Hầm đường bộ, có cũng như không

(Sóng trẻ) - Đường Phạm Hùng là tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn, đi qua bến xe Mỹ Đình - một trong hai bến xe lớn nhất của Thủ đô. Trên con đường này có tới 5 hầm dành cho người đi bộ, thế nhưng chúng không được người dân quan tâm sử dụng một cách hữu ích.

                     122053107_hdbo1.jpg

           Hầm đường bộ trên đường Phạm Hùng được xây dựng từ nhiều năm trước nhưng vẫn bị bỏ hoang

                                                                 (nguồn : vnexpress.net)

Hiện nay, tình trạng người dân đi băng qua đường mà không sử dụng hầm đường bộ vẫn rất phổ biến, đặc biệt là khu vực bến xe Mỹ Đình.

                    12176715c_ham_duong_bo_1.jpg.png

            Cứ từng tốp, từng tốp người băng qua đường mặc sự lưu thông các phương tiện khác trên đường

                                                         (Đường Phạm Hùng, Hà Nội)

Đây là tình trạng thường xuyên xảy ra trên đoạn đường này, không khó để nhận ra cảnh những người hối hả băng qua đường bất chấp sự nguy hiểm. Nhiều người vẫn còn những hành vi thiếu ý thức chấp hành luật giao, thông gây nguy hại cho bản thân và người tham gia lưu thông trên đường.

Trong khi đó, hầm đường bộ được xây dựng để bảo vệ sự an toàn của người dân thì lại không mấy ai sử dụng. Trước cửa hầm được tận dụng làm nơi bán nước của người dân, hành vi xâm lấn này không còn là mới với những người thường xuyên phải lưu thông qua tuyến đường này.

Hầm đường bộ bỏ không, trong khi đó những người qua đường rất nhiều nhưng họ đã lựa chọn giải pháp đi trên mặt đất, xuyên ngang qua đường.

                    121890db4_ham_duong_bo_2.jpg.png

        Vắng vẻ là cảnh tượng thường thấy mặc dù đây là thời điểm có rất nhiều người qua lại hai bên đường

 Hay chỉ xuất hiện lác đác những đôi bạn trẻ dẫn nhau đi qua hầm vì sự an toàn của mình như thế này.

                     1219481a5_ham_duong_bo_3.png

Thiết nghĩ hầm đường bộ được xây cũng chỉ để bảo vệ người tham gia giao thông, thế nhưng thật đáng buồn khi chúng không được người dân quan tâm sử dụng. Hầm được xây lên có phải là đã lãng phí rồi không?!

Nguyễn Văn Nam
Báo in K29A1

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN