Hàng loạt “mương chết” giữa lòng Thủ đô
(Sóng trẻ) - Tại Hà Nội, nhiều kênh mương hiện đang trong tình trạng ô nhiễm, ngập ngụa rác thải, bốc mùi hôi thối bủa vây cuộc sống của người dân.
Đoạn mương nằm trong ngõ 115 Trần Cung (Cổ Nhuế 1) từ nhiều năm nay đã trở thành “mương chết”. Đoạn mương này vốn phục vụ cho việc tưới tiêu nhưng hiện giờ đang bốc mùi hôi thối, nước đen ngỏm và bừa bãi rác thải.

Chị Mai Ngân – một người dân sống tại Trần Cung, cho biết: “Những ngày nắng nóng, mùi mương bốc lên nồng nặc, khó thở. Buổi chiều tối, ruồi muỗi bay thành đàn rất nguy hại đến sức khỏe”.
Một con mương khác tại ngõ 61 Giang Văn Minh (Giảng Võ) cũng chung số phận. Thậm chí, ngay phía trên xuất hiện một bãi đất có hàng loạt các loại rác thải, phế liệu nằm ngổn ngang.

Cách đó không xa, đoạn mương chảy qua ngõ 167 Thụy Khuê (Tây Hồ) cũng khiến người dân kêu trời vì mùi. Con mương này dài khoảng 3km, phục vụ thoát nước cho 2 quận Ba Đình và Tây Hồ. Hiện giờ, con mương đang “tra tấn” sức khỏe của hàng ngàn hộ dân xung quanh.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng các mương ô nhiễm nặng là do nước thải sinh hoạt đổ ra, ý thức vệ sinh của một bộ phận người dân chưa cao. Trong khi đó, các kênh mương này không được khai thông dòng chảy thường xuyên.
“Điều 25 Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm trong bảo vệ môi trường đã nêu rõ: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt; đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường phố; thải bỏ chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt vào ao hồ, kênh rạch, sông, suối, biển”.
Để giải quyết vấn đề này, lực lượng chứng năng và chính quyền cần thường xuyên giám sát, quản lý, phát hiện và xử lý các vi phạm, đặc biệt là các hành vi xả rác bừa bãi ra hệ thống kênh mương. Ngoài ra, cần tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân.