Sinh viên báo chí đầu tư thiết bị từ sớm để bước vào nghề
(Sóng trẻ) - Nhiều sinh viên ngành báo chí - truyền thông hiện nay sẵn sàng chi hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng vào trang thiết bị chuyên nghiệp, phục vụ quá trình tác nghiệp từ khi còn trên ghế nhà trường.
Đầu tư sớm để nắm bắt cơ hội nghề nghiệp
Trong bối cảnh báo chí đa phương tiện phát triển mạnh, yêu cầu đối với sinh viên cũng thay đổi. Không chỉ biết viết mà còn phải thành thạo chụp ảnh, quay dựng và sản xuất nội dung.
Khi đó, thiết bị không còn đơn thuần là công cụ hỗ trợ mà trở thành một phần của quá trình học nghề. Chính vì vậy, nhiều sinh viên lựa chọn đầu tư ngay từ sớm, xem đây không chỉ là chi tiêu cá nhân mà là khoản đầu tư dài hạn cho tương lai.
Ma Thị Hương Giang (sinh viên năm 4 ngành Biên tập xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết bản thân quyết định đầu tư máy ảnh từ sớm khi nhận ra vai trò ngày càng quan trọng của hình ảnh trong báo chí.
“Mình quyết định đầu tư một khoản tiền khá lớn vào máy ảnh chuyên nghiệp vì mình xem đây là công cụ làm nghề, chứ không phải món đồ giải trí. Dù học chuyên ngành Biên tập xuất bản, từ năm hai mình đã tham gia viết báo, làm truyền thông và mong muốn theo đuổi nghề một cách nghiêm túc”.
Từ việc sở hữu thiết bị, Giang có thêm điều kiện chủ động sản xuất nội dung đa phương tiện, mở rộng cơ hội cộng tác với các tòa soạn, đồng thời hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp.
Không phải “đua đòi” mà là áp lực thích nghi
Việc sinh viên sở hữu trang thiết bị giá trị lớn vẫn gây nhiều tranh luận. Tuy nhiên, trong môi trường báo chí hiện đại, điều này đang dần trở thành một yêu cầu mang tính cạnh tranh.
Với Ma Thị Hương Giang, quyết định đầu tư máy ảnh không xuất phát từ nhu cầu thể hiện, mà từ nhận thức rõ ràng về công cụ nghề nghiệp. Theo Giang, giá trị của thiết bị không nằm ở số tiền bỏ ra, mà ở cách người sử dụng khai thác nó. Nếu chỉ mua để sở hữu, thiết bị gần như vô nghĩa; ngược lại, khi được dùng để học hỏi, tạo ra sản phẩm và cải thiện năng lực, đó mới là một khoản đầu tư đúng nghĩa.
Thực tế, việc làm chủ thiết bị không hề đơn giản. Những ngày đầu, Giang phải làm quen với hệ thống thông số phức tạp, tập chụp trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, thậm chí chấp nhận chụp chậm, chụp hỏng để tích lũy kinh nghiệm. “Quá trình ‘tự mày mò’ này kéo dài nhiều tháng, đòi hỏi sự kiên trì và chủ động học hỏi, thay vì chỉ dựa vào kiến thức trên giảng đường”, Giang chia sẻ thêm.
Còn Nguyễn Gia Bảo Minh (sinh viên năm 3 ngành Báo ảnh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) quan niệm “sinh viên chưa cần mua máy xịn” chỉ đúng trong trường hợp người dùng không biết khai thác hoặc sử dụng sai mục đích. Ngược lại, khi đã xác định theo nghề, việc đầu tư là cần thiết để rèn luyện kỹ năng và đáp ứng yêu cầu thực tế.
Tuy nhiên, Minh cũng nhấn mạnh rằng yếu tố quyết định không nằm ở thiết bị, mà ở mức độ chăm chỉ và khả năng thích nghi của mỗi người. Với những người đủ kiên trì học hỏi, chỉ sau một thời gian ngắn cũng có thể làm chủ các thiết bị và bắt đầu tham gia công việc.
Dù vậy, phía sau những cơ hội là không ít áp lực, sinh viên vừa phải đảm bảo việc học, vừa đảm bảo tiến độ công việc và thích nghi môi trường làm việc chuyên nghiệp. Không ít người chấp nhận mua trả góp, vay mượn hoặc sử dụng thiết bị cũ để có thể đáp ứng được yêu cầu công việc.
Trong bối cảnh báo chí ngày càng đòi hỏi tính đa năng, việc đầu tư thiết bị từ sớm là xu hướng dễ hiểu. Tuy nhiên, đây chỉ là điều kiện ban đầu; khả năng làm chủ và khai thác hiệu quả mới quyết định giá trị của các sản phẩm báo chí.


-1756651692.png)