Tràn lan các bãi rác tự phát

(Sóng trẻ) - Dù đã có các quy định về vấn đề xử lý rác thải, các bãi rác tự phát vẫn xuất hiện tràn lan tại khu vực dân sinh trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Dọc theo các con đường trên địa bàn quận Cầu Giấy, tình trạng để rác thải không đúng nơi quy định vẫn diễn ra thường xuyên, gây bốc mùi hôi thối và mất mỹ quan đô thị. (Ảnh: Ngọc Hà)
Dọc theo các con đường trên địa bàn quận Cầu Giấy, tình trạng để rác thải không đúng nơi quy định vẫn diễn ra thường xuyên, gây bốc mùi hôi thối và mất mỹ quan đô thị. (Ảnh: Ngọc Hà)
Bà Phương (55 tuổi) thường ngày đi thu gom phế liệu qua đường Nguyễn Phong Sắc cho hay: “Dù đã có những chỗ thu gom rác riêng nhưng nhiều người vẫn muốn rác để ở chỗ nào xa nhà mình cho bớt mùi hôi thối”. (Ảnh: Ngọc Hà)
Bà Phương (55 tuổi) thường ngày đi thu gom phế liệu qua đường Nguyễn Phong Sắc cho hay: “Dù đã có những chỗ thu gom rác riêng nhưng nhiều người vẫn muốn rác để ở chỗ nào xa nhà mình cho bớt mùi hôi thối”. (Ảnh: Ngọc Hà)
Ngay từ sáng sớm, rác thải sinh hoạt đã bị chất đầy thành đống dưới gốc cây ven đường. (Ảnh: Ngọc Hà)
Ngay từ sáng sớm, rác thải sinh hoạt đã bị chất đầy thành đống dưới gốc cây ven đường. (Ảnh: Ngọc Hà)
Những miếng xốp tràn lan trên vỉa hè của một hộ kinh doanh hoa tươi tại đường Nguyễn Phong Sắc. (Ảnh: Ngọc Hà)
Những miếng xốp tràn lan trên vỉa hè của một hộ kinh doanh hoa tươi tại đường Nguyễn Phong Sắc. (Ảnh: Ngọc Hà)
Dưới lòng đường trở thành địa điểm “dừng chân” của túi nilon, chai nhựa, vỏ hoa quả,... (Ảnh: Ngọc Hà)
Dưới lòng đường trở thành địa điểm “dừng chân” của túi nilon, chai nhựa, vỏ hoa quả,... (Ảnh: Ngọc Hà)
Trên con đường Doãn Kế Thiện, tình trạng này cũng không khá hơn là bao khi những khu vực tập trung nhiều rác thải nằm ngổn ngang giữa lòng đường, người đi qua đều lấy tay che mũi vì mùi hôi của rác. (Ảnh: Ngọc Hà)
Trên con đường Doãn Kế Thiện, tình trạng này cũng không khá hơn là bao khi những khu vực tập trung nhiều rác thải nằm ngổn ngang giữa lòng đường, người đi qua đều lấy tay che mũi vì mùi hôi của rác. (Ảnh: Ngọc Hà)
Chị Trần Thị Lệ (34 tuổi), một nhân viên xử lý rác thải quận Cầu Giấy cho biết:
Chị Trần Thị Lệ (34 tuổi), một nhân viên xử lý rác thải quận Cầu Giấy cho biết: "Vì lượng rác thải nhiều nên hàng ngày phải thu gom rác hai lần, ca ngày và ca đêm. Chưa kể còn có 4-5 lần trong ngày tôi đi quét rác". (Ảnh: Ngọc Hà)
Mặc dù mỗi ngày đều có xe thu gom, đầu ngõ cũng có nơi tập kết nhưng những bao nhét đầy rác thải vẫn chất chồng lên nhau quanh các khúc cua, khu vực gần cột điện hay mặt tường trống. (Ảnh: Ngọc Hà)
Mặc dù mỗi ngày đều có xe thu gom, đầu ngõ cũng có nơi tập kết nhưng những bao nhét đầy rác thải vẫn chất chồng lên nhau quanh các khúc cua, khu vực gần cột điện hay mặt tường trống. (Ảnh: Ngọc Hà)
Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực để rác thải thường gồm các loại rác sinh hoạt, vật liệu xây dựng, đồ nội thất cũ,... Những bãi rác thải tự phát trở thành “gánh nặng” cho công nhân vệ sinh bởi ngày nào cũng phải đi “rà soát” các địa điểm mới tụ tập nhiều rác. (Ảnh: Ngọc Hà)
Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực để rác thải thường gồm các loại rác sinh hoạt, vật liệu xây dựng, đồ nội thất cũ,... Những bãi rác thải tự phát trở thành “gánh nặng” cho công nhân vệ sinh bởi ngày nào cũng phải đi “rà soát” các địa điểm mới tụ tập nhiều rác. (Ảnh: Ngọc Hà)

Người dân “thản nhiên” chất chồng rác ngoài vỉa hè đi bộ. (Ảnh: Ngọc Hà)
Người dân “thản nhiên” chất chồng rác ngoài vỉa hè đi bộ. (Ảnh: Ngọc Hà)

Theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021):

- Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;

- Phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng đối với hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng, trừ vi phạm quy định tại điểm d khoản này;

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt, trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt; đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường phố.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Theo quyết định số 590/QĐ-CTN Chủ tịch nước ký ngày 25/6/2024, quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024) được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Hoạt động diễn ra vào ngày 6/6, nhằm tăng cường gắn kết lý luận với thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo ngành báo chí - truyền thông tại các đơn vị.

Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 19/5, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2024). Trong tim mỗi người dân đều mang một cảm xúc bồi hồi khó tả.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN