Lượng người xem Emmy Awards 2022 đạt mức thấp nhất trong lịch sử

(Sóng trẻ) - Emmy Awards 2022 đạt mức người xem thấp kỷ lục, giảm 25% so với năm ngoái.

30515222910266267346510036275263599220549209n-16631231629971595900314.jpg
Zendaya đã giành được danh hiệu cao nhất là Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình dài tập cho "Euphoria". (Ảnh: Getty Images)

Lễ trao giải Emmy thường niên lần thứ 74 do Kenan Thompson tổ chức, chỉ thu hút 5,9 triệu khán giả đến với NBC - giảm 25% lượng người xem so với lễ trao giải năm ngoái trên CBS, theo dữ liệu sơ bộ của Nielsen.

Về số lượng khán giả tập trung từ độ tuổi 18 - 49 tuổi, Emmy chỉ nhận về xếp hạng 1,0. Đây cũng là mức điểm thấp nhất mà lễ trao giải này từng nhận được đối với lượng khán giả tiềm năng này.

Mặt khác, Emmy có lượng người xem tăng đột biến 16% vào năm 2021, so với 6,37 triệu người xem của năm 2020.

Lần cuối cùng Emmy đạt được lượng người xem trên 10 triệu là vào năm 2018. Vào năm này, lễ trao giải thu hút 10,2 triệu người hâm mộ. Chương trình đạt mức người xem cao nhất lịch sử vào năm 2000 với con số khán giả khổng lồ, lên đến 21,8 triệu người.

amanda-seyfried-wins-for-the-dropout-at-emmys-01-16631232457491759944378.jpg
Amanda Seyfried mang về giải Emmy đầu tiên trong sự nghiệp với vai diễn trong "The Dropout" tại lễ trao giải Emmy 2022. (Ảnh: Just Jared)

Điểm nhấn nổi bật trong lễ trao giải đêm qua bao gồm việc đoàn làm phim The White Lotus của HBO thắng cả 5 hạng mục đề cử. Những bộ phim khác nổi bật trong đêm trao giải có thể kể đến Succession và Ted Lasso. Cả hai đều chiến thắng những hạng mục quan trọng nhất và nhận được sự tán thưởng của khán giả. Tuy nhiên, những điều này cũng không thể cứu vãn Emmy và giúp lễ trao giải được nhiều người xem hơn.

Trong thời gian gần đây, các lễ trao giải đều bị thụt lùi về số lượng khán giả theo dõi. Điều này là do sự ra đời của các ứng dụng phát trực tuyến, sự đa dạng của truyền hình được cung cấp trên các ứng dụng ngày nay đặt ra một thách thức lớn cho các nhà sản xuất lễ trao giải, và với Emmy cũng không ngoại lệ.

Nguồn: New York Post

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN