Người trẻ du lịch tận hưởng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 

(Sóng trẻ) - Với 5 ngày nghỉ lễ kéo dài từ 29/8 đến 2/9, nhiều người trẻ lựa chọn du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh để nghỉ ngơi, thư giãn và tái tạo năng lượng sau thời gian học tập và làm việc bận rộn. 

Ngay khi lịch nghỉ lễ 2/9 được công bố, nhiều người trẻ đã nhanh chóng bắt tay lên kế hoạch cho những chuyến đi cùng bạn bè, người thân. Quãng nghỉ 5 ngày tạo điều kiện để họ vừa có thể đến các địa điểm du lịch nổi tiếng, vừa nghỉ ngơi, khám phá thêm những địa điểm mới.

Nhận được thông tin nghỉ lễ 5 ngày, bạn Tường Vi (28 tuổi, Hà Nội) đã cùng bạn bè đăng ký một buổi trekking (đi bộ đường dài). Theo cô gái trẻ, những khoảnh khắc hòa mình vào thiên nhiên, tạm rời xa công việc và nhịp sống thường ngày giúp bản thân xua tan căng thẳng, nạp lại năng lượng. 

anh-1.png
Tường Vi “check in” cùng ngọn núi Bạch Mộc Lương Tử. (Ảnh: NVCC) 

"Vào những ngày trong năm, công việc thường khá bận rộn nên mình muốn tận dụng kỳ nghỉ để sắp xếp thời gian đi du lịch. Mình chọn trekking vì niềm yêu thích thiên nhiên, có thể đồng hành cùng bạn bè và rèn luyện được sức khỏe. Khi mình đi bộ trong không khí trong lành và không sử dụng điện thoại, mình cảm thấy thoải mái và giảm căng thẳng hơn", Tường Vi chia sẻ. 

Cũng tranh thủ kỳ nghỉ lễ kéo dài, bạn Phương Thanh (24 tuổi, Phú Thọ) tự thưởng cho mình một chuyến du lịch, bỏ lại những bộn bề của công việc và cuộc sống thường ngày. "Mình thích những nơi yên bình, không quá xô bồ nên đã quyết định tới Hà Giang. Bên cạnh đó, mình cũng muốn nhân dịp này có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa và đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số", Thanh cho biết. 

anh-2.png
Phương Thanh tìm kiếm những trải nghiệm mới giữa thiên nhiên và văn hóa vùng cao. (Ảnh: NVCC) 

Những lựa chọn trên cho thấy nhu cầu du lịch của người trẻ không chỉ hướng tới việc tham quan hay chụp ảnh. Với nhiều người, đây còn là khoảng thời gian để "xả stress" (giải tỏa căng thẳng) và tìm kiếm những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, văn hóa và đời sống địa phương.

Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ cũng cho rằng du lịch không nhất thiết phải là những chuyến đi xa, dài ngày hay sang trọng. Một hành trình ngắn cũng có thể giúp người trẻ “chữa lành” sau quãng thời gian tất bật với cuộc sống. Điều này giúp tiết kiệm chi phí, giảm thời gian đi lại, đồng thời mang lại sự thư giãn sau những ngày học tập, làm việc bận rộn.

Bạn Nguyễn Như Ý (20 tuổi, Hà Nội) đã quyết định cùng bạn bè đi du lịch tại Ninh Bình trong dịp nghỉ lễ năm nay. “Chúng mình đều di chuyển bằng xe máy, dự tính chi phí cho 2 ngày 1 đêm khoảng hơn 1 triệu đồng một người. Cả nhóm thống nhất chia đều các khoản và dành thêm một khoản nhỏ để phòng trường hợp phát sinh”, Như Ý chia sẻ thêm.

anh-3.png
Như Ý lựa chọn Ninh Bình làm điểm đến trong kỳ nghỉ lễ năm nay. (Ảnh: NVCC)

Việc tự tổ chức di chuyển còn mang đến cho người trẻ sự chủ động. Họ có thể thay đổi lịch trình, cân nhắc địa điểm phù hợp với sở thích và ví tiền của bản thân. Tuy nhiên, sự chủ động này cũng đòi hỏi người đi phải tự tìm hiểu kỹ mọi vấn đề như nơi lưu trú, lộ trình và các khoản phí. 

Không tìm đến những điểm vui chơi đông đúc trong kỳ nghỉ lễ, Hương Ngọc (20 tuổi, Hà Nội) dành thời gian cho bản thân, tham gia một khóa tu ngắn hạn tại chùa. “Mình muốn tìm một không gian yên tĩnh, nơi có thể thư giãn và thả lỏng tinh thần nên đã tới chùa. Tại đây, mình được nghe các thầy chia sẻ về những bài học, câu chuyện về cuộc sống, từ đó giúp mình thay đổi nhiều hơn”, Ngọc bày tỏ.

anh-4.png
Hương Ngọc cùng bạn bè trong hoạt động của khóa tu mùa hè. (Ảnh: NVCC) 

Kỳ nghỉ lễ 2/9 không chỉ là dịp để người trẻ tạm rời xa guồng quay tất bật của cuộc sống mà còn trở thành khoảng thời gian để người trẻ có thêm những trải nghiệm mới. Dù là một chuyến đi xa hay hành trình ngắn ngày, mỗi lựa chọn đều góp phần tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN