Hệ Sư phạm (Học viện Chính trị, BQP): Sơ kết Học kỳ I, năm học 2018 - 2019

(Sóng trẻ) - Chiều ngày 16/01/2019, Hệ Sư phạm (Học viện Chính trị, BQP) tổ chức Hội nghị Sơ kết Học kỳ I, năm học (2018 - 2019).


3e14e6960_ht.jpg 


Đại tá Đặng Văn Ngọc phát biểu báo cáo kết quả học kỳ I năm học (2018 - 2019)



Học kỳ vừa qua, Hệ Sư phạm đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu đào tạo. 100% học viên xác định tốt nhiệm vụ, có động cơ, thái độ trách nhiệm học tập, rèn luyện đúng đắn. Từng lớp triển khai, tổ chức thực hiện đầy đủ kế hoạch huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ, quy định học tập trên giảng đường cũng như tự học tại đơn vị. Đồng thời, Hệ còn tăng cường công tác kiểm tra đưa việc tự học vào nề nếp, thúc đẩy tính chủ động, tích cực tự giác của học viên.

 


Tổ chức tốt các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, phương pháp học tập giữa học viên năm thứ hai và học viên năm thứ nhất của đối tượng đào tạo giáo viên. Các hoạt động thực hành, đi thực tế viết tin bài của học viên đào tạo báo chí luôn đạt chất lượng tốt. Kết quả học tập, 100% học viên rèn luyện tốt,các môn đều yêu cầu, trong đó giỏi 22 đồng chí; khá 184 đồng chí; trung bình khá 2 đồng chí. 100% cán bộ, học viên tham gia nghiên cứu khoa học, có nhiều đề tài đạt chất lượng cao. Nài ra, Hệ đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền phường Vạn Phúc, quận Hà Đông (Hà Nội) làm tốt công tác dân vận và tổ chức tốt hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018. Cán bộ, học viên đóng góp ủng hộ quỹ Ngày vì người nghèo với số tiền trên 71 triệu đồng. Lực lượng 47 đấu tranh chống các quan điểm sai trái, cơ hội chính trị trên không gian mạng. Trong học kỳ có 776 bài viết đăng trên blog và 91 bài đăng trên trang fanpage, với hơn 2.730 lượt người truy cập chia sẻ và bình luận. Hệ được Học viện tặng Bằng khen, 01 đồng chí được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh trên không gian mạng. 


 3e14e6960_quang_canh_hoi_nghi.jpg


Quang cảnh hội nghị



Hội nghị đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong học kỳ tới đó là: Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nhiệm vụ, Quy chế giáo dục, đào tạo, đảm bảo 100% học viên có động cơ học tập, rèn luyện đúng đắn. Kết thúc năm học (2018 - 2019), 100% đạt yêu cầu, có 75% trở lên khá giỏi, 100% rèn luyện tốt. 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, có trên 13% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, có 99% trở lên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Văn Minh, Thanh Hòa

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN