Điệu múa Yosakoi “ làm mưa làm gió” tại lễ hội Satsuki

(Sóng Trẻ) - Trong hai ngày 8 và 9/ 5/ 2010 tại Trung tâm hội chợ triển lãm Giảng Võ đang diễn ra các hoạt động sôi nổi trong Lễ hội Satsuki Nhật bản tại Việt Nam.

Đây cũng chính là món quà mà đất nước mặt trời mọc muốn tặng Việt Nam nhân dịp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội với những điệu múa Yasakoi truyền thống, những món ăn mang đậm nét văn hóa Nhật…, mang đến cho người xem những dư vị khó quên.

Khác với Lễ hội hoa anh đào được tổ chức trước đây với những cây anh đào thật được mang sang từ Nhật Bản. Lễ hội Satsuki năm nay chỉ có một cây anh đào duy nhất và nó là cây hoa anh đào giả. Tuy nhiên, nó vẫn là tâm điểm chú ý, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp hình lưu niệm.

Lễ hội Satsuki cũng là dịp để Nhật bản giới thiệu nét đẹp văn hóa dân tộc mình, mà điển hình là văn hóa ẩm thực rất độc đáo.

Bên cạnh các gian hàng giới thiệu văn hóa ẩm thực Nhật Bản, người xem còn được thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc kịch đặc sắc của xứ sở mặt trời mọc. Đó là những điệu múa Yasakoi hay Cosplay hay những vũ điệu hiện đại sôi động…

Khu vực của điệu múa Yosakoi nhận được sự chú ý, quan tâm đặc biệt của khán giả, làm nên sự thành công đặc biệt của lễ hội. Điệu múa Yosakoi hiện nay không chỉ phát triển mạnh mẽ ở Nhật Bản, mà còn mở rộng sang các nướckhác, trong đó có Việt Nam. Tính đồng đội của Yosakoi rất cao, bạn không thể tìm thấy được một đội Yosakoi ít hơn 10 người, mà hầu hết là có số lượng rất lớn, đến hàng chục, thậm chí hàng trăm người. Tại lễ hội Satsuki được tổ chức ở Việt Nam lần này, 4 đội múa Yosakoi nổi tiếng của Nhật Bản và 7 đội múa của Việt Nam lần lượt trổ tài với những điệu múa sôi động, hấp dẫn.

Những sự kiện văn hóa nối tiếp nhau thu hút sự tham gia đông đảo của khán giả Hà Nội, thực sự làm cháy lên không khí tháng Năm vui tươi, sôi nổi.

Món quà tặng 1000 năm Thăng Long ý nghĩa này còn góp phần tăng cường hơn nữa tình hữu nghị Việt- Nhật vốn có nhiều điểm tương đồng.

Dương Thu Miền - Phạm Phương

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN