Học nại ngữ dễ hơn chỉ với... 0 VNĐ

(Sóng trẻ) - Hiện nay, khi xu thế hội nhập ngày càng trở nên phổ biến thì việc học nại ngữ cũng dần khẳng định tầm quan trọng của nó trong sự phát triển chung của xã hội. Trước sự phát triển kinh ngạc của mạng Internet cùng trí óc thông minh của con người, có rất nhiều con đường để chúng ta có thể "chinh phục" ngôn ngữ thứ hai, một trong số đó là sử dụng các ứng dụng hết sức tiện ích.

Có rất nhiều con đường để chúng ta có thể "chinh phục" ngôn ngữ thứ hai như sinh sống lâu dài tại nước nài, đăng kí ngay một khóa học nại ngữ hay tự tìm cho mình một gia sư chất lượng. Tuy nhiên, hầu hết các cách trên đều tiêu tốn của bạn một khoản tiền không nhỏ và thậm chí kết quả thu được đôi khi có thể không như mong muốn. Đọc báo, xem phim, nghe nhạc bằng tiếng nước nài hay tìm đến sự giúp đỡ của bạn bè... cũng là những phương pháp phổ biến được nhiều người chọn lựa nhưng vấn đề đặt ra là liệu nó có thật sự giúp bạn “đọc thông viết thạo” một ngôn ngữ mới hay chính bạn đang trở nên thụ động và không hề sự luyện tập thực tế nào để củng cố những gì mình học được.

Giờ đây, trước sự phát triển kinh ngạc của mạng Internet cùng trí óc thông minh của con người, mọi khó khăn trên đã không còn là chướng ngại vật "ngáng chân" chúng ta trên con đường khám phá một "nền văn hóa thứ hai" bởi sự xuất hiện của các ứng dụng rất tiện ích mà tiêu biểu là: Facebook, Skype, Paltalk, Friend talk. Cả 4 ứng dụng trên bạn có thể tải trên CH Play với dòng máy Android, Appstore với dòng IOS hoặc phần mềm Windowphone. Trên máy tính thì bạn có thể download bình thường như các phần mềm khác.
 
Facebook

Facebook là một website truy cập miễn phí, nơi mà người dùng có thể liên kết và giao tiếp với người khác. Mọi người cũng có thể kết bạn và gửi tin nhắn cho họ, và cập nhật trang hồ sơ cá nhân của mình để thông báo cho bạn bè biết về chúng. Các bạn có thể  like các trang tiếng nước nài, đọc comment cũng là một cách khá hiệu quả để học nại ngữ giao tiếp. Hơn thế nữa, việc kết bạn, nói chuyện với người nước nài cũng rất dễ dàng, chỉ bằng một cái click chuột lời kết bạn của bạn sẽ được gửi đi một cách nhanh chóng.


9a9298b06_anhb.jpg

Trang web dạy các cấu trúc Tiếng Anh trên Facebook

Skype

Skype hiện nay khá phổ biến. Là một trong những ứng dụng được tải về nhiều nhất, ở cả trên điện thoại và máy tính. Chức năng nổi bật của nó là gọi video. Điểm hay của phần mềm này là có phần chat văn bản  ngay cả khi bạn đang thực hiện video-call. Tuy nhiên việc kết bạn trên skype khó hơn các ứng dụng khác vì nó đòi hỏi ta phải biết được địa chỉ skype của người kia.

  
9a9298b06_anh_skype.jpg

Tải Skype trên CH Play với dòng máy Android

Paltalk

Paltalk là một ứng dụng học tiếng Anh khá hiệu quả. Có nhiều cách để đăng kí tài khoản, có thể bằng tài khoản facebook hay email. Nó khá giống với Yahoo, bạn có thể chọn phòng để chat tùy thuộc vào nhu cầu của cá nhân.


c24318028_a.jpg

Lựa chọn phòng chat tùy theo nhu cầu cá nhân

Trong Paltalk có đầy đủ các tính năng như text chat giúp bạn luyện ngữ pháp,voice chat giúp bạn luyện kĩ năng nghe và nói chuẩn, video chat giúp bạn luyện phản xạ như trong một tình huống giao tiếp thực tế.


9a9298b06_anh_2.jpg

Giao diện của Paltalk

Friend talk

Đây là ứng dụng dành cho những điện thoại sử dụng hệ điều hành Android. Tại đây, bạn có thể làm quen với tất cả mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới. Việc lập một tài khoản Friend talk cũng khá đơn giản vì nó không yêu cầu về độ tuổi hay quốc tịch. Điểm giới hạn của phần mềm này là bạn chỉ có thể nhắn tin cho người kia bằng cách đánh văn bản do ứng dụng này không có tính năng sử dụng webcam vì thể với những bạn muốn luyện nghe, nói nại ngữ thì có lẽ nó sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu.


c24318028_a.jpg

Trò chuyện với mọi người ở khắp nơi trên thế giới

Lời khuyên là bạn nên hạn chế hoặc không sử dụng webcam khi mới đăng kí tham gia. Trước tiên, bạn nên có thời gian text-chat với người kia, sau đó khi đã cảm thấy tin tưởng phần nào, bạn mới nên web-chat để luyện nói, phát âm và phản xạ của tai khi tiếp xúc với một ngôn ngữ mới. Bạn cũng nên thường xuyên sử dụng từ điển để hiểu họ nói gì, tránh trường hợp trả lời bừa dẫn đến hiểu nhầm cho cả hai bên.

Dù vẫn còn tồn tại những mặt trái ở các ứng dụng này bởi không phải tất cả mọi người sử dụng chúng đều nhằm mục đích trao đổi về văn hóa và trau dồi thêm nại ngữ mới nhưng hoàn toàn không thể phủ nhận được những lợi ích mà các ứng dụng này nói riêng và khoa học kĩ thuật nói chung mang đến cho chúng ta.

                                                                              Nguyễn Hồng Giang
                                                                                  Báo chí đa phương tiện K33

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

Sóng trẻ - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN