Justin Bieber bị liệt nửa mặt vì hội chứng hiếm gặp

(Sóng trẻ) – Ngày 11/6, Justin Bieber đã đăng một video trên Instagram của mình thông báo rằng nam ca sĩ đang mắc hội chứng Ramsay Hunt. Với tình trạng sức khỏe như hiện tại, hầu hết các buổi biểu diễn của anh đều phải tạm hoãn.

Justin Bieber đã đăng thông tin trên chính tài khoản Instagram về những ảnh hưởng thể chất của chứng rối loạn thần kinh. Được biết, hiện tại một phần gương mặt của Justin Bieber đang bị liệt.

Nam ca sĩ chia sẻ: “Tôi muốn cập nhật cho các bạn về những gì đang diễn ra. Rõ ràng, như bạn có thể nhìn thấy từ khuôn mặt của tôi, tôi mắc hội chứng này được gọi là hội chứng Ramsay Hunt, và chính từ loại virus này đã tấn công dây thần kinh trong tai và dây thần kinh mặt của tôi và khiến khuôn mặt của tôi bị tê liệt”.

justin-bieber-bi-liet-co-mat-1.png
Justin Bieber bị liệt nửa mặt vì hội chứng hiếm gặp (Ảnh: Justin Bieber)

Justin giải thích rằng anh không thể chớp một bên mắt, di chuyển lỗ mũi hoặc cười ở một bên khuôn mặt. Sau đó, anh bổ sung thêm thông tin về hội chứng anh đang mắc phải trên Instagram Story. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng đã yêu cầu 240 triệu người theo dõi trên Instagram của mình cầu nguyện cho anh sớm vượt qua tình trạng sức khỏe được cho là rất tồi tệ này.

Tiến sĩ Amit Kochhar, giám đốc của Facial Nerve Disorders Program tại Pacific Neuroscience Institute, Health Center của Providence Saint John ở Santa Monica, California nói rằng chứng rối loạn này là "rất, rất hiếm".

Hội chứng Ramsay Hunt là nguyên nhân phổ biến thứ hai gây liệt mặt ngoại biên, sau Bell's Palsy, nhưng nghiêm trọng hơn một chút. Hội chứng này được cho biết chỉ xảy ra với khoảng 5 trên 100.000 người.

Các biểu hiện thường thấy của căn bệnh này như: đau dữ dội trong tai; phát ban đau trên màng nhĩ, ống tai, dái tai, lưỡi và vòm miệng ở bên có dây thần kinh bị ảnh hưởng; giảm khả năng thính giác một bên; chóng mặt; yếu một bên mặt gây khó cử động tốt của khuôn mặt, cũng như xệ mặt và liệt một bên của khuôn mặt.

Bên cạnh đó Ramsay Hunt cũng có một số biến chứng khác bao gồm: biến dạng khuôn mặt do mất cử động; thay đổi khẩu vị; ảnh hưởng đến mắt, một số còn dẫn đến mất thị lực; gây ra các phản ứng bất thường khi cử động, đau dây thần kinh dai dẳng; co thắt cơ mặt hoặc mí mắt.

Nguyên nhân là do virus bệnh zona tái hoạt động ở mặt, những người bị thủy đậu khi còn nhỏ dễ ​​mắc virus varicella-zostar.

Nam ca sĩ Justin Bieber đã thể hiện tinh thần lạc quan dẫu đang bị bệnh. Đồng thời, anh cũng đang cố gắng điều trị và dành thời gian nghỉ ngơi để có thể lấy lại sức khỏe tốt.

 

Nguồn: Tổng hợp

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN