Gieo mầm xanh từ rác thải
(Sóng trẻ) - Từ những hành động nhỏ như phân loại, tái chế hay đổi rác lấy cây xanh, nhiều bạn trẻ đang góp phần làm thay đổi cách nhìn về rác thải. Với họ, rác không đơn thuần là phế phẩm, mà là cơ hội để khơi dậy tinh thần sáng tạo và truyền cảm hứng về một lối sống thân thiện với môi trường.
Theo ông Trần Đức Thắng - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 25,3 triệu tấn rác sinh hoạt, trong đó 1,8 triệu tấn là nhựa, gây áp lực lớn cho hệ thống thu gom và xử lý. Trước thực tế này, nhiều bạn trẻ chủ động biến rác thải thành tài nguyên như chậu cây, bình hoa hay sản phẩm tái chế. Những sáng tạo nhỏ ấy góp phần giảm rác thải và lan tỏa thói quen sống xanh trong cộng đồng.
Tại Hà Nội, TP.HCM hay các thành phố lớn, nhiều nhóm sinh viên và tình nguyện viên tổ chức những hoạt động thu gom, phân loại và tái chế rác thải theo nhiều cách sáng tạo. Trên nền tảng TikTok, các hashtag như “songxanh”, “taiche”, “baovemoitruong” thu hút hàng chục triệu lượt xem, với vô số video hướng dẫn biến chai nhựa thành chậu cây, nến thơm, hay hộp đựng bút.
Phạm Lê Thanh Xuân (22 tuổi, Hà Nội) - chủ sở hữu kênh TikTok gần 100 nghìn lượt thích, chia sẻ: “Mình luôn bắt đầu video bằng một lời chào mang dấu ấn riêng để mọi người dễ nhận ra kênh và tinh thần sống xanh mà mình theo đuổi. Trong mỗi clip, mình thường lồng ghép những mẹo tái chế, cách giảm rác thải và lời kêu gọi hành động để ai cũng thấy việc bảo vệ môi trường có thể bắt đầu ngay từ hôm nay. Với mình, đó vừa là bản sắc cá nhân, vừa là cách lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng”.
Không chỉ dừng lại ở việc lan toả trên không gian mạng, nhiều bạn trẻ còn tích cực hành động trên thực tế. Ở Hà Nội, mô hình “Đổi rác lấy cây” của nhóm Green Life trở thành điểm nhấn cho lối sống này. “Chứng kiến lượng rác điện tử chứa nhiều kim loại nặng và rác sinh hoạt gây ô nhiễm, mình bắt đầu tìm hiểu quy trình tái chế. Khi biết rằng vỏ hộp sữa, chai nhựa… đều có thể tái sử dụng, mình quyết định lập dự án Green Life với mục tiêu biến rác thải thành tài nguyên và lan tỏa lối sống xanh”, Hoàng Quý Bình, người sáng lập Greenlife chia sẻ.
Hành động đổi rác thải lấy cây này không chỉ giúp không gian sống thêm xanh, mà còn truyền đi thông điệp về việc rác thải không còn là gánh nặng mà có thể trở thành nguồn lực quý giá. Hoạt động được diễn ra đều đặn, thu hút nhiều bạn trẻ tham gia và góp phần hình thành thói quen tái chế trong cộng đồng.
Hoàng Kiều Trang (20 tuổi, Hà Nội), tình nguyện viên tham gia chương trình, chia sẻ: “Từ khi tham gia Green Life, mình biết cách phân loại rác, đâu là rác tái chế, đâu là rác hữu cơ. Mỗi lần mang rác đến điểm đổi, mình nhận ra chỉ cần chịu khó một chút, lượng rác thải ra môi trường giảm hẳn. Mình khuyến khích người thân cùng làm, coi đó như một thói quen sống xanh mỗi ngày”.
Bên cạnh các dự án cộng đồng, nhiều bạn trẻ còn tận dụng vật liệu tại nhà để tái chế. Minh Quân (27 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Mình dùng các hộp sữa dinh dưỡng bỏ đi để làm lồng đèn. Quá trình cắt, gấp và trang trí giúp mình nhìn thấy giá trị mới từ những vật liệu tưởng chừng vô dụng và tạo ra sản phẩm thực sự hữu ích trong sinh hoạt”.

Những hành động nhỏ nhưng đều đặn này đang góp phần tạo nên một phong cách sống xanh thực tế. Giới trẻ vừa biết tận dụng vật liệu sẵn có để sáng tạo, vừa chung tay bảo vệ môi trường, đồng thời truyền cảm hứng sống xanh bền vững đến cộng đồng.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
