Sinh viên học cách chi tiêu thông minh

(Sóng trẻ) – Cuộc sống sinh viên xa nhà lên thành phố học không hề dễ dàng, nhất là khó khăn về tiền bạc. Thiếu kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, nhiều sinh viên rơi vào tình cảnh thiếu hụt tiền bạc triền miên.

750963874_tienleduocsudungtietkiemdiptetnamnay30120023.jpg
Nhiều sinh viên rơi vào tình cảnh thiếu hụt tiền bạc triền miên

Bao nhiêu tiền vẫn thiếu

Thu Hằng (Nam Định, hiện đang là sinh viên năm 2 Học viện Báo chí và Tuyên truyền) được gia đình chu cấp 4 triệu một tháng. So với các bạn trong lớp, số tiền này của Hằng hoàn toàn có thể chi tiêu dư dả. Nhưng thực tế, cô luôn rơi vào tình trạng “viêm màng túi” khi chưa hết tháng. Hằng chia sẻ: “Mỗi tháng bố mẹ cho mình 4 triệu tiền sinh hoạt phí, chưa tính tiền học. Nhưng tháng nào mẹ mình cũng phải “viện trợ” thêm vì số tiền đó không đủ. Do ở một mình nên riêng tiền phòng của mình đã hết 2 triệu, số còn lại không đủ để ăn uống, đi lại, tiêu vặt. Có những tháng bố mẹ cho nhiều hơn nhưng cũng không biết tiền đi đâu hết”.

750963874_13055342_629219907224990_8550252086334436793_n.jpg
Sinh viên nên tự nấu ăn để tiết kiệm chi phí

Cũng giống như Hằng, Hải (Đại học Bách khoa Hà Nội) chia sẻ:”Hàng tháng bố mẹ cho mình 3,5 triệu để tiêu vặt. Trước đây cứ đến gần cuối tháng mình đều phải ăn mì tôm. Nhưng từ khi có người yêu, đến… mì tôm cũng không có mà ăn vì “lệ phí tình yêu”. Mình là con trai nên dẫn người yêu đi ăn không thể để người yêu trả. Do vậy đến cuối tháng mình toàn phải đi vay tiền để tiêu”.

Học cách chi tiêu thông minh

Với Hiền Anh (Học viên Báo chí và Tuyên truyền), “vấn đề không phải ở chỗ bạn có nhiều hay ít tiền mà chính là ở khả năng quản lý tài chính cá nhân của bạn như thế nào”. Hiền chia sẻ: “Mỗi tháng bố mẹ gửi cho mình 2 triệu. Nhờ chi tiêu cân đối nên mình luôn tiết kiệm được 200.000 – 300.000 đồng để mua sách. Mỗi khi nhận được tiền bố mẹ gửi, mình đều lên sẵn những khoản cần tiêu. Mình thuê nhà trọ ở gần trường cùng hai bạn đồng hương để tiết kiệm chi phí đi lại, ăn ở. Chúng mình cũng chia nhau đi chợ, nấu cơm, vừa rẻ, vừa đảm bảo. Mỗi ngày chúng mình đi chợ hết khoảng 70.000 đồng/ bữa/ 3 người.

750963874_photo1487495037379.jpg
Bảng chi tiêu của Hiền Anh

Đa phần sinh viên hiện nay đều đi làm thêm, cộng với tiền trợ cấp hàng tháng của bố mẹ là có một khoản kha khá. Nhưng mình thấy các bạn tiêu xài rất phung phí. Theo mình, cách để quản lý tiền tốt nhất là lập bảng chi tiêu hàng tháng và cố gắng cân đối cho phù hợp. Càng ước đoán chi tiêu vào đầu mỗi tháng chính xác bao nhiêu thì số tiền tiết kiệm được càng nhiều.

Thúy Nga

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN