Rượt đuổi tỉ số nghẹt thở - Thái Lan đăng quang xứng đáng

(Sóng trẻ) - Hòa kịch tính 2-2 ở trận chung kết lượt về và giành chiến thắng với tổng tỷ số 6-2 trước Indonesia, Thái Lan có lần thứ 6 đăng quang tại đấu trường AFF Cup.

img_1641110896579_1641110931961.jpg
Thái Lan có lần thứ 6 đăng quang tại AFF Cup (Ảnh: Getty)

Trong 90 phút trên sân vận động quốc gia Singapore, các học trò của huấn luyện viên HLV Alexandre Polking và Shin Tae-yong đã cống hiến cho khán giả một cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Hòa 2-2 trước Thái Lan trong trận lượt về không đủ để các cầu thủ trẻ Indonesia lội ngược dòng.

Thắng 4-0 ở lượt đi nhưng Thái Lan không có ý định thi đấu co cụm ở trận tái đấu. Đoàn quân của HLV Mano Polking sớm chiếm lĩnh thế trận sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, Indonesia mới là đội vươn lên dẫn trước.

Ngay phút thứ 8, Rumakiek có pha đi bóng đột phá bên hành lang trái trước khi trả bóng ra cho Kambuaya. Tiền vệ số 15 không bỏ lỡ cơ hội, tung cú sút đánh bại thủ môn Tedsungnoen. Bàn thắng sớm thắp lên hy vọng lội ngược dòng cho Indonesia.

img_1641110896524_1641110927344.jpg
Kambuaya đưa Indonesia vươn lên dẫn trước (Ảnh: Getty)

Thái Lan có tình huống đáp trả ngay sau đó. Hàng loạt cơ hội được tạo ra và nếu may mắn hơn, có thể các học trò của HLV Mano Polking mới là những người vươn lên dẫn trước. Tình huống đưa bóng chạm xà ngang của Supachok, cú sút xa của Thanawat, Dangda cũng có cho riêng mình 2 cơ hội uy hiếp khung thành Indonesia.

Kết thúc hiệp 1 với cách biệt 1 bàn mong manh dành cho Indonesia. Tổng tỷ số hai lượt trận lúc này là 4-1 nghiêng về phía Thái Lan.

Hiệp 2, Thái Lan chủ động tổ chức tấn công và Adisak Kraisorn trở thành “ngư ông tái mã” sau khi vào sân thay người. Hơn cả 1 bàn thắng gỡ hòa, có lẽ đây là bàn thắng dập tắt hy vọng lội ngược dòng của Indonesia.

Sức ép mà Thái Lan tạo ra khiến hàng thủ Indonesia chao đảo, Sarach Yooyen từ tuyến hai băng lên tung cú đá căng khiến đội trưởng Asnawi Mangkualam của Indonesia phá bóng về lưới nhà.

img_1641110896494_1641110923224.jpg
Cầu thủ Thái Lan ăn mừng bàn thắng (Ảnh: Getty)

Các cầu thủ trẻ của HLV Shin Tae-yong vùng lên tìm kiếm bàn gỡ. Cơ hội đến khi Ramai Rumakiek đón quả treo bóng thuận lợi của đồng đội, bật cao đánh đầu lái bóng đi sát sạt cột dọc khung thành Thái Lan trong sự tiếc nuối của CĐV. Và bàn thắng đến khi Witan bấm bóng đầy tinh tế cho Egy Maulana thoát xuống, anh tung cú sút căng và chìm về góc xa khiến thủ môn Thái Lan đổ người không kịp.

Dù hy vọng là không còn nhưng các cầu thủ Indonesia vẫn thi đấu quyết tâm cao, trong khi Thái Lan cũng cho thấy bản lĩnh khi không để mất thế trận vào tay đối thủ.

img_1641110896552_1641110929271.jpg
Quyết tâm cao của các cầu thủ Indonesia (Ảnh: Getty)

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tổng tỉ số lúc này đã là 6-2 nghiêng về Voi chiến sau hai lượt trận, kéo dài kỷ lục 6 lần vô địch AFF Cup. Còn với Indonesia, đội bóng xứ vạn đảo nối dài kỷ niệm buồn khi 6 lần thất bại ở chung kết đấu trường khu vực.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN