Từ dân gian đến indie rock: cách The Flob kể lại văn hoá Việt bằng âm nhạc

(Sóng trẻ) - Trong bối cảnh âm nhạc indie đang ngày càng thu hút đời sống tinh thần giới trẻ, ban nhạc rock The Flob nổi lên như một hiện tượng đầy bản sắc khi chọn lối đi riêng: đưa chất liệu dân gian vào những bản Rock gai góc. Không chỉ dừng lại ở những thử nghiệm âm thanh đơn thuần, hành trình của nhóm là một sự bền bỉ nhất quán, minh chứng cho một tư duy làm nghề nghiêm túc trong việc lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ Gen Z.

Được thành lập từ năm 2018 với 6 thành viên (nhưng đã chuyển sang đội hình 5 người sau khi một guitarist rời nhóm gần đây), The Flob từng bước ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ qua những giai điệu đa màu sắc như “Em Oii”, “Mấy khi”, hay “Vegas”. Tuy nhiên, phải đến năm 2024, nhóm mới thực sự tạo nên một bước ngoặt lớn với MV “Nhất bái thiên địa” và album “Trời đánh tránh ta - Ta va trúng người”. Đặc biệt, việc MV này đã vượt qua 31 đề cử để giành giải Sol Vàng 2024 không chỉ là một cột mốc danh giá mà còn củng cố vững chắc vị thế của nhóm trên thị trường âm nhạc. Tiếp nối đà thăng hoa đó, cuối năm 2025, nhóm chính thức trình làng album “Tối thượng” - một dự án gồm 9 ca khúc khai thác đậm nét yếu tố văn hoá Việt Nam.

1.jpg
5 thành viên ban nhạc The Flob. (Ảnh: The Flob)

Giai điệu "đối thoại" cùng di sản

Âm nhạc chính là nơi định hình rõ nét nhất bản sắc và hướng đi của The Flob. Album “Tối thượng” được xem như một bước khẳng định khi toàn bộ 9 ca khúc đều khai thác chất liệu dân gian dưới nhiều góc độ khác nhau.

2.png
Concept Photos của album “Tối thượng”. (Ảnh: The Flob)
3.png
Cover và artwork của album “Tối thượng”. (Ảnh: Fanpage)

Ở khía cạnh lịch sử, “Đại Khải Hoàn” hiện lên như một bản hùng ca tái hiện khí thế ngút trời của dân tộc trước quân Nguyên Mông. Trên nền EDM cường độ cao, tiếng trống trận dồn dập hòa quyện cùng các nhạc cụ dây đã tạo nên một không gian sử thi đầy tráng lệ, khơi dậy niềm tự hào sâu sắc. Ngược lại, “Lầu Lâm Ba” lại mang màu sắc trầm mặc, lấy cảm hứng từ bi kịch của Công chúa An Tư để nói về những hy sinh thầm lặng phía sau ánh hào quang chiến thắng. Ca khúc sử dụng chất liệu ballad điện tử kết hợp cùng tiếng đàn nguyệt, đàn tranh kéo dài, tạo nên một bản tự sự đầy da diết.

Tiếp nối mạch truyện từ “Nhất bái thiên địa”, “Nhị Bái Cao Đường” lại đặt người nghe vào giữa những ràng buộc lễ giáo trong hôn nhân truyền thống. Bằng cách khai thác âm hưởng dân ca Nam Bộ cùng tiếng đàn kìm, đàn cò, The Flob đã tạo ra một sự giao thoa mượt mà giữa cũ và mới. Trong khi đó, “Sống như Z” lại mang hơi thở xã hội đương đại khi mượn hình tượng ông Năm chèo miền Tây làm nhân vật quan sát. Sự pha trộn giữa dân ca mộc mạc với Rap/Hip-hop và beat điện tử không chỉ phản ánh nhịp sống hối hả mà còn là lời tự sự về những chuẩn mực mà người trẻ đang đối mặt. Không chỉ dừng lại ở từng bài hát, các sản phẩm của nhóm còn được liên kết qua một hệ thống kể chuyện xuyên suốt, hướng tới việc xây dựng một “vũ trụ” âm nhạc hoàn chỉnh vào năm 2026 với tổng cộng 24 ca khúc.

Hành trình nhất quán: từ âm nhạc đến hình ảnh, sân khấu và các hoạt động

Bên cạnh giai điệu, tư duy thẩm mỹ và dàn dựng sân khấu cũng là nơi The Flob khắc họa đậm nét dấu ấn truyền thống. Ngay từ những poster đầu tiên của tour “Đại Khải Hoàn” vào giữa năm 2024, các chi tiết mỹ thuật mang hướng dân gian đã xuất hiện và được duy trì nhất quán, góp phần định vị phong cách riêng biệt của nhóm trong mắt công chúng.

4.png
Poster các tour gần nhất của The Flob. (Ảnh: The Flob)

Trên sân khấu, sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại càng trở nên sống động. Hình ảnh các thành viên rực cháy trong bộ áo dài cách tân đã trở thành một dấu ấn thị giác đặc trưng, xóa nhòa khoảng cách giữa Rock và di sản. Bên cạnh trống hay Guitar điện, sự xuất hiện của đàn nguyệt cùng các tiết mục múa lân trong tour “Đại Khải Hoàn - Tối thượng” (2025) đã biến mỗi đêm nhạc thành một không gian nghệ thuật đa giác quan, nơi các yếu tố văn hóa được tôn vinh một cách tự nhiên và đầy kiêu hãnh.

tcsx-the-flob-1.png
Hình ảnh trên sân khấu của The Flob mang đậm dấu ấn văn hoá. (Ảnh: The Flob)

Việc đưa chất liệu dân gian vào dòng nhạc indie cho thấy một cách tiếp cận linh hoạt và đầy tâm huyết trong việc kết nối thế hệ trẻ với các giá trị nguồn cội. Thay vì tái hiện nguyên bản có phần khô cứng, The Flob chọn cách “diễn giải” di sản bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, giúp văn hóa truyền thống trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận và đầy sức sống giữa đời sống thường nhật.

Đáng chú ý, nhóm đã chính thức trình làng nhạc phẩm mới, là thành quả hợp tác cùng tựa game kinh dị thuần Việt mang đậm văn hóa dân gian - “Tai Ương”. Sự cộng hưởng này không chỉ giúp lan tỏa nội dung văn hóa hiệu quả hơn mà còn mở ra những cách kể chuyện mới mẻ, đầy kịch tính trên nhiều nền tảng khác nhau.

5.jpg
Poster bài hát “Qua cầu vía bay” kết hợp cùng tựa game kinh dị “Tai ương”. (Ảnh: The Flob)

Từ âm nhạc cho đến hình ảnh và phong cách biểu diễn, The Flob đã chứng minh một định hướng nhất quán trong việc khai thác chất liệu dân gian giữa bối cảnh đương đại. Những nỗ lực này không chỉ làm mới diện mạo của văn hóa truyền thống mà còn mở ra những hướng đi đầy tiềm năng cho âm nhạc Việt Nam trong tương lai. Với kế hoạch hoàn thiện “vũ trụ” âm nhạc vào năm 2026, nhóm chắc chắn sẽ tiếp tục là một điểm sáng đáng kỳ vọng, nơi bản sắc dân tộc và tư duy hiện đại cùng hòa quyện để tạo nên những giá trị nghệ thuật bền vững.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN