Nuôi thỏ tiêu chuẩn Nhật Bản cho hiệu quả kinh tế cao ở Phú Thọ

(Sóng trẻ) - Với đầu ra ổn định, mô hình nuôi thỏ để chiết xuất vaccine đang là hướng đi mới giúp người nuôi thỏ ở Phú Thọ đạt hiệu quả kinh tế cao.

Người dân Phú Thọ trước đây vốn quen với việc nuôi thỏ thương phẩm. Thế nhưng, hai năm trở ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19 nên thỏ  không thể xuất bán. Để ứng phó, giảm thiểu thua lỗ, nhiều hộ tìm đến mô hình nuôi thỏ chiết xuất vaccine theo tiêu chuẩn kỹ thuật Nhật Bản để tăng thu nhập.

ct.jpg
Mô hình nuôi thỏ để chiết xuất vaccine đang là hướng đi mới giúp người nuôi thỏ đạt hiệu quả kinh tế cao. (Ảnh: Nguyễn Thúy)

Là chủ trang trại thỏ với quy mô lớn ở xã Yên Lập (huyện Cẩm Khê) ông Trịnh Văn Minh cho hay, với nguồn thức ăn chủ yếu từ lá cây tự nhiên thì địa phương luôn sẵn có. Việc nuôi thỏ cũng đã từng được hộ gia đình ông và bà con trong xã nuôi nên khi tiếp cận với mô hình này cũng không gặp mấy khó khăn. 

Từ 200 con thỏ giống ban đầu, đến nay đàn thỏ của gia đình ông đã phát triển lên tới gần 1.000 con và khi bán để chiết xuất vacccine mỗi con có giá 150.000 đồng. 

Ông Minh cũng cho biết thêm, do thỏ được nuôi để chiết xuất vaccine nên yêu cầu kỹ thuật và thức ăn nuôi hàng ngày cũng rất cao. Ngoài một số cám do Công ty dược phẩm Nip Ponzoki cung cấp, các hộ nuôi phải thay nhau vào rừng lấy lá cây, trong đó có nhiều loại cây thảo dược mang về cho thỏ ăn. Ngoài ra, chuồng trại nuôi phải luôn được vệ sinh sạch sẽ, đặc biệt nước uống cũng phải là nước sạch, đảm bảo vệ sinh.

t.jpg
Ngoài cung cấp thịt, lông cho tiêu dùng, thỏ còn được dùng nhiều trong thú y và y học.

Hiện nay, ông còn đang hoàn thiện việc mở rộng quy mô chuồng trại, để áp dụng kỹ thuật nuôi thỏ xử lý chất thải bằng đệm lót sinh học, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm chi phí chăn nuôi. 

Đang loay hoay với lứa thỏ đã đến tuổi xuất chuồng nhưng do dịch bệnh nên không thể tiêu thụ, gia đình bà Duyên ở xã Yên Lập cũng chuyển sang mô hình nuôi thỏ vaccine để tăng thêm thu nhập. 

d.jpg
Thỏ thương phẩm đem xuất phải đạt từ 2,3 - 2,6kg, sạch bệnh, sạch tồn dư hooc môn tăng trưởng, lông mượt trắng mướt, tai hồng. (Ảnh: Nguyễn Thúy)

“Giống thỏ New Zealand rất mắn đẻ. Một con thỏ cái mỗi năm đẻ từ 5 – 6 lứa, mỗi lứa từ 7 – 8 con, tùy vào điều kiện chăm sóc. Đối với thỏ con vừa tách mẹ, thì cho chúng ăn 100% cám kháng sinh khoảng 45 ngày, sau đó chuyển sang cho ăn cám dành cho thỏ thương phẩm. Từ khi thỏ con sinh ra đến khi đạt trọng lượng xuất bán khoảng 3 tháng", bà Duyên cho hay.

Video phỏng vấn nhân vật

“Trung bình mỗi tháng, tôi xuất bán khoảng 300-400 con cho đối tác Nhật Bản. Với giá bán 150.000 đồng/con nên gia đình tôi kiên trì nắm bắt cơ hội đẩy mạnh phát triển đàn thỏ sản xuất sau dịch COVID-19”, bà Duyên cho biết thêm.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN