Cánh bay mùa xuâ

(Sóng trẻ)-Trong không khí rộn ràng của một mùa xuân mới đang về, những cánh bay của Lữ đoàn 918 (Quân chủng Phòng không-Không quân) vẫn đang cất cao cánh bay thực hiện nhiệm vụ vận tải quân sự đến mọi miền Tổ quốc. Thành công từ những chuyến bay ấy đã tạo động lực mạnh mẽ để cán bộ, phi công trong Lữ đoàn vững tin bước sang một năm huấn luyện bay an toàn thắng lợi.

Có mặt tại sân bay Gia Lâm trong những ngày giáp Tết, chúng tôi mới cảm nhận được không khí làm việc khẩn trương của toàn thể cán bộ, phi công, chiến sĩ trong Lữ đoàn. Trong những ngày này nài nhiệm vụ huấn luyện, trực ban SSCĐ, đơn vị còn phải tham gia vận chuyển hàng Tết cho các đơn vị ở miền Trung và miền Nam. Mỗi chuyến hàng được chuyển kịp thời đến các đơn vị ở xa sẽ góp phần giúp bộ đội nơi đó đón Tết trong niềm vui trọn vẹn, đủ đầy.

Mới sớm tinh mơ, khi sương vẫn còn giăng giăng nơi đường băng sân đỗ nhưng đội ngũ nhân viên kỹ thuật đã tích cực làm công tác chuẩn bị cho ban bay nhiệm vụ vận tải Bắc-Nam. Trông trời mây vậy thôi nhưng chỉ đôi tiếng sau, khí tượng thuận lợi là có thể cất cánh được. Do vậy từ phi công đến các thành phần bảo đảm đều phải làm tốt công tác chuẩn bị. Máy bay được kéo dắt tra nạp nguyên liệu, nổ máy ầm vang cả sân đỗ. Đại tá Chu Văn Hải- Phó Lữ đoàn trưởng Quân huấn tâm sự: “Những ngày giáp Tết, điều kiện thời tiết thường diễn biến phức tạp gây khó khăn không nhỏ đến hoạt động bay của đơn vị. Nhiều khi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng nhưng “trời chẳng chiều lòng người” đành phải thủ tiêu ban bay, chờ thời tiết thuận lợi mới triển khai được. Đặc biệt khi bay vận tải đường dài, phi công không chỉ nắm chắc khí tượng tại sân bay mà còn phải nắm chắc cả điều kiện thời tiết của các sân bay, khu vực liên quan để thực hiện chuyến bay bảo đảm an toàn tuyệt đối ”.

e0dea344f_65.jpg

Đơn vị chuẩn bị hàng hóa xếp tải lên máy bay

Được lệnh của chỉ huy bay, các lực lượng bảo đảm nhanh chóng bốc xếp hàng hóa lên khoang máy bay. Những kiện hàng là vật tư, nhu yếu phẩm, báo xuân, lịch Tết được xếp gọn gàng chắc chắn. Không chỉ có vậy, trên khoang hàng còn có cả những cành bích đào rực rỡ sắc xuân. Đây là những phần quà của cán bộ chiến sĩ nài Bắc gửi tặng cán bộ, chiến sĩ, người thân ở phương Nam vui xuân đón Tết. Sau khi tiếp thu máy bay, Đại tá Đào Xuân Chính- Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn cơ động máy bay An-26 số hiệu 252 ra đối chuẩn đường băng, từ từ nhấc bánh mũi cất cánh. Theo lịch trình máy bay phóng hành từ Gia Lâm và hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Là chuyến bay đường dài, vận chuyển nhiều hàng hóa nên tổ bay điều khiển hết sức cẩn trọng, chấp hành nghiêm lệnh của chỉ huy bay và  sự dẫn dắt của các đài trạm ra đa.

Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, máy bay An-26 đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Tại đây số hàng hóa sẽ được các đơn vị phía Nam tiếp nhận vận chuyển về phụ vụ bộ đội làm nhiệm vụ canh trực trong dịp Tết. Nghỉ lại Tân Sơn Nhất một đêm, tổ bay lại khẩn trương trở lại nài Bắc để chuẩn bị cho những chuyến bay tiếp theo. Lại một không trình ngược về vất vả. Qua hệ thống đối không những khẩu lện dứt khoát rõ ràng dẫn dắt máy bay hạ cánh xuống sân bay. Đợi sẵn dưới sân đỗ, chỉ huy Lữ đoàn cùng đội ngũ nhân viên kỹ thuật phấn khởi nắm tay thật chặt chúc mừng tổ bay đã hoàn thành nhiệm vụ trở về an toàn. Khi khoang máy bay mở ra, bên những kiện hàng quân sự, những chậu mai vàng, mai hoa đăng đang rung rinh khoe sắc là quà Tết của cán bộ chiến sĩ miền Nam gửi ra nài Bắc. Tiếp nhận những món quà ấy, ai cũng cảm thấy vui mừng phấn khởi vì không gian đơn vị được trang hoàng rực rỡ sắc xuân.

e0dea344f_56.jpg

Phi công vững vàng tay lái trên chuyến bay Bắc -Nam

Để có được những chuyến bay vận tải an toàn như vậy đòi hỏi cán bộ,  phi công và các thành phần bảo đảm phải lực cố gắng hết mình, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ. Mặc dù nhiều nhiệm vụ đan xen, thời gian bay khẩn trương nhưng đơn vị không chủ quan nóng vội chạy theo tiến độ mà luôn trú trọng đến việc bay an toàn vững chắc. Trao đổi về công tác huấn luyện bay trong năm vừa qua, Đại tá Vũ Tiến Dũng-Lữ đoàn trưởng cho biết: “đơn vị đang quản lý các loại máy bay An-2, An-26 đã qua nhiều năm sử dụng,dễ phát sinh hỏng hóc, các máy bay C-212, C-295 mới được trang bị nên trong quá trình sử dụng còn gặp nhiều khó khăn. Đội ngũ phi công đang trong quá trình đào tạo chuyển loại. Để chức thực hiện tốt kế hoạch bay trong năm, Đảng ủy chỉ huy Lữ đoàn đã tăng cường công tác lãnh đạo công tác huấn luyện đấu tranh phòng ngừa tai nạn bay và bảo đảm an toàn bay. Nâng cao chất lượng chuẩn bị và thực hành của chỉ huy bay, phi công-thành viên bay; chú trọng đến công tác đào tạo bồi dưỡng phi công có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đơn vị tổ chức bay chặt chẽ, an toàn; thực hiện nghiêm chế độ giảng bình rút kinh nghiệm”.

e0dea344f_found_403536_2129017_1.jpg

 Niềm vui của phi công sau chuyến bay vạn tải an toàn

Nhiệm vụ trước mắt còn rất nặng nề khi đơn vị tích cực huấn luyện để đưa máy bay C-295 vào trực ban chiến đấu, sẵn sàng tiếp nhận máy bay mới NC-212i. Bên cạnh đó, Lữ đoàn còn thực hiện nhiều nhiệm vụ đan xen: vận tải quân sự, bay chuyển tiếp chỉ huy, bay quan sát, thông báo bão…Do vậy, Lữ đoàn đã đề ra nhiều biện pháp đẩy nhanh tiến độ huấn luyện, đào tạo, chuyển loại, như bay củng cố nâng cao kỹ thuật lái dẫn đường, bay hạ thấp tiêu chuẩn khí tượng, bay đào tạo lái chính, bay huấn luyện biển cho lực lượng tuần thám biển, phê chuẩn bay cho phi công trong mọi điều kiện khí tượng... Tăng cường huấn luyện chuyên môn, bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành cho phi công, nhân viên kỹ thuật để có thể khai thác làm chủ các lại máy bay, trang bị, khí tài mới.

Một năm thực hiện nhiệm vụ bay ghi dấu sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ, phi công, nhân viên trong toàn Lữ đoàn. Mỗi chuyến bay cất cánh trở về an toàn là mang về niềm vui hạnh phúc cho đồng đội. Dẫu cho còn nhiều vất vả gian nan nhưng những người lính bay ấy vẫn miệt mài cất cánh để xuân quê hương thêm ấm áp nghĩa tình.
 
 Vũ Duy-Vũ Cường
                                                                                Lớp K37b.bqp









Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN