Sinh viên chăm chỉ 'cày cuốc' trước Tết

(Sóng trẻ) - Trước khi về quê ăn Tết, nhiều bạn trẻ lựa chọn dành thời gian nghỉ sau kỳ thi để làm thêm, tăng thu nhập, phục vụ nhu cầu chi tiêu dịp những ngày Tết.

Trăn trở những khoản chi lớn

Khi Tết Nguyên Đán đến gần, nhiều khoản chi tiêu như đi lại, mua sắm, biếu quà khiến không ít người trẻ phải tính toán. Thu nhập chưa ổn định khiến việc cân đối các khoản chi tiêu cho bản thân và gia đình trở thành mối bận tâm lớn của nhiều bạn sinh viên.

Chia sẻ về câu chuyện cá nhân, bạn Phương Thảo (sinh viên năm 2 Học viện Tài chính) cho biết, các khoản chi của bản thân tăng lên đáng kể khi dịp Tết đến gần, từ mua sắm quần áo, bánh kẹo đến việc chuẩn bị lì xì. “Bản thân mình đã trưởng thành và cần có thêm trách nhiệm trong chi tiêu. Sự cân đối tài chính trước dịp Tết chủ yếu ở cá nhân, mình không muốn phụ thuộc nhiều vào bố mẹ”, Phương Thảo bày tỏ.

Cùng chung nỗi lo với Thảo, bạn Đạt Chí (sinh viên năm 2 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết bên cạnh các khoản cố định, chi phí sinh hoạt trong những ngày nghỉ lễ sẽ cao hơn so với ngày thường. “Thu nhập của sinh viên còn hạn chế nên khi các khoản này dồn lại, mình buộc phải cân nhắc chi tiêu và cố gắng kiếm thêm việc làm trước Tết”, Chí chia sẻ thêm.

Ở một góc nhìn khác, bạn Phương Anh (sinh viên năm cuối Trường Đại học Đại Nam) cho rằng áp lực tài chính dịp Tết không hoàn toàn đến từ nhu cầu chi tiêu cá nhân hay gánh nặng kinh tế, mà xuất phát từ mong muốn mang tính tinh thần. “Mình mong được tự tay chuẩn bị những món quà nhỏ cho gia đình bằng chính số tiền mình làm ra”, Phương Anh nói thêm.

“Dù chưa thể giúp đỡ gia đình ở những khoản chi lớn, nhưng việc mua những món quà Tết giản dị cho bố mẹ và người thân đã mang lại cho mình cảm giác rất hạnh phúc và tự hào”, bạn Phương Anh bày tỏ thêm. (Ảnh: NVCC)
“Dù chưa thể giúp đỡ gia đình ở những khoản chi lớn, nhưng việc mua những món quà Tết cho bố mẹ và người thân mang lại cho mình cảm giác hạnh phúc và tự hào”, bạn Phương Anh bày tỏ thêm. (Ảnh: NVCC)

Trước thực tế đó, việc tìm kiếm các công việc làm thêm, tăng ca hoặc nhận thêm việc ngoài giờ đang trở thành lựa chọn phổ biến. Điều này không chỉ cho thấy nhu cầu tự chủ kinh tế mà còn thể hiện mong muốn hỗ trợ gia đình về mặt tài chính trong dịp Tết của các bạn sinh viên.

“Cày cuốc” đón Tết

Khi Tết cận kề, thay vì nghỉ ngơi sau kỳ thi, không ít sinh viên chọn đi làm để có thêm thu nhập. Sau khi hoàn thành kỳ thi, Phương Thảo quyết định tận dụng thời gian rảnh để nhận thêm công việc. “Mình làm việc cả ngày và cả tuần, sáng mình làm lễ tân, chiều mình làm phục vụ hoặc đi dạy gia sư”, bạn Thảo cho biết thêm về thời gian làm việc của bản thân.

Phương Thảo bày tỏ rằng bạn cảm thấy đi làm như một trải nghiệm, không chỉ để tích lũy kinh nghiệm sống mà còn để học tập cách mọi thứ vận hành. (Ảnh: Phương Quyền)
Phương Thảo bày tỏ rằng bạn cảm thấy đi làm như một trải nghiệm, không chỉ để tích lũy kinh nghiệm sống mà còn để học tập cách mọi thứ vận hành. (Ảnh: Phương Quyền)

Tận dụng nhu cầu chụp ảnh tăng cao dịp Tết, bạn Đạt Chí theo đuổi công việc chụp ảnh tự do. Chí cho biết bạn nhận các buổi chụp ảnh kỷ yếu vào cuối tuần và chụp ảnh áo dài trong tuần. “Công việc trong thời gian này mang lại nguồn thu nhập ổn định hơn so với ngày thường, đặc biệt khi nhu cầu chụp ảnh áo dài tăng cao vào dịp cận Tết”, Chí tâm sự.

Để có thêm thu nhập, nhiều bạn trẻ tìm đến các công việc bán thời gian với nhiều hình thức khác nhau. (Ảnh: Phương Quyền)
Để có thêm thu nhập, nhiều bạn trẻ tìm đến các công việc bán thời gian với nhiều hình thức khác nhau. (Ảnh: Phương Quyền)

Theo Đạt Chí, việc "cày cuốc" thêm vào dịp cận Tết là lựa chọn phổ biến của nhiều người trẻ hiện nay. Tuy nhiên, làm thêm cũng cần được cân bằng hợp lý để không ảnh hưởng đến sức khỏe hay việc học. “Nếu biết sắp xếp thời gian và lựa chọn công việc phù hợp, những công việc này không chỉ mang lại thu nhập mà còn giúp người trẻ trưởng thành hơn và trân trọng giá trị của đồng tiền”, bạn Chí chia sẻ thêm. 

Cùng chung quan điểm với Đạt Chí, bạn Phương Anh chia sẻ: “Mình xem đó như những bước đi đầu tiên trên hành trình tự lập”. Bên cạnh những trải nghiệm và bài học về giá trị của lao động, mong muốn có thể hỗ trợ gia đình chính là động lực lớn nhất để Phương Anh sẵn sàng dành một phần thời gian nghỉ để làm việc vào thời điểm cận Tết.

Từ áp lực chi tiêu đến lựa chọn làm thêm, có thể thấy việc “cày cuốc” những ngày giáp Tết đã trở thành xu hướng quen thuộc của không ít người trẻ, đặc biệt là sinh viên. Dẫu phải đánh đổi thời gian nghỉ ngơi, nhiều bạn vẫn xem đây là trải nghiệm cần thiết để phục vụ nhu cầu tài chính và chủ động chuẩn bị cho một dịp Tết đủ đầy hơn.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật5 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật5 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN