Huế: Khôi phục môn nữ công gia chánh trong trường học

(Sóng trẻ) – Để tăng cường kỹ năng sống, hiểu biết văn hóa cũng như hiểu biết về những giá trị lịch sử cho học sinh, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã thống nhất thí điểm khôi phục việc dạy và học môn nữ công gia chánh tại trường THPT Hai Bà Trưng (Trường nữ sinh Đồng Khánh).

Sáng 12/3, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức họp bàn với trường THPT Hai Bà Trưng và thống nhất về việc khôi phục giảng dạy cho học sinh môn nữ công gia chánh bắt đầu từ năm học 2021-2022. Theo đó, trường THPT Hai Bà Trưng được coi là trường đầu tiên thí điểm tổ chức giảng dạy bộ môn nữ công gia chánh trong trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế.

thi-diem-dua-mon-nu-cong-gia-chanh-tro-lai-truong-hoc.jpg
Nữ sinh trường Đồng Khánh (Huế) đẹp dịu dàng trong tà áo dài tím biếc - nét đẹp đặc trưng của xứ Huế.

Cuộc họp hướng tới tổ chức và bổ sung môn nữ công gia chánh trong nhà trường như một môn học giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Thông qua những tiết học đầy bổ ích và giá trị, học sinh sẽ được trang bị những kiến thức tốt nhất cũng như các kỹ năng cần thiết để phục vụ cho cuộc sống cá nhân và gia đình, đồng thời nâng cao tầm quan trọng của nét đẹp văn hóa và tinh hoa dân tộc trong đời sống của giới trẻ ngày nay.

Cô Nguyễn Khoa Diệu Huyền – Trưởng ban liên lạc cựu nữ sinh Đồng Khánh, nguyên Phó hiệu trưởng trường THPT Hai Bà Trưng cho rằng, ngày nay, qua nhiều cải cách giáo dục và ảnh hưởng của xu thế mới, việc dạy và học các môn nữ công gia chánh trong các trường phổ thông không còn được như trước.

Tình trạng này khiến nhiều nữ sinh khi bước vào tuổi trưởng thành, ra khỏi mái trường THPT bị hạn chế về kiến thức, kỹ năng của nữ công gia chánh, thiếu am hiểu về văn hóa ẩm thực, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống. Do vậy việc phục hồi môn nữ công gia chánh là hết sức cấp bách và cần thiết.

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như truyền bá kiến thức cho học sinh về môn học, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế đã giao cho ngành giáo dục sưu tầm, tìm kiếm và chọn lọc các tài liệu liên quan đến nữ công gia chánh, phối hợp với các nhà nghiên cứu  để biên soạn, bổ sung cũng như chỉnh sửa sao cho phù hợp với tư duy và nhận thức của học sinh THPT nhằm đạt phương châm vừa học, vừa chơi, vừa trải nghiệm.

Mục tiêu hướng đến của khóa học là đảm bảo các em học sinh sau khi rời trường phổ thông sẽ biết chế biến được các món ăn Huế cơ bản, đảm nhận được bữa ăn gia đình đồng thời am hiểu về văn hóa, lịch sử dân tộc, biết cách gìn giữ cũng như phát triển nét đẹp của văn hóa ẩm thực Huế.

Được biết, trường THPT Hai Bà Trưng hay còn được gọi với cái tên Đồng khánh – Hai Bà Trưng (Trường nữ sinh Đồng khánh) là ngôi trường phổ thông lâu đời tại Huế. Từ thời Pháp thuộc, trường đã có thế mạnh về đào tạo nữ công gia chánh, là cái nôi sản sinh ra nhiều nghệ nhân dân gian chuyên về các món ẩm thực hay dưỡng nhi, may vá, thêu thùa,...truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa Huế bao đời.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN