Sức hút của món ăn giới trẻ ‘biết bẩn’ nhưng vẫn không thể cưỡng lại

(Sóng trẻ) - Chỉ từ 2.000 đồng cho tới 10.000 đồng, những chiếc xiên que rán tại các xe đẩy từ lâu đã trở thành món ăn được nhiều người ưa chuộng. 

Cứ mỗi khung giờ tan tầm, trên các vỉa hè hay trước nhiều cổng trường, các xe đẩy bày hàng loạt xiên que chả cá, phô mai, thanh cua, thịt… được chiên rán ngập dầu lại bắt đầu tấp nập khách. Cảnh chen chúc nhau để lấy những chiếc xiên que, hay vừa ăn vừa nhẩm số xiên để tự tính tiền, đã không còn xa lạ với nhiều người, thậm chí đây còn được coi là nét văn hóa đặc trưng mỗi khi món ăn vặt còn được gọi là “xiên bẩn”. 

Các xe đẩy bán “xiên bẩn” đông đúc vào giờ tan tầm. (Ảnh: Tuấn Khanh)
Các xe đẩy bán “xiên bẩn” đông đúc vào giờ tan tầm. (Ảnh: Tuấn Khanh)

Tuy nhiên, đằng sau khung cảnh tấp nập ấy là thực trạng đáng lo ngại về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của món ăn này. Thực tế, phần lớn các loại viên đều không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và được bảo quản trong những túi ni lông sơ sài. Nhiều hàng quán được bày biện ngay sát mặt đường, nơi có nhiều xe cộ qua lại. Dù vậy, các chủ quán lại không hề sử dụng bất kỳ biện pháp che chắn, vệ sinh nào, khiến cho bụi từ khói xe và côn trùng dễ dàng tiếp xúc với đồ ăn. Đáng lo ngại hơn, những chảo dầu dùng để chiên thức ăn đã chuyển màu đen kịt do tái sử dụng nhiều lần. Thậm chí, người bán hàng không mang găng tay, đeo khẩu trang trong quá trình chế biến.

Tình trạng không đảm bảo vệ sinh tại một số xe đẩy bán đồ viên chiên ngập dầu. (Ảnh: Tuấn Khanh)
Tình trạng không đảm bảo vệ sinh tại một số xe đẩy bán đồ viên chiên ngập dầu. (Ảnh: Tuấn Khanh)

Cục An toàn thực phẩm đã nhiều lần cảnh báo việc tiêu thụ món ăn này có thể dẫn đến nguy cơ ngộ độc, nhiễm khuẩn đường ruột, hay mắc các bệnh lý nguy hiểm về gan, thận và thậm chí là ung thư. Trên các phương tiện truyền thông, vô số những thông tin được đăng tải khuyến cáo người tiêu dùng nên cẩn trọng khi lựa chọn thực phẩm ăn uống, ưu tiên các hàng quán sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Dẫu vậy, sức tiêu thụ “xiên bẩn” không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. 

Sau giờ tan học, lượng khách tại các xe đẩy bán xiên que chiên rán trước cổng trường trở nên đông đúc nhất, trong đó đối tượng chủ yếu là các em học sinh cấp 2, cấp 3. Đối với các em học sinh, những chiếc xe đẩy vỉa hè này không chỉ đơn thuần là nơi bán thức ăn mà còn là điểm tụ tập lý tưởng với bạn bè sau những giờ học căng thẳng ở trường lớp. Em Kiên (17 tuổi) hào hứng kể lại: “Em thấy rất tuyệt vời bởi vì em có thể dễ dàng tự chọn món, em cứ cầm lên rồi ăn thôi chứ không phải đợi. Trong lúc ăn, em còn có thể thoải mái trò chuyện với bạn bè”. 

Học sinh tụ tập ăn các loại viên chiên rán sau giờ tan học. (Ảnh: Tuấn Khanh)
Học sinh tụ tập ăn các loại viên chiên rán sau giờ tan học. (Ảnh: Tuấn Khanh)

Có thể thấy, mức giá siêu rẻ đã đánh trúng tâm lý và ví tiền của những bạn học sinh chưa tự chủ tài chính. Đây chính là sức hút to lớn khiến nhóm đối tượng này lựa chọn ăn các loại viên ngập dầu tại các xe đẩy vỉa hè, bất chấp những hệ lụy sức khỏe nguy hiểm về lâu dài.

Không chỉ có các bạn học sinh, người đi làm cũng là tệp khách quen thuộc tại các xe đẩy bán viên chiên. Dù có thu nhập ổn định và có đủ khả năng chi trả cho các bữa ăn tại các hàng quán chất lượng và sạch sẽ hơn, họ vẫn lựa chọn dừng xe lại bên lề đường bụi bặm để thưởng thức món ăn này.

Người đi làm dừng chân tại một xe đẩy bán đồ viên chiên. (Ảnh: Tuấn Khanh)
Người đi làm dừng chân tại một xe đẩy bán đồ viên chiên. (Ảnh: Tuấn Khanh)

Anh Sơn (22 tuổi, nhân viên văn phòng) thừa nhận bản thân ăn những loại viên chiên này khá thường xuyên, đặc biệt là sau khi tan ca. Đối với anh, sức hút của món ăn không nằm ở hương vị, mà ở cảm giác thoải mái khi được tán gẫu cùng bạn bè hay “hóng chuyện” từ những người xung quanh. 

Anh chia sẻ: “Thực tế, món ăn này chưa hẳn đã lành mạnh, sau khi ăn xong tôi cũng không tránh khỏi cảm giác lo ngại. Tuy nhiên, chính những trải nghiệm xung quanh trong lúc ăn đã mang lại cho tôi niềm vui và sự giải tỏa”. Vậy nên, anh coi việc ăn các xiên que rán như một cách để chữa lành và rũ bỏ áp lực sau giờ làm việc.

Anh Sơn tại một hàng bán xiên que rán sau giờ tan làm. (Ảnh: Tuấn Khanh)
Anh Sơn tại một hàng bán xiên que rán sau giờ tan làm. (Ảnh: Tuấn Khanh)

Dù hiểu rõ tác hại khôn lường của món viên chiên ngập dầu, nhiều người vẫn lựa chọn “nhắm mắt làm ngơ” và tự bao biện rằng chỉ ăn một, hai miếng cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe. “Bản chất nó đã mang tên là ‘xiên bẩn’ rồi thì chắc chắn anh cũng không thể kỳ vọng nhiều về vấn đề vệ sinh. Nhiều khi tôi chọn ‘khuất mắt trông coi’, lúc mệt mỏi thì tôi thường ưu tiên niềm vui trước để giảm bớt áp lực công việc”, anh Sơn bày tỏ.

Có thể thấy, sức hấp dẫn của món ăn rán này hoàn toàn không nằm ở chất lượng, mà xuất phát từ giá trị tinh thần mà nó đem lại. Những nhu cầu thực tế ấy rất đỗi đời thường và dễ thấu hiểu. Thế nhưng, không thể phủ nhận sự thật khách quan rằng việc thường xuyên tiêu thụ món ăn vỉa hè này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Người tiêu dùng cần phải tỉnh táo hơn, không nên dung túng cho thói quen ăn uống không lành mạnh, phớt lờ sức khỏe của bản thân. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 30/5, học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại 224 điểm thi. Sĩ tử, phụ huynh và địa điểm thi trong tâm thế sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN