Tư vấn đề cương cao học lớp Báo chí K.17


(Sóng Trẻ) - Thực hiện quyết định của ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, sáng 28/1, hội đồng tư vấn đề cương luận văn thạc sĩ cho lớp cao học Báo chí K17 (không tập trung) đã có buổi làm việc với các học viên cao học tại phòng Bảo vệ luận án.


Căn cứ vào quyết định số 304/QĐ – HVCTQG ngày 6/3/2006, 1537/QĐ – TTG ngày 22/10/2008, thông tư số 10/2011/TT – BGDĐT ngày 28/2/2011 và đề nghị của trưởng ban Quản lý đào tạo và trưởng khoa Báo chí, 3 hội đồng tư vấn đã được thành lập: PGS.TS Nguyễn Đức Dũng - chủ tịch hội đồng 1; TS. Nguyễn Trí Nhiệm - chủ tịch hội đồng 2, PGS.TS Đinh Văn Hường – chủ tịch hội đồng 3 cùng các thành viên.

1509d1711_anh_1_1.jpg
Các học viên cao học Báo chí trình bày đề cương và nghe tư vấn

Mục đích chính của việc thành lập các hội đồng là tư vấn về tên đề tài luận văn cao học, từ đó học viên có định hướng và hướng đi tốt hơn khi bắt tay vào thực hiện đề tài.

TS. Hà Huy Phượng – Phó trưởng khoa Báo chí, thành viên hội đồng tư vấn 1 cho biết: “Một luận văn cao học tốt trước hết phải bắt đầu từ tên đề tài. Tên đề tài cần đáp ứng một số yêu cầu như: đề tài phải mới; cụ thể về vấn đề, đối tượng, phạm vi nghiên cứu; phải có tính khả thi trong khả năng thực hiện của học viên, phải có ý nghĩa, giá trị về mặt lý luận và áp dụng được vào thực tiễn”.

Phần lớn các đề tài của học viên cao học Báo chí đã được hội đồng tư vấn một cách cụ thể, chỉ ra những ưu điểm và thiếu sót để học viên khắc phục trước khi bắt tay vào thực hiện nghiên cứu.

Thu Thủy
Báo mạng điện tử K30

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN