Địa chỉ đỏ trong hành trình về nguồn của Công an Nhân dân
(Sóng trẻ) - Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND) tại xã Nhã Nam (Bắc Ninh) được biết đến như như một địa chỉ thiêng liêng. Công trình mang ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hoá của lực lượng CAND, gửi gắm tình cảm kính yêu của nhiều thế hệ Công an với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Dấu ấn nơi khởi nguồn
Tọa lạc tại thôn Nguộn, thị trấn Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang (nay là Tổ dân phố Chùa Nguộn, xã Nhã Nam, Bắc Ninh), chùa Tứ Giáp là một trong những địa chỉ đỏ của cách mạng Việt Nam. Ngôi thiền tự được Công an Khu XII tin cậy đặt trụ sở đóng quân trên địa bàn.
Cũng tại đây, vào ngày 11/3/1948, ghi dấu sự kiện đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII tiếp nhận lá thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong thư, Bác chỉ rõ những phẩm chất đạo đức và tư cách người công an cách mạng phải có. Lời dạy của Bác Hồ ngay sau đó đã được in trên Báo Bạn dân, trở thành kim chỉ nam cho mỗi cán bộ, chiến sỹ học tập và phấn đấu.
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Hồ Chí Minh gửi thư cho Công an Khu XII, Bộ Công an đã đầu tư xây dựng Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và khánh thành vào ngày 11/3/2018. Đến nay, công trình không chỉ là nơi lưu giữ di sản tinh thần vô giá mà còn trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống, phục vụ hoạt động tri ân, học tập, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân.
Phát huy 6 điều Bác dạy
Vinh dự và tự hào là nơi phát tích Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, mỗi năm, khu lưu niệm đón hàng trăm lượt đoàn công tác với hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ, học viên các học viện, trường Công an nhân dân và công an các đơn vị, địa phương trên cả nước về dâng hương, báo công, sinh hoạt chính trị. Hoạt động “về nguồn” được duy trì thường xuyên, gắn với các đợt học tập chuyên đề, kết nạp Đảng, tuyên dương điển hình tiên tiến… từng bước trở thành nội dung sinh hoạt có tính nền nếp trong toàn lực lượng.
Những chuyến đi thực tế đến “địa chỉ đỏ” mang đến cho tập thể học viên những bài học vượt xa khuôn khổ giáo trình - đó là cảm xúc, là ký ức và là trách nhiệm của thế hệ công an trẻ hôm nay. Trần Đức Mạnh (20 tuổi), học viên Học viện An ninh Nhân dân chia sẻ: “Khi trực tiếp đến những địa điểm gắn với lịch sử của lực lượng, tôi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của Sáu điều Bác dạy. Với chúng tôi, đó không chỉ là lý thuyết, mà là những nguyên tắc phải thực hiện hằng ngày, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường”.
Trên nền tảng giáo dục truyền thống, Công an tỉnh Bắc Ninh những năm qua đã cụ thể hóa lời dạy của Bác bằng hệ thống phong trào thi đua gắn chặt với yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Việc đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh nội vụ; đồng thời nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, tham mưu, cải cách hành chính… được triển khai đồng bộ, hướng tới xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Là một trong 10 gương mặt Công an xã tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2025, Trung uý Đỗ Ngọc Hiếu cho biết, việc học tập Sáu điều Bác dạy không tách rời nhiệm vụ hằng ngày. “Trong quá trình công tác tại cơ sở, tôi cùng đồng đội chủ động bám sát địa bàn, gần dân, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ sớm, từ xa; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia bảo đảm an ninh trật tự”, anh chia sẻ.
Song song với hoạt động của lực lượng Công an, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Khu lưu niệm cũng được chú trọng. Ban quản lý đã xây dựng mô hình với khẩu hiệu 3 tốt “Bảo quản tốt, tuyên truyền tốt và phục vụ tốt”, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch đẹp.
Các hoạt động nghi lễ, đón tiếp, hướng dẫn đoàn được tổ chức nền nếp; đội ngũ cán bộ, chiến sĩ duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đồng thời giữ thái độ gần gũi, trách nhiệm trong tiếp xúc với nhân dân. Mục tiêu cao nhất của Ban Quản lý khu lưu niệm là truyền đạt được mục đích, ý nghĩa của Khu lưu niệm theo đúng mong muốn của lãnh đạo Bộ, chuyển tải được 6 điều Bác dạy CAND tới CBCS và người dân.


-1756651692.png)