Tọa đàm: “Hành trình 120 năm, trường Bá Công – Kỹ nghệ thực hành – Cao đẳng Công nghiệp Huế”

(Sóng trẻ) - Ngày 14/12, tọa đàm “Hành trình 120 năm, trường Bá Công – Kỹ nghệ thực hành – Cao đẳng Công nghiệp Huế” chính thức diễn ra do Tiến sĩ Cung Trọng Cường – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Huế và Tiến sĩ Trần Đình Hằng – Phân viện trưởng Phân viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia tại Huế chủ trì.

Chương trình Tọa đàm vinh dự đón tiếp Hậu duệ hoàng đế Thành Thái – Bà Công Tôn Nữ Diên Lịch; Đại diện gia đình cố họa sỹ - thầy giáo Tôn Thất Sa; Đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế; Các nhà nghiên cứu lịch sử - văn hóa quan tâm; Cựu cán bộ Nhà trường; Đại diện Ái hữu Kỹ thuật Huế; Ban Giám hiệu, viên chức, người lao động trường Cao đẳng Công nghiệp Huế cùng các phóng viên Báo Thanh niên, Báo Dân Trí, Báo Thừa Thiên Huế và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế.

f8a008136_1.jpg

Quang cảnh chương trình Tọa đàm

Với mục đích nhìn lại chặng đường lịch sử 120 năm Trường Bá Công - Kỹ nghệ thực hành – Cao đẳng Công Huế, gắn liền khát vọng đào tạo nguồn nhân lực lành nghề cho nhu cầu kiến thiết đất nước trong tình hình mới cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX của triều đình Huế, cụ thể là từ nhà vua yêu nước Thành Thái; Nhận diện giá trị di sản truyền thống để tiếp thêm sức mạnh để khẳng định rõ hơn hướng đi “kỹ nghệ”, “thực hành” trong đào tạo thợ lành nghề của Nhà trường trong giai đoạn hiện nay, nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, có ý nghĩa và giá trị lịch sử đã được nêu trong chương trình Tọa đàm. 

Trong đó đáng chú ý là ngày thành lập trường, định hướng công tác đào tạo nguồn nhân lực qua từng giai đoạn, những địa điểm và những nhân vật gắn bó với sự phát triển của trường trong suốt 120 năm qua.

Đây là hoạt động khởi động cho chuỗi các hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 120 năm thành lập trường (1899 – 2019). Tiến sĩ Cung Trọng Cường - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: “Trong thời gian tới, trường sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động hướng đến ngày Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập. Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, nghiên cứu, bổ sung nguồn tư liệu để truyền thống của trường ngày càng hệ thống, đầy đủ hơn”.

f8a008136_2.jpg

Tiến sĩ Cung Trọng Cường - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

f8a008136_3.jpg

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo trường


Đặng Ngọc Tú

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN