Diễn đàn khởi nghiệp sinh viên năm 2026 truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ

(Sóng trẻ) - Sáng 30/1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Diễn đàn truyền cảm hứng khởi nghiệp nhằm lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, niềm yêu thích khởi nghiệp cho sinh viên trong thời đại mới.

Đến tham dự và chia sẻ tại diễn đàn có: Ông Bùi Tiến Dũng - Chuyên viên cao cấp Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bà Lê Nguyễn Hồng Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Bất động sản; Ông Đỗ Văn Định - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Gia Hoàng; Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Giám đốc Công ty Cyber Media.

Quang cảnh diễn đàn. (Ảnh: Bảo Minh)
Quang cảnh diễn đàn. (Ảnh: Bảo Minh)

Định nghĩa “khởi nghiệp”

Để sinh viên thấm nhuần tinh thần khởi nghiệp trong thời đại mới, từ đó không còn ngại và sợ khởi nghiệp, các diễn giả đã tiến hành làm rõ nội hàm của khái niệm này, cải chính những quan niệm chưa đúng trước đây. Theo ông Bùi Tiến Dũng - Chuyên viên cao cấp Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), “khởi nghiệp” trước đây là một khái niệm xa lạ đối với nhiều người, đặc biệt là trong giới học sinh và sinh viên.

Trong giai đoạn đó, nhiều người lo ngại khởi nghiệp sẽ khiến học sinh, sinh viên xao nhãng chuyên môn, ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng học tập. Tuy nhiên, ông Dũng khẳng định, đó là quan điểm chưa đúng đắn và thiếu toàn diện về khởi nghiệp, ông nói: “Khởi nghiệp không phải là một đích đến ngắn hạn ngày một ngày hai, mà là cả một hành trình đã bắt đầu ngay từ khi đi học, và tất cả chúng ta đều đang tham gia vào nó”.

Ông Bùi Tiến Dũng nhấn mạnh, khởi nghiệp thực chất là bắt đầu sự nghiệp và tạo ra một sản phẩm có giá trị nào đó để bán, do đó, người khởi nghiệp cần phải có đủ tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm để tạo ra giá trị. (Ảnh: Bảo Minh)
Ông Bùi Tiến Dũng nhấn mạnh, khởi nghiệp thực chất là bắt đầu sự nghiệp và tạo ra một sản phẩm có giá trị nào đó để bán, do đó, người khởi nghiệp cần phải có đủ tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm để tạo ra giá trị. (Ảnh: Bảo Minh)

Tán đồng với quan điểm trên, ông Đỗ Văn Định - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Gia Hoàng cho biết, khởi nghiệp là một quá trình diễn ra liên tục trong đời sống hàng ngày, đó là hoạt động dành cho tất cả mọi người: từ người già đến người trẻ, từ những chuyên gia chuyên môn sâu cho đến những người bình thường. Có thể khẳng định, khởi nghiệp không phải là khái niệm xa vời hay phức tạp, mà là hoạt động gắn bó mật thiết với đời sống con người và tiến trình phát triển xã hội, đặc biệt thể hiện rõ trong quá trình học tập, nghiên cứu và sáng tạo của sinh viên.

Ông Đỗ Văn Định chia sẻ nhiều kinh nghiệm thiết thực trong diễn đàn. (Ảnh: Bảo Minh)
Ông Đỗ Văn Định chia sẻ nhiều kinh nghiệm thiết thực trong diễn đàn. (Ảnh: Bảo Minh)

Khởi nghiệp thiết thực và thành công

Sau khi làm rõ khái niệm “khởi nghiệp”, các diễn giả đã chia sẻ những kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp của mình đến sinh viên. Theo bà Lê Nguyễn Hồng Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Bất động sản, để khởi nghiệp, sinh viên trước tiên cần học phương  pháp và tư duy khởi nghiệp, với nền tảng đó người khởi nghiệp có thể đầu tư, phát triển ở nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Bà Phương nói thêm: “Hiện nay, doanh nghiệp cần những người đa nhiệm (multi-task), nếu chúng ta chỉ có chuyên môn trong một lĩnh vực thì rất khó để được đề bạt các chức vụ lãnh đạo, quản lý”. (Ảnh: Bảo Minh)
Bà Phương nói thêm: “Hiện nay, doanh nghiệp cần những người đa nhiệm (multi-task), nếu chúng ta chỉ có chuyên môn trong một lĩnh vực thì rất khó để được đề bạt các chức vụ lãnh đạo, quản lý”. (Ảnh: Bảo Minh)

Ông Đỗ Văn Định bổ sung thêm quan điểm rằng, để vận hành khởi nghiệp hiệu quả, các sinh viên khởi nghiệp cần chú trọng thu hút nguồn vốn từ cả trong và ngoài nước. Một nguồn tài chính dồi dào chính là yếu tố then chốt để phát triển bền vững. Bên cạnh đó, để khởi nghiệp thành công, người sáng lập cần kết hợp khéo léo giữa nội lực và sự hỗ trợ bên ngoài, từ đó đưa “đứa con tinh thần” tiến xa trên thương trường. 

Trong những năm gần đây, hoạt động khởi nghiệp của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đang trở nên ngày càng sôi động nhờ các diễn đàn, sân chơi hỗ trợ khởi nghiệp. (Ảnh: Bảo Minh)
Trong những năm gần đây, hoạt động khởi nghiệp của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đang trở nên ngày càng sôi động nhờ các diễn đàn, sân chơi hỗ trợ khởi nghiệp. (Ảnh: Bảo Minh)

Diễn đàn truyền cảm hứng khởi nghiệp cho sinh viên là hoạt động thường niên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đây là cơ hội để sinh viên hiểu thêm và học tập kinh nghiệm khởi nghiệp từ các nhà quản lý thành công. Đồng thời, qua diễn đàn, sinh viên được bổ sung các kỹ năng cần thiết bên cạnh kiến thức chuyên môn của ngành học. Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng phát động Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp cho sinh viên năm 2026, đây là một cuộc thi có quy mô lớn, là sân chơi để sinh viên Học viện hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp của mình.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN