Sinh viên năm cuối chi tiền triệu chụp kỷ yếu

(Sóng trẻ) - Mùa tốt nghiệp đến gần cũng là thời điểm dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu bước vào cao điểm. Không chỉ dừng lại ở những bức ảnh lưu niệm, nhiều sinh viên năm cuối sẵn sàng chi từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng để có bộ ảnh đánh dấu cột mốc trưởng thành.

Chi phí chụp kỷ yếu hiện dao động ở nhiều mức, tùy vào nhu cầu và dịch vụ sinh viên lựa chọn. Ngoài tiền thuê thợ chụp ảnh, các khoản như trang điểm, trang phục, phụ kiện, di chuyển, ăn uống, thuê địa điểm hay xây dựng concept cũng khiến tổng chi phí tăng lên đáng kể. Một số sinh viên còn đầu tư thêm thiệp mời, quà tặng cho bạn bè, người thân hoặc chụp riêng bộ ảnh cá nhân bên cạnh ảnh tập thể.

Sẵn sàng chi tiền triệu cho bộ ảnh tốt nghiệp

Bình Nguyên, sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng, cho biết cô đã chi hơn 2 triệu đồng cho bộ ảnh kỷ yếu, bao gồm tiền chụp ảnh, trang điểm và di chuyển. Trong đó, chi phí thuê thợ ảnh là 1 triệu đồng, còn trang điểm hơn 1 triệu đồng.

Theo Bình Nguyên, đây là khoản chi xứng đáng vì tốt nghiệp là dấu mốc quan trọng trong quãng đời sinh viên. Tuy nhiên, cô cho rằng nếu có cơ hội chụp lại, bản thân sẽ cân đối kỹ hơn, đặc biệt ở phần trang điểm do khoản này chiếm tỷ lệ khá lớn trong tổng chi phí.

1.jpg
Ảnh kỷ yếu tốt nghiệp của Bình Nguyên. (Ảnh: NVCC)

Tương tự, Minh Ánh, sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cũng chi khoảng 2-3 triệu đồng để chụp kỷ yếu cùng lớp. Các khoản chi gồm thuê trang phục, trang điểm, thuê thợ chụp ảnh, in ảnh, thuê địa điểm và một số phụ kiện đi kèm.

Minh Ánh cho biết cô khá hài lòng với số tiền đã bỏ ra, nhưng cho rằng phần thuê phụ kiện và một số chi phí phát sinh chưa thật sự cần thiết. “Nếu tính toán kỹ hơn từ đầu, mình nghĩ có thể tiết kiệm được một khoản mà ảnh vẫn đẹp”, Ánh chia sẻ.

2.jpg
Ảnh tốt nghiệp của Minh Ánh. (Ảnh: NVCC)

Chọn cách chụp tối giản để tiết kiệm chi phí

Không lựa chọn các gói chụp trọn gói, Minh Anh, sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, chọn cách tự chụp để tiết kiệm hơn. Cô bỏ khoảng 200.000 đồng mua chân máy chụp tự động và tự trang điểm trong ngày chụp kỷ yếu.

Minh Anh cho biết cô hài lòng với lựa chọn này. Theo cô, việc đầu tư nhiều hay ít cho ảnh tốt nghiệp phụ thuộc vào điều kiện, sở thích và mục tiêu của mỗi người. “Mình tôn trọng những bạn sẵn sàng chi nhiều hơn để thuê trang phục, trang điểm hay thợ chụp riêng, vì đây là ngày quan trọng. Còn với mình, chỉ cần có ảnh lưu giữ kỷ niệm là đủ”, Minh Anh nói.

Minh Anh lựa chọn chụp kỷ yếu theo cách tối giản. (Ảnh: NVCC)
Minh Anh lựa chọn chụp kỷ yếu theo cách tối giản. (Ảnh: NVCC)

Theo anh Trần Quang Trình, thợ ảnh tự do chuyên chụp kỷ yếu, các gói chụp hiện nay khá đa dạng. Với phân khúc cao cấp, một số gói như chụp tiền tốt nghiệp hoặc chụp truyền thống có giá dao động từ 2 đến 5 triệu đồng. Trong đó, sinh viên thường lựa chọn các gói khoảng 2-3 triệu đồng.

Anh Trình nhận định sinh viên hiện nay đầu tư nhiều hơn cho ảnh kỷ yếu, không chỉ để lưu giữ kỷ niệm mà còn muốn có hình ảnh chỉn chu để đăng tải trên mạng xã hội. Ngoài chụp ảnh, nhiều bạn còn sử dụng thêm các dịch vụ như in ảnh khổ lớn, quay video ngắn hoặc trailer kỷ yếu.

Có thể thấy, nhu cầu chụp ảnh kỷ yếu đang ngày càng đa dạng. Bên cạnh những sinh viên sẵn sàng chi tiền triệu để có bộ ảnh chuyên nghiệp, không ít bạn trẻ lựa chọn cách chụp tối giản, tiết kiệm hơn. Dù lựa chọn hình thức nào, ảnh kỷ yếu vẫn là cách nhiều sinh viên lưu lại dấu mốc đáng nhớ trước khi rời giảng đường.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN