Tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 12/2: Hơn 108 triệu ca nCoV toàn cầu, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc mới

(Sóng trẻ) – Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn ra vô cùng phức tạp trên toàn thế giới với hơn 108 triệu ca mắc và hơn 2 triệu ca tử vong.

Tính đến 18h ngày 12/2/2021, thế giới ghi nhận 108,378,563 ca nhiễm và 2,380, 714 ca tử vong, trong khi có 80,429,053 ca hồi phục.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận thêm 93.199 ca nhiễm và 2.657 ca tử vong, đưa tổng số người nhiễm lên 27.990.787 và 486.511 người chết.

Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, ghi nhận thêm 9.353 ca nhiễm và 85 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và chết vì Covid-19 lên lần lượt 10.880.413 và 155.484.

Brazil, vùng dịch lớn thứ ba thế giới, ghi nhận thêm 1.452 người chết vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 236.397. Số người nhiễm nCoV tăng 53.993 ca trong 24 giờ qua, lên 9.716.298.

20210212_202328.jpg
Số liệu trên trang worldometer

Tại Việt Nam, tính đến 18h ngày mùng 1 Tết Tân Sửu (tức ngày 12/2), nước ta ghi nhận thêm 2 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc ở nước ta lên 2.142 người. Tổng số bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh ở nước ta là 1.531.

Việt Nam có tổng cộng 1.248 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 555 ca.

2 ca mắc mới được ghi nhận trong nước tại Bắc Ninh (1) và Hà Nội (1). Cụ thể:

- Ca bệnh 2141 (BN2141) ghi nhận tại Bắc Ninh: nam, 25 tuổi, địa chỉ tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Bệnh nhân là F1 của BN1565, được cách ly tập trung từ ngày 28/1. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 11/2 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

- Ca bệnh 2142 (BN2142) ghi nhận tại Hà Nội: nữ, 33 tuổi, địa chỉ tại Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là công nhân tại nhà máy Z153 và là F1 của BN1694 và BN1695, đã được cách ly tập trung từ ngày 30/1. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 11/2 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Hiện cả nước có gần 130.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Trong số này có gần 109.000 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú; gần 770 người cách ly tại bệnh viện; số còn lại cách ly tập trung tại cơ sở khác.

Nguồn: Tổng hợp

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN