Tài xỉu: Trò chơi trực tuyến hay biến tướng của đánh bạc trên mạng

(Sóng trẻ) - Sau khi chơi đánh bài online một thời gian, nhiều nạn nhân mới nhận ra bản thân bị lừa.

anh-1.jpeg
Giao diện trên mạng của trò chơi tài xỉu.

Tài xỉu là trò chơi cá cược. Trong đó, nhà cái sẽ đưa ra một con số dự đoán bất kỳ cho mỗi một trận đấu, nhiệm vụ của người chơi là dự đoán kết quả của trận đấu, nếu con số họ đưa ra cao hơn hoặc thấp hơn so với con số của nhà cái đưa ra thì họ sẽ chiến thắng.

Trò chơi này hiện rất phổ biến và được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác chứ không chỉ gói gọn trong sòng bài. Nó được sử dụng trong các trận bóng rổ, bóng đá, quần vật… Ngoài hình thức chơi trực tiếp, tài xỉu còn có thể loại online. Các game tài xỉu online hiện rất được người dùng yêu thích.

Trong vài năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ về khoa học - công nghệ khiến hình thức đánh bài online trái phép nở rộ. Mặc dù cơ quan chức năng liên tục triệt phá thành công các sới bạc online trái phép, song loại hình đánh bài trá hình này vẫn ngang nhiên hoạt động thu hút số lượng lớn người tham gia đỏ đen. 

Hệ luỵ từ cờ bạc online

anh-3-tx.jpeg
Điểm chung của các sới bạc online này là đều có giao diện bắt mắt, khuyến mại “khủng”, tặng tiền cho người chơi hoặc cam kết tặng thưởng

T hiện đang là sinh viên Đại học. Từ một cậu bé chăm chỉ, chịu khó, sau khi được bạn bè rủ rê cùng với suy nghĩ chơi để giết thời gian trong đợt giãn cách xã hội, T tìm đến tài xỉu. 

Thời điểm đầu chơi, T thắng cược khoảng vài triệu đến vài chục triệu. Thế nhưng, chỉ sau 1 tháng bị “nghiện”, T liên tục thua bạc. Với tâm lý càng thua, càng “khát”, chỉ sau 2 tháng, T mất sạch số tiền dành dụm sau cả năm đi làm. Thậm chí còn gánh thêm món nợ từ trò chơi này sau khi tham gia.

“Ban đầu mình chỉ chơi vui, từ mấy nghìn rồi lên trăm nghìn thậm chỉ cả triệu, chục triệu. Chỉ với thao tác đơn giản, mình đặt cược rồi chờ đợi kết quả. Mình chơi ngày chơi đêm, bỏ ăn bỏ ngủ vì tài xỉu. Khi thắng được nhiều tiền thì lại càng ham. Về sau thua thì lại mang tâm lý “còn thở là còn gỡ”. Giờ mình thua sạch, lại còn nợ nần chồng chất. Mình cũng không biết nói với gia đình, với bạn bè ra sao…”, T chia sẻ.

Còn trường hợp của anh P.K.N, Hoàng Mai. Với công việc của anh là lái xe taxi, lương tháng được 8 triệu đồng, vợ anh buôn bán nhỏ, thu nhập của 2 vợ chồng hằng tháng cũng đủ lo cho gia đình và có 1 khoản tiết kiệm để trang trải khi có công việc.

Có nhiều thời gian nhàn rỗi vì công việc không nhiều, anh N được bạn bè rủ chơi đánh tài xỉu online để giải trí. Ban đầu, nghĩ chỉ chơi cho vui, giết thời gian nhàn rỗi khi ở nhà nhưng càng chơi anh lại thấy càng ham.

Anh N tâm sự: “Cuộc đời tôi từ lúc dính vào cờ bạc rồi như vòng luẩn quẩn: đi làm có lương, nạp vào chơi, thua, vay nợ, có lương lại trả nợ, cứ lặp đi lặp lại đến giờ. Chơi cái này khiến con người u mê, không phải cứ có lý trí là không vấp ngã. Từ ngày biết đến mấy trò chơi online này, tôi như người khác, luôn suy nghĩ về nó, tính làm sao có thể thắng. Cuối cùng càng chơi càng thua.”

Anh N và anh T chỉ là 2 trong số rất nhiều trường hợp đã lao vào trò chơi đỏ đen đầy ma lực. Trong cơn say bài bạc, có mấy người nhận ra được cái kết phũ phàng sẽ nhận lấy. Chỉ đến khi “tiền mất - tật mang”, nhận ra sai lầm thì mọi chuyện đã quá muộn màng.

Thế giới ngầm của những con nghiện cờ bạc

anh-2-tx.png
Không khó có thể tìm kiếm những trang đánh bài trực tuyến ở trên mạng

Chỉ cần lên Google, gõ từ khóa “game đánh bài”, “tài xỉu”, “xóc đĩa”… sẽ xuất hiện hàng nghìn kết quả khác nhau về các trang web cho phép đánh bạc trực tuyến. Để tham gia các trò chơi này, ban đầu, người chơi cần đăng ký mở tài khoản trong game, sau đó có thể nạp tiền thật mua điểm đánh bạc bằng rất nhiều phương thức như chuyển khoản trực tiếp bằng tài khoản ngân hàng, “bắn” qua ví điện tử, gửi mã thẻ cào điện thoại…

Phương thức tham gia là người chơi sẽ tham gia đặt cược theo bên Tài hoặc Xỉu trong khoảng thời gian 30 giây. Nếu dự đoán đúng thì được hưởng 95% tiền đặt cược, còn dự đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền.

Tiền thắng khi tham gia sát phạt được các trang web này khẳng định “dễ dàng rút ra tiền mặt sau 5-7 phút giành chiến thắng” hoặc quy đổi ra bitcoin, xu, bạc... theo yêu cầu. 

Điều khiến người ta bất ngờ và đặt dấu hỏi lớn là vì sao các sới bạc ăn tiền online này lại được quảng cáo công khai, rầm rộ trên mạng Facebook, Google... với các bài viết, video bắt mắt, sinh động. Bên dưới các bài viết này đều thu hút một lượng tương tác, quan tâm đông đảo.

Truy cập vào RIKVIP -  trang game, casino được tâng bốc quảng cáo là “sân chơi” hay “đại lý cấp 1” hàng đầu và lớn nhất của Đông Nam Á, để đủ điều kiện tham gia vào đây, người chơi phải nạp vào tài khoản chơi tối thiểu 300 nghìn đồng để quy ra điểm và đặt cược.

 Chỉ cần điền thông tin cá nhân, để lại số điện thoại lập tức sẽ có nhân viên tư vấn gọi điện lại hỗ trợ cách thức nạp tiền, tham gia các trò chơi. Không chỉ khẳng định sẽ “bảo mật thông tin tuyệt đối”, sới bạc này còn đưa ra khuyến mại khủng như: tặng tiền mặt trực tiếp, iphone, xe máy... nhằm đánh vào lòng tham của các con bạc.

Bên cạnh trang RIKVIP, hàng loạt các trang cờ bạc khác, cũng có cách thức tương tự là cho phép người chơi có thể quy đổi điểm thành các thẻ cào cũng như vật phẩm sau khi đã nạp tiền và đánh bạc ăn tiền. Điều này, khiến cho số lượng người tham gia vào các trang web này liên tục tăng cao chỉ trong một thời gian ngắn.

Mọi loại cờ bạc chỉ là trò lừa đảo

Trên thực tế, khi đánh bạc online không hề dễ thắng như quảng cáo. Càng cuốn mình vào sâu, tài khoản của người càng “bốc hơi” nhanh và phải tăng tỷ lệ nạp tiền. Vì thế dù là “game ảo, cờ bạc online” nhưng nhiều con bạc thậm chí đã phải bán nhà, bán xe để có tiền cho các cuộc sát phạt.

anh-4-tx.png
Trên thực tế, cờ bạc online không dễ thắng

Tàng loạt các đường dây đánh bạc online đã bị triệt phá. Đơn cử như vụ cờ bạc trực tuyến núp bóng game bài RIKVIP do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu đã gây rúng động xã hội bởi số tiền giao dịch cờ bạc cực lớn, lên tới 9.000 tỷ đồng.

Gần đây nhất, ngày 2/1, Công an tỉnh Quảng Ninh huy động gần 50 cảnh sát, khám xét nhiều địa điểm tại thị xã Quảng Yên và huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh). Bước đầu, cảnh sát xác định đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Tú (45 tuổi) và Vũ Ngọc Thành (46 tuổi) cùng trú huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cầm đầu. Trong đó, Nguyễn Văn Tú (Tú "Trố") thành lập Công ty nước sạch Ngọc Anh và giữ vai trò giám đốc nhưng kinh doanh nước chỉ là bình phong, thực chất doanh nghiệp này hoạt động nhiều lĩnh vực, trong đó có cờ bạc và cầm đồ, cho vay nặng lãi.

Các nghi phạm khai, đã tổ chức đánh bạc trên nhiều trang mạng có máy chủ đặt ở nước ngoài, giao diện thể hiện nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Nhà chức trách ước tính từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch lên đến trên 10.000 tỷ đồng.

Có thể thấy, hình thức biến tướng của đánh bạc này đang ngày càng nở rộ tràn lan và cần cấp thiết xử lý. Đáng nói, nhiều người chơi vẫn cho rằng đây chỉ là những hình thức giải trí qua mạng được pháp luật cho phép; tệ hơn là những người tham gia vào trò chơi này cho rằng việc chơi bạc online này các cơ quan chức năng sẽ khó kiểm soát và quản lý. Đã đến lúc nhận ra tầm nghiêm trọng của các hành vi đánh bạc trá hình trái phép qua mạng và đưa ra các biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Theo ý kiến của luật sư Nguyễn Tri Đức – Giám đốc Công ty luật 360 – Đoàn luật sư TPHCM: “Không chỉ riêng hình thức ngăn chặn triệt để việc giao dịch đặt cược hay trả thưởng trên ví điện tử. Ngay cả phương tiện trên mạng xã hội, các đối tượng cũng đã quảng bá, quảng cáo và lôi kéo người chơi. Để chấm dứt và ngăn chặn tệ nạn này, cần phải có sự phối hợp giữa cơ quan chủ quản các ví điện tử, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chức năng quản lý về thông tin truyền thông”. Luật sư Tri Đức cho rằng, hình thức cờ bạc trực tiếp trên các ví tiền điện tử hiện nay là một “lỗ hổng” cần phải sớm được ngăn chặn để tránh việc các ví điện tử bị biến thành sân chơi cờ bạc một cách tràn lan khó kiểm soát.

Trong khi đó, luật sư Trần Minh Hùng - Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình – Đoàn luật sư TPHCM cho biết, tất cả hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, công cụ mạng internet hoặc ví điện tử để tổ chức đánh bạc, chơi cờ bạc… đều bị pháp luật nghiêm cấm và đủ dấu hiệu cấu thành tội tổ chức đánh bạc. “Hành vi dùng ví điện tử để chơi cờ bạc đã được quy định cụ thể trong Bộ luật Hình sự và đây được coi là một trong những tình tiết tăng nặng, pháp luật xử lý rất nghiêm khắc.”

Pháp luật Việt Nam cũng đang từng bước siết chặt các biện pháp xử phạt đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi tham gia vào các trò chơi cá cược, đánh bạc online. Không thể phủ nhận, hình thức đánh bạc qua các trang mạng đang dần trở nên tinh vi hơn, đây là hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự, tức nếu người chơi thực hiện đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự (dựa theo Theo Điều 321 BLHS 2015 có sửa đổi, bổ sung 2017).

Thời gian tới, để phòng, chống tội phạm đánh bạc trực tuyến cũng như góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội các cơ quan chức năng các cấp cần tích cực chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền về hậu quả, hệ lụy của việc đánh bạc qua mạng internet, giúp người dân nâng cao ý thức, không tham gia tệ nạn cờ bạc.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần có cơ chế hợp tác quốc tế chặt chẽ trong phòng chống tội phạm để yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ máy chủ, tên miền ở nước ngoài cung cấp dữ liệu phục vụ công tác điều tra tội phạm.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN