'Nhạc Ta Nhà Phố' - Âm vang di sản giữa lòng Thủ đô
(Sóng trẻ) - Tối ngày 24/1, tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, chương trình nhạc cổ “Nhạc Ta Nhà Phố” đã đưa công chúng trở về với âm nhạc di sản truyền thống, góp thêm sắc xuân cho Tết Bính Ngọ.
Sự kiện do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng nhóm Đông Kinh Cổ Nhạc thực hiện, nằm trong chuỗi hoạt động “Tết Việt - Tết Phố 2026”. Thông qua việc kết nối các loại hình ca nhạc cổ truyền Việt Nam trong không gian thưởng thức hiện đại nhưng chân thực, chương trình hướng tới việc tôn vinh bản sắc dân tộc, nếp văn hóa và ký ức văn hiến ngàn năm của Thăng Long.
Khai mạc buổi diễn, bà Ngô Thị Thùy Dương - Trưởng ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phát biểu: “Chương trình Nhạc Ta Nhà Phố được tổ chức nhằm hướng tới những giá trị bản sắc và ký ức của Thăng Long Hà Nội. Thông qua lời ca, tiếng nhạc di sản chương trình là lời chúc phúc đầu năm may mắn và bình an gửi tới cộng đồng”.
Buổi diễn xướng đặc biệt với hình thức trình diễn mộc, không sử dụng thiết bị khuếch đại điện tử, giúp âm nhạc di sản được truyền tải trọn vẹn, gần gũi và giàu cảm xúc. Tiếng nhị, tiếng đàn dân gian, ca trù cùng hát chầu văn Cô Đôi Thượng Ngàn được nhóm Đông Kinh Cổ Nhạc mang đến để lại những màn biểu diễn sâu sắc, giàu giá trị văn hóa.
Chương trình năm nay quy tụ nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân gạo cội đã gắn bó lâu năm với Chuyện Nhạc Phố Cổ như: NSND Mẫn Thu, NSND Thanh Hoài, NSND Xuân Hoạch, NSND Thúy Ngần… Đây là những nghệ sĩ có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn và lan tỏa âm nhạc cổ truyền Việt Nam trong nước và quốc tế.
Đặc biệt, sự xuất hiện của Đại lão ca nương Nguyễn Thị Khướu đã để lại xúc cảm cho khán giả. Ở tuổi 100, nghệ sĩ vẫn cất giọng hát chuẩn mực thể hiện nghệ thuật ca trù truyền thống.
Bên cạnh đó, NSND Thúy Ngần - nghệ sĩ hát chèo, giảng viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, thành viên nhóm Đông Kinh Cổ Nhạc chia sẻ mong muốn: “Tôi mong loại hình nghệ thuật truyền thống được lan tỏa rộng rãi đến đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ. 'Văn hóa còn là dân tộc còn', vì thế chúng tôi luôn luôn tự hào, lưu truyền, gìn giữ và phát huy nền văn hóa truyền thống Việt Nam”.
Đáng chú ý, trong khuôn khổ chương trình, phong cách thưởng thức âm nhạc cổ truyền “thưởng thẻ tre” đã được phục dựng, tạo điều kiện để khán giả giao lưu, tương tác trực tiếp với nghệ sĩ và nghệ thuật truyền thống.
Sau 10 năm đồng hành cùng khán giả Thủ đô, chương trình Chuyện Nhạc Phố Cổ đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu âm nhạc truyền thống. Từ sự lắng nghe, đồng cảm của khán giả hôm nay, những giá trị di sản ấy tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa, khẳng định rằng khi âm nhạc truyền thống còn vang lên trong đời sống, bản sắc văn hóa dân tộc vẫn luôn hiện hữu và bền bỉ cùng thời gian.

-1756651692.png)
-1756652900.png)