Tư vấn tuyển sinh: Giới thiệu khoa Triết học

KHOA TRIẾT HỌC

Huân chương Lao động hạng Ba 
Nhiều bằng khen, cờ thi đua của các cấp

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 04.37.546.963, máy lẻ 504
Tư vấn tuyển sinh: TS. Trần Hải Minh

b754f65af_triethoc.jpg

Tập thể giảng viên khoa Triết học

Chức năng

Đào tạo trình độ cử nhân, trình độ thạc sĩ ngành Triết học.

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên cơ hữu: 14 người, trong đó có 1 GS, 1 PGS, 6 TS, 5 ThS, 1 CN. 

Cộng tác viên: Gần 40 GS, PGS, TS, giảng viên cao cấp đang công tác tại Viện Triết học thuộc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và nhiều cơ sở đào tạo khác.

b754f65af_kuniem.jpg

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, thực tế, thực tập, đảm bảo tính khoa học, hiện đại và hệ thống. 

Sinh viên tốt nghiệp đại học được cấp bằng cử nhân và chứng nhận cao cấp lý luận chính trị.

Hoạt động nghiên cứu khoa học

- Xuất bản 8 giáo trình, 10 sách tham khảo;
-  Chủ trì 3 đề tài cấp Bộ, 70 đề tài cấp cơ sở, trên 100 bài báo khoa học.

b754f65af_hoitrai.jpg

Hội trại sinh viên 

Thành tích đào tạo

- Đào tạo trên 3.000 cử nhân, trên 100 thạc sĩ Triết học;
- Đào tạo 25 cử nhân Triết học cho nước CHDCND Lào;
- Tham gia bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ cho hàng trăm cán bộ các cơ quan Trung ương và địa phương; 
- Tham gia đào tạo hàng chục nghìn nhà báo, biên tập viên xuất bản và giảng viên lý luận chính trị cho Đảng và Nhà nước. 

b754f65af_gp.jpg

Môn học chuyên ngành đặc thù

- Lịch sử triết học Ấn Độ
- Lịch sử triết học Trung Quốc
- Lịch sử triết học Hy Lạp
- Triết học nài mác xít hiện đại
- Các lý thuyết phát triển xã hội đương đại…

Các hoạt động nại khoá

- Được rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng CSVN;
- Chủ trì, tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên;
- Sinh hoạt câu lạc bộ Triết học;
- Tham quan, thực tập, kiến tập tại các cơ quan trong hệ thống chính trị các cấp, các trường ĐH, CĐ trong cả nước;
- Các hoạt động Đoàn, Hội: Thanh niên tình nguyện, văn nghệ xung kích, thể dục thể thao…

Cơ hội việc làm

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể trở thành:
- Giảng viên giảng dạy Triết học tại các trường ĐH, CĐ, THCN, các trường Chính trị tỉnh, thành phố; các trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận, huyện, ngành. 
- Cán bộ tuyên giáo và cán bộ các ban Đảng các cấp từ Trung ương đến địa phương;
- Nghiên cứu viên tại các Viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội;
- Biên tập viên cho các tạp chí thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, lý luận chính trị, biên tập viên mảng lý luận chính trị của các báo, đài.
- Cán bộ công tác trong các cơ quan, tổ chức thuộc Hệ thống chính trị: Mặt trận tổ quốc, Đoàn Thanh niên… 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN