Trào lưu đổ xô học tiếng Trung để không ‘lép vế’ 

(Sóng trẻ) - Những năm gần đây, dưới ảnh hưởng của mạng xã hội và nhu cầu việc làm, việc học tiếng Trung Quốc dần trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều bạn trẻ.

Mở rộng cơ hội việc làm và kết nối văn hóa

Ngoại ngữ là một yếu tố quan trọng giúp người trẻ gia tăng lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập. Bên cạnh tiếng Anh hay tiếng Hàn, tiếng Trung nổi lên như một xu hướng đáng chú ý, phản ánh nhu cầu thực tế của thị trường lao động cũng như tác động mạnh mẽ của văn hóa và truyền thông số.

Theo số liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, số lượng người học tiếng Trung đã tăng từ 30.000 người vào năm 2018 lên đến 90.000 người vào năm 2023 - tăng gấp ba lần sau 5 năm, tương đương với mức tăng trung bình khoảng 24% mỗi năm. Chỉ cần tìm kiếm từ khóa “tiếng Trung” trên các nền tảng mạng xã hội, ta cũng dễ dàng bắt gặp hàng loạt hội nhóm học tập với hàng triệu thành viên tham gia.

Nhiều hội nhóm chia sẻ phương pháp học, kinh nghiệm thi HSK và đánh giá giáo trình, trung tâm tiếng Trung. (Ảnh: Chụp màn hình)
Nhiều hội nhóm chia sẻ phương pháp học, kinh nghiệm thi HSK và đánh giá giáo trình, trung tâm tiếng Trung. (Ảnh: Chụp màn hình)

Nguyễn Thùy Linh là sinh viên năm nhất ngành Ngôn ngữ Trung tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Với niềm yêu thích ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, Thùy Linh lựa chọn theo đuổi tiếng Trung từ khá sớm, đồng thời cô cũng luôn mong muốn tìm được công việc liên quan tới ngành học của mình. Nhờ nền tảng đã tích lũy, nữ sinh viên đảm nhận công việc dạy tiếng Trung online, tự tạo ra cơ hội việc làm cho bản thân ngay từ sớm.

“Mình đã học tiếng Trung được hơn 4 năm. Ban đầu, việc học xuất phát từ sự yêu thích cá nhân, nhưng càng học, mình càng định hướng rõ hơn theo ngành và chủ động tìm kiếm các công việc liên quan. Trong quá trình học, mình nhận ra việc biết tiếng Trung không chỉ là một kỹ năng ngôn ngữ mà còn là lợi thế giúp mở ra nhiều cơ hội việc làm”, Thuỳ Linh cho biết.

Thùy Linh lựa chọn học tiếng Trung để tăng cơ hội việc làm trong tương lai. (Ảnh: NVCC)
Thùy Linh lựa chọn học tiếng Trung để tăng cơ hội việc làm trong tương lai. (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh yếu tố việc làm, nhu cầu du lịch và khám phá văn hóa cũng góp phần thúc đẩy người trẻ lựa chọn học ngôn ngữ này. Đinh Thị Linh, sinh viên năm cuối ngành Quản trị nhân lực (trường Đại học Công nghiệp), cho biết: “Mình chọn học thêm tiếng Trung cũng bởi mong muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa và sở thích du lịch Trung Quốc”.

Học tiếng Trung đối với Đinh Thị Linh xuất phát từ sự quan tâm dành cho văn hóa của xứ tỷ dân. (Ảnh: NVCC)
Học tiếng Trung đối với Đinh Thị Linh xuất phát từ sự quan tâm dành cho văn hóa của xứ tỷ dân. (Ảnh: NVCC)

Học tiếng Trung không chỉ là xu hướng nhất thời mà đang dần trở thành lựa chọn mang tính thực tiễn của nhiều bạn trẻ. Ngôn ngữ Trung vừa mở ra cơ hội việc làm đồng thời còn đóng vai trò kết nối văn hóa. 

Tuy nhiên, để khiến việc học ngôn ngữ trở thành một lợi thế, giúp bản thân không bị “lép vế”, người học cần có sự đam mê và đặc biệt là định hướng rõ ràng trong quá trình theo đuổi ngôn ngữ này.

Cần được duy trì với định hướng lâu dài

Sự phổ biến của tiếng Trung không đồng nghĩa với việc đây là một ngôn ngữ dễ tiếp cận. Trong giai đoạn đầu, người học có thể gặp khó khăn vì hệ thống chữ Hán phức tạp và cách phát âm nhiều thanh điệu. 

“Chữ Hán khó nhớ và dễ nhầm, còn thanh điệu lại dễ phát âm sai. Vì vậy, mình phải luyện viết thường xuyên và tăng cường nghe, nói để cải thiện”, Nguyễn Thùy Linh chia sẻ. 

Thực tế, việc học tiếng Trung không phải là hành trình ngắn hạn hay chỉ dựa vào cảm hứng nhất thời. Thùy Linh cũng thừa nhận: “Ban đầu mình học vì thấy nhiều người theo học và nội dung trên mạng khá thú vị. Nhưng khi học sâu hơn, mình mới thấy nếu không có mục tiêu rõ ràng rất dễ chán và bỏ giữa chừng”. 

Ngoài việc học qua phim ảnh và mạng xã hội, Thùy Linh còn sử dụng các ứng dụng như Hanzii Dict, Doubao và tham gia học tại trung tâm để được hướng dẫn bài bản. “Mỗi ngày mình dành khoảng 1-2 tiếng để học tiếng Trung, chủ yếu là luyện viết chữ Hán và nghe - nói để cải thiện phản xạ”, Linh chia sẻ.

Nếu thiếu sự kiên trì và phương pháp phù hợp, người học khó có thể đạt được kết quả như mong muốn, đặc biệt khi phải tiếp cận lượng kiến thức lớn về chữ viết phát âm. Vì thế, việc đặt mục tiêu rõ ràng theo từng giai đoạn là điều cần thiết.

“Khi đặt mục tiêu rõ ràng như thi HSK 4 trong khoảng 2 tháng hay định hướng công việc sau này, mình thấy việc học có kế hoạch và dễ duy trì hơn”, Đinh Thị Linh chia sẻ.

Đinh Thị Linh luôn đặt mục tiêu rõ ràng mỗi tháng và dành 1-2 tiếng mỗi ngày để học tiếng Trung. (Ảnh: Dương Linh)
Đinh Thị Linh luôn đặt mục tiêu rõ ràng mỗi tháng và dành 1-2 tiếng mỗi ngày để học tiếng Trung. (Ảnh: Dương Linh)

Nếu muốn học tiếng Trung dài hạn, người học cần xây dựng mục tiêu, lộ trình học rõ ràng theo từng giai đoạn. Những định hướng cụ thể không chỉ làm tăng hiệu quả học tập mà còn tạo động lực cho người học trong thời gian dài.

Theo Nguyễn Thùy Linh, xu hướng học tiếng Trung không chỉ mang tính nhất thời mà là một xu hướng lâu dài, vì Trung Quốc có nền kinh tế lớn và quan hệ hợp tác với Việt Nam cũng ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, Thuỳ Linh và nhiều bạn trẻ cũng cho rằng, xu hướng học ngoại ngữ không nên là yếu tố quyết định duy nhất. Việc lựa chọn ngôn ngữ nào cần dựa vào định hướng cá nhân và mục tiêu nghề nghiệp của mỗi người. Dù tiếng Trung mang lại nhiều lợi thế, hiệu quả chỉ thực sự phát huy khi người học có mục tiêu rõ ràng.

Từ một trào lưu khởi phát trên mạng xã hội, tiếng Trung đang dần trở thành lựa chọn mang tính chiến lược của nhiều bạn trẻ. Song, để biến xu hướng thành cơ hội bền vững, điều cần thiết không chỉ là sự hứng thú ban đầu mà còn là sự kiên trì và định hướng dài hạn trong quá trình phát triển bản thân.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 30/5, học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại 224 điểm thi. Sĩ tử, phụ huynh và địa điểm thi trong tâm thế sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN