm 2012 rất nhiều lần. 

dd59e5a24_1388695_363666987100957_686482879_n.jpg

dd59e5a24_1414795_363667577100898_553183770_n.jpg

dd59e5a24_908269_363666833767639_1305450816_n.jpg
Các mặt hàng đa dạng tại hội chợ

Đến với hội chợ không chỉ trưng bày quảng bá sản phẩm mà chủ yếu mở rộng cơ hội giao lưu, học hỏi. Những hợp đồng hàng triệu đô được kí kết, tình cảm các nước trên thế giới xích lại gần nhau hơn. Việt Nam trong đà ưu tiên phát triển công nghiệp nhẹ, và những mặt hàng truyền thống vì vậy các mặt hàng trong hội chợ chất lượng không thua kém nước nào trên thế giới, tuy nhiên do khủng hoảng kinh tế thì công nghiệp nhẹ cũng gặp khó khăn, và hướng tới giải pháp là cần nâng cao tay nghề, tập hợp những người thợ yêu nghề giỏi nghề, để mặt hàng thủ công mỹ nghệ của nước ta mẫu mã đẹp nhiều chủng loại có sức cạnh tranh với mặt hàng thủ công mỹ nghệ của các nước trên thế giới.

Điểm nhấn hội chợ năm nay là không gian triển lãm trình bày hợp lí, từ những mặt hàng ngộ nghĩnh đáng yêu cho đến những mặt hàng tinh tế khéo léo của các nghệ nhân đều rất đa dạng. Đặc biệt nhất là không gian trưng bày đồ gốm sứ làng nghề Đường Lâm, đều mang lại hứng thú không chỉ cho khách hàng trong nước mà còn cả khách quốc tế. Bên cạnh đó, hội chợ năm nay còn có những gian hàng chuyên làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa, trưng bày các bản đồ và sơ đồ các chuyến bay nhận nhiệm vụ lưu chuyển cho tất cả các mặt hàng thủ công mỹ nghệ đi tất cả các nước trên thế giới, đáp ứng nhu cầu khách trong nước và quốc tế.

Hội chợ diễn ra từ sáng ngày 26/10 hết ngày 29/10/2013, hứa hẹn nhiều thành công và có nhiều cơ hội khẳng định hàng thủ công mỹ nghệ nước ta trên trường quốc tế.                                                           
Thu Hương
                                                                                                                              Lớp Báo mạng điện tử K31                                                                             

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN