Triển lãm “Về nhà ăn cơm”: Những câu chuyện về bữa cơm nhà

(Sóng trẻ) - “Về nhà ăn cơm” không chỉ là một triển lãm về đồ ăn mà hơn thế, đây còn là một triển lãm về những câu chuyện và những sự tương tác đằng sau những món ăn đó.

“Về nhà ăn cơm” là một câu nói quen thuộc được dùng trong nhiều ngữ cảnh. Không chỉ thể hiện sự mời gọi, dặn dò, câu nói này còn là lời nhắn nhủ tràn đầy sự quan tâm của những người thân chúng ta. 

Trong văn hoá của người Việt Nam, “bữa cơm nhà” có vai trò hết sức quan trọng. Phòng bếp hay bàn ăn trở thành nơi những cuộc hội thoại, chia sẻ, tâm sự, tương tác của mọi người diễn ra hàng ngày. Cũng chính vì lẽ đó, “bữa cơm nhà” không chỉ lưu giữ những kỉ niệm ấm áp, những lần hàn gắn, những câu chuyện thường ngày mà cả những va chạm xô xát do sự bất đồng quan điểm giữa nhiều thế hệ.

anh-1-2.jpg
Bữa cơm gia đình là nơi lưu giữ những kỷ niệm, là thứ kết nối các thành viên với nhau. (Ảnh: Thanh Hà)

 

Dựa vào chủ đề lớn thuộc chương trình Ngày Quốc tế Thanh niên 2022 của Liên Hợp Quốc (International Youth Day 2022) bàn về việc “đối thoại giữa các thế hệ và làm sao để mọi người gắn kết hơn, triển lãm “Về nhà ăn cơm” ra đời nhằm khai thác đề tài “bữa cơm gia đình” qua cái nhìn của những người trẻ.

Triển lãm có sự góp mặt của nhiều tác giả khác nhau, mỗi tác phẩm mang trên mình một câu chuyện ý nghĩa về những món ăn hoặc bữa ăn của những bạn trẻ sống gần hay xa nhà.

anh-1-1.jpg
Gần 30 tác phẩm được thể hiện qua nhiều chất liệu khác nhau, mỗi một tác phẩm là một câu chuyện riêng biệt (Ảnh: Thanh Hà)

 

Bạn Nguyễn Mai Phương (sinh viên trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) bày tỏ: “Mình thấy triển lãm rất ý nghĩa và độc đáo, trải nghiệm này đem cho mình nhiều cảm giác thân thuộc. Với mình, bữa cơm gia đình lúc nào cũng đặc biệt vì bữa cơm nhà không chỉ gợi nhớ hạnh phúc và tiếng cười, nó còn là hình ảnh phản chiếu của tình thân và sự đầm ấm. Có lẽ đây chính là lý do tại sao mình rất ấn tượng với buổi trưng bày này”.

mai-phuong.jpg
Bạn Mai Phương tại triển lãm (Ảnh: Thanh Hà)

 

Thông qua buổi trưng bày nghệ thuật, BTC hy vọng đây sẽ là một cơ hội để mọi người cùng nhau nhìn nhận về vai trò của “bữa cơm nhà”, cũng như truyền cảm hứng tới các bạn trẻ hãy nghĩ về gia đình nhiều hơn và không quên “về nhà ăn cơm”. Triển lãm mở cửa tự do từ ngày 12/8 đến 18/8 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ Thuật 22 Hàng Buồm.

Một số hình ảnh tại buổi trưng bày nghệ thuật:

anh-4.jpg
Tác phẩm “Bếp ăn kỷ niệm” được lấy ý tưởng từ những chiếc tủ lạnh tại gia. Đây là nơi hay được dùng để lưu trữ rất nhiều thông tin bao gồm: hóa đơn, đồ trang trí dễ thương, list đi chợ,... (Ảnh: Thanh Hà)
anh-2.jpg
Bộ tranh “Bữa cơm nhà” của tác giả Lê Nguyên Khoa nói về bữa cơm gia đình không chỉ là nơi gần gũi của các thành viên trong gia đình mà còn là nơi gửi gắm tâm tư, kỳ vọng của thế hệ đi trước với thế hệ tiếp nối. Qua đó, thể hiện niềm tin của những người thân đối với nhau và sự tiếp nhận giá trị truyền thống của những người trẻ. Các giá trị truyền thống không ở đâu xa lạ mà chính nơi bữa cơm gia đình, với những món ăn đã quá quen thuộc. (Ảnh: Thanh Hà)
anh-6.jpg
“Cơm cá gỗ” trong ký ức của tác giả Nguyễn Phương Linh. (Ảnh: Thanh Hà)
anh-3.jpg
Kỉ niệm “Mâm cơm trên sàn nhà” của tác giả Phan Thị Hoàng Trâm. (Ảnh: Thanh Hà)
anh-7.jpg
Tác phẩm “Hôm nay nhà có canh” của tác giả Chung Thuỷ Quỳnh (Ảnh: Thanh Hà)
anh-8.jpg
Tác phẩm “Ăn vụng” của tác giả Phan Quỳnh Trang. (Ảnh: Thanh Hà)
z3639040197082_fe4131843580faaf278be12f53d14d88.jpg
Tác phẩm “Lẩu” do tác giả Ngô Vân Ngọc thực hiện. (Ảnh: Thanh Hà)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN