Hành trình làm mới thơ bằng cách riêng của chàng trai Hà Nội

(Sóng trẻ) - Từ podcast Hà Nội FM đến các dự án như “Đêm thơ trong thành phố”, “The Muse Night”, Nguyễn Kiên (bút danh Thế Lãng) từng bước mở ra hướng đi mới cho thơ ca theo cách riêng trong đời sống hiện đại.

“Đóng gói” thơ như một sản phẩm

Không bắt đầu từ tham vọng lớn, hành trình của Kiên xuất phát từ tình yêu thơ ca và mong muốn tìm một không gian để nghe, cảm nhận và chia sẻ về thơ. “Mình không thấy có một sự kiện thơ nào để mình tham gia, nên mình tự làm”, Kiên chia sẻ. 

Không chỉ là người yêu thơ, Kiên còn tiếp cận thơ ca bằng tư duy của người làm sản phẩm, dẫn dắt và kết nối khán giả trong mỗi chương trình. (Ảnh: NVCC)
Không chỉ là người yêu thơ, Kiên còn tiếp cận thơ ca bằng tư duy của người làm sản phẩm, dẫn dắt và kết nối khán giả trong mỗi chương trình. (Ảnh: NVCC)

Từ những buổi gặp gỡ nhỏ, chàng trai ấy dần định hình cách tiếp cận riêng: nhìn thơ như một sản phẩm có thể tổ chức, vận hành và phát triển. Nền tảng học tập về truyền thông và marketing giúp Kiên vừa có khả năng xây dựng nội dung theo chủ đề, vừa chú trọng tư duy và trải nghiệm của người tham gia.

Thay vì những buổi đọc thơ ngẫu hứng, Kiên bắt đầu “đóng gói” mỗi chương trình theo chủ đề rõ ràng, kết hợp giữa thơ, âm nhạc và tương tác giữa mọi người với nhau. 

Tư duy này cũng thể hiện ở cách định giá: các tấm vé không còn mang tính tượng trưng mà hướng tới giá trị trải nghiệm. “Khi họ bỏ ra một số tiền đủ lớn, họ sẽ trân trọng tấm vé đó hơn, cũng như những trải nghiệm họ nhận được được”, anh nói.

Buổi trò chuyện với chủ đề “Dáng em” trong dự án “Đêm bảo tàng” nhận được sự đón nhận của đông đảo khán giả. ( Ảnh: NVCC)
Buổi trò chuyện với chủ đề “Dáng em” trong dự án “Đêm bảo tàng” nhận được sự đón nhận của đông đảo khán giả. ( Ảnh: NVCC)

Với một số dự án lớn như “Đêm Bảo tàng”, toàn bộ doanh thu được dành cho hoạt động thiện nguyện, như một cách lan toả giá trị cộng đồng từ chính những sản phẩm văn hoá mà Kiên tạo ra.

Đằng sau mỗi chương trình là một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, từ lên ý tưởng, xây dựng nội dung đến tìm kiếm không gian, kết nối nhân sự và vận hành chương trình. Khi quy mô dần mở rộng, áp lực cũng tăng lên, buộc Kiên phải cân bằng giữa công việc cá nhân và các dự án mình theo đuổi.

Anh chia sẻ: “Có những hôm sau 8 tiếng làm việc trên công ty, mình vẫn làm dự án đến 3 giờ sáng hôm sau. Quãng thời gian đó dù mệt, nhưng mình đã cố gắng hết sức để đứa con tinh thần ấy được trọn vẹn nhất”.

Từ vài chục người ban đầu, các dự án của anh dần có lượng người tham dự ổn định, và có những người còn quay lại nhiều lần. Kiên không gọi họ là “khán giả”, mà là “bạn thơ” - như một cách nhấn mạnh sự kết nối lâu dài.

Với Kiên, số lượng người tham gia còn là động lực để anh tiếp tục phát triển các sản phẩm mới. (Ảnh: NVCC)
Với Kiên, số lượng người tham gia còn là động lực để anh tiếp tục phát triển các sản phẩm mới. (Ảnh: NVCC)

“Mình không thích kết thúc buổi diễn mọi người vỗ tay, rồi lại ai về nhà người nấy. Mình muốn có sự kết nối, thấu hiểu nhiều hơn với mọi người”, Kiên nói.

Từ đêm thơ nhỏ đến hành trình tạo ra giá trị riêng

Không dừng lại ở việc tổ chức các sự kiện thơ mang tính cá nhân, Nguyễn Kiên đặt những gì mình làm trong bối cảnh rộng hơn của công nghiệp văn hóa sáng tạo - lĩnh vực được kỳ vọng còn nhiều cơ hội phát triển. Theo anh, việc xây dựng các sản phẩm văn hóa là cách đưa thơ đến gần hơn với công chúng thông qua những hình thức cụ thể, dễ tiếp cận.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội - mảnh đất giàu chiều sâu văn hóa, anh lựa chọn phát triển mang dấu ấn riêng của mình ở đây. “Mình nghĩ Hà Nội là thành phố của thơ văn. Những gì mình nghĩ Hà Nội là thành phố của thơ văn. Những gì mình làm là tạo ra các sự kiện mang đậm ‘chất’ Hà Nội”, Kiên chia sẻ.

Từ dự án nhỏ như “Đêm thơ trong thành phố”, đến workshop “Tập đọc thơ”, “Tập làm thơ” hay chương trình “Đêm Bảo tàng” kết hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Kiên không ngừng làm mới cách thể hiện bằng nhiều hình thức như đọc thơ, thơ nhạc, kể chuyện, tạo nên trải nghiệm đa dạng cho người tham gia. Thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn, anh lựa chọn cách làm “chậm mà chắc”, chú trọng sự chỉn chu trong từng sản phẩm.

Đêm trình diễn thơ “Xuân thì” - một sản phẩm văn hóa nghệ thuật đa dạng loại hình do Nguyễn Kiên và cộng sự tổ chức tại Hà Nội. (Ảnh: NVCC)
Đêm trình diễn thơ “Xuân thì” - một sản phẩm văn hóa nghệ thuật đa dạng loại hình do Nguyễn Kiên và cộng sự tổ chức tại Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh, Kiên cho rằng những giá trị liên quan đến sáng tạo và kết nối con người sẽ ngày càng quan trọng. “Có thể nhiều công việc sẽ bị thay thế, nên mình chọn làm những thứ mà công nghệ khó làm”, anh chia sẻ.

Từ trải nghiệm của mình, Kiên khuyến khích người trẻ nên bắt đầu từ những dự án nhỏ để tích lũy năng lực và xây dựng dấu ấn cá nhân. Với anh, mỗi dự án không chỉ là sản phẩm hoàn chỉnh, mà còn là quá trình học hỏi - nơi người làm học cách tổ chức, vận hành, còn người tham gia học cách sáng tạo và kết nối.

Nguyễn Kiên có cơ hội chia sẻ những dự án văn hóa nghệ thuật với các chuyên gia quốc tế. (Ảnh: NVCC)
Nguyễn Kiên có cơ hội chia sẻ những dự án văn hóa nghệ thuật với các chuyên gia quốc tế. (Ảnh: NVCC)

Với Nguyễn Kiên, theo đuổi thơ không chỉ là giữ một đam mê cá nhân, mà còn là cách tạo ra giá trị riêng, điều giúp người trẻ đứng vững giữa thị trường đầy biến động.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN