khi công nghệ trở thành rào cả

(Sóng Trẻ) - Cuộc sống ngày càng hiện đại, con người ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với công nghệ. Internet và smartphone ngày nay đã không còn xa lạ với đa số những người sống và làm việc trong môi trường số hóa. Bên cạnh những tiện ích vô cùng phong phú và thông minh, có khi nào chúng ta nhận ra rằng, công nghệ là một con dao hai lưỡi, nó có thể giúp con người chiếm lĩnh tri thức một cách nhanh chóng, nhưng vô hình chung, nó cũng biến mỗi người thành một “ốc đảo” cô đơn.


Những số liệu thống kê gần đây đã cho thấy mức độ phát triển nhanh đến chóng mặt của các thiết bị điện tử và công nghệ kĩ thuật số. Hiện nay, trên thế giới có 63% người sử dụng smartphone để truy cập mạng và tìm kiếm thông tin với 1,1 tỷ số thuê bao, 2,4 tỷ người dùng internet. Chỉ với một vài con số đó cũng đủ nói lên sức mạnh vũ bão của công nghệ kĩ thuật hiện đại đang ngày càng chiếm vị trí độc tôn trong cuộc sống của mỗi chúng ta.

Mỗi ngày, chúng ta đều mang theo “công nghệ”, ở một quán ăn, một bến xe bus, một chuyến tàu…bất kì nơi nào cũng tràn ngập hình ảnh mọi người với chiếc smartphone, chăm chú đọc tin tức, online mạng xã hội, tán gẫu với bạn bè chỉ bằng một phương tiện hết sức nhỏ gọn. Chỉ bằng một cái lướt tay nhẹ là chúng ta có thể nắm bắt được mọi thông tin nóng hổi nhất, mọi sự kiện quan trọng trên khắp thế giới, cũng chỉ bằng một cái nhấp chuột, chúng ta đã có thể trò chuyện được với những người bạn cách xa hàng vạn km, mọi thứ trở nên quá đơn giản và dễ dàng với công nghệ.

1364146022443
Đừng trở thành nô lệ của công nghệ

Tuy nhiên, những tính năng vượt trội và ngày càng trở nên ưu việt của những sản phẩm công nghệ đó lại ẩn chứa những hiểm họa khó lường. Công nghệ hiện đại trở thành một công cụ đắc lực thay cho việc giao tiếp bằng lời nói hàng ngày.  Những khảo sát mới đây ở Singapore chỉ ra rằng hơn một nửa giới trẻ ở đây nhận thấy phương thức trò chuyện trên mạng dễ dàng và thoải mái hơn nài đời thực. Điều đáng lo ngại là ở chỗ, những chiếc điện thoại thông minh, máy tính bảng, iphone, ipad …trở nên thông dụng cũng là lúc con người tự khép mình trong một không gian riêng để mở ra thế giới ảo vô tận trên màn hình.

Công nghệ vô tình trở thành một bức rào cản lớn ngăn cách con người giao tiếp và gần gũi với nhau. Trước đây, khi cả xóm chỉ có một chiếc tivi, thói quen quây quần và tụ họp lại để cùng xem một bộ phim, nghe một bản tin thời sự, bàn luận rôm rả đã gắn kết con người lại trong một mối quan hệ bền chặt. Thế nhưng, trong xã hội hiện đại, khi mỗi gia đình có từ 1-2 chiếc tivi, mỗi người sở hữu ít nhất 1 chiếc điện thoại, 1 chiếc laptop thì họ không cần đến việc giao lưu, tụ tập bạn bè, mọi thứ đều được chia sẻ trên mạng, mỗi người đều bận rộn với bàn phím thay vì ngồi lại bên nhau để tâm sự và trò chuyện thân mật như trước đây.

Sự kết nối thế giới lại phá vỡ sợi dây tình cảm giữa con người với nhau, chúng ta thường thấy bạn bè mình than phiền trên Facebook, nhưng chẳng bao giờ chúng ta gặp nhau để hỏi han và quan tâm thay vì “comment” vu vơ vài câu nói. Và chính bởi thế, nỗi buồn sẽ chẳng thực sự được san sẻ, niềm vui cũng chẳng thể được nhân lên. Công nghệ mang lại một cuộc sống hiện đại và lí tưởng, nhưng nó không mang lại hạnh phúc thật sự, thậm chí nó làm rạn nứt những mối quan hệ tốt đẹp và khiến con người rơi vào sự cô độc, bế tắc và mệt mỏi…

Để hòa nhập với sự phát triển không ngừng của thế giới, mỗi người cũng cần trang bị đầy đủ những kiến thức và phương thức sử dụng các thiết bị công nghệ cao. Nhưng sử dụng như thế nào cho hiệu quả, không quá lạm dụng công nghệ lại là một câu hỏi còn đang bỏ ngỏ. Đừng biến công nghệ trở thành rào cản khi nó là hiện thân cho sự phát triển và đừng vô tình biến chính mình trở thành những con rô-bốt đơn độc giữa cuộc sống của chính mình!

Phạm Việt Hồng
Truyền hình K31-A1

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

Sóng trẻ - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN