Thư viện quá tải , gốc cây ghế đá thành nơi ôn thi

(Sóng Trẻ) -  Hiện nay, nhiều sinh viên có tư tưởng: “học là chính, chơi là chủ yếu”. Vì thế, đến lúc thi các bạn mới cắm đầu vào học. Đó cũng là lí do vì sao, cứ đến gần lúc thi, thư viện ở các trường Đại học lại rơi vào tình trạng quá tải trong khi ngày thường “vắng bóng” người qua lại.

Để tìm được một chỗ học “mát mẻ” trong thư viện vào những ngày hè nóng bức như thế này, các bạn sinh viên phải có mặt ở trường từ rất sớm để xếp hàng, xí chỗ. Thậm chí, có những bạn đến trước cả tiếng đồng hồ chỉ để có được một chỗ học yên tĩnh, mát mẻ. Bạn Hồng Thư - sinh viên khoa Sử - Đại học Sư Phạm Hà Nội chia sẻ: “Sinh viên ở trường mình mùa thi đổ dồn về học trong thư viện nhiều lắm. Kinh nghiệm từ những mùa thi trước, lần này, để có được chỗ học tốt mình luôn phải đi từ rất sớm”.

Bạn Nguyễn Văn Tiến - sinh viên năm 4 trường Đại học Mỏ Địa chất nói : “Học ở thư viện khác hẳn với học ở nhà. Ở đây, nhìn mọi người học tập làm mình có động lực hơn rất nhiều, luôn luôn trong tâm thế phải cố gắng. Học ở phòng trọ vừa nóng bức, vừa không có nhiều động lực khiến mình dễ lười nhác, học kèm theo online suốt ngày nên chẳng mang lại chút hiệu quả nào mà còn tốn thời gian”.

21034bfd8_st3.jpg
Rất đông sinh viên lựa chọn ôn thi nài trời

Thư viện trong mùa thi quá tải, nhiều bạn sinh viên lựa chọn cho mình phương án học nài trời. Dạo qua một vòng khuôn viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, hình ảnh dễ nhận thấy nhất là những tốp bạn cùng nhau ôn bài dưới gốc cây, ghế đá. Bạn Ngô Thu Hằng - sinh viên năm 3 khoa Văn tâm sự: “Buổi sáng mình đến thư viện muộn hơn một chút nên không còn chỗ, mình đành học ở nài trời. Mặc dù học ở đây không thể hiệu quả bằng trong thư viện nhưng cũng tốt hơn là tự học ở nhà. Ở đây, chúng mình họp thành nhóm tự học nên việc học sẽ vui vẻ và hiệu quả hơn rất nhiều”.

Nài những sinh viên có thức tự giác học tâp, hiện nay không ít sinh viên lại dồn bài vào cuối kỳ mà không biết đấy là một phương pháp học tập không hiệu quả. Để có được kết quả cao trong kỳ thi, mỗi sinh viên cần có cho mình một kế hoạch học tập cụ thể, phân bổ thời gian hợp lý tránh tình trạng “nước đến chân mới nhảy” như hiện nay.

Nguyễn Phương
Báo mạng điện tử K.30

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN