Văn hóa mới gắn kết “Bờ Đông” và “Bờ Tây”

(Sóng trẻ) - Bản sắc tuổi trẻ, hơi thở đương đại, tinh thần quốc tế, nét trực diện và có phần trâng tráo, đó là những đặc trưng, những dấu ấn tiêu biểu có thể nhận thấy trong bộ ảnh về thanh niên ở nhiều vùng lãnh thổ khác nhau của nhiếp ảnh gia Miguel Trillo. Từ trào lưu phản văn hóa cũ mang tên “La Movida” xuất phát tại Madrid trong những năm 80 cho tới sự đa dạng của văn hóa trong những năm 90, những bức chân dung trực diện về thanh niên của Miguel phản ánh rõ nét sức ảnh hưởng của toàn cầu hóa và truyền thông đối với sự phát triển tương đồng của thanh niên trên khắp thế giới.

Ngày 10/5/2014, tại Manzi Art Space (14 Phan Huy Ích, Ba Đình, Hà Nội) diễn ra buổi trò chuyện và trình chiếu một số tác phẩm nhiếp ảnh về những người trẻ tuổi của Miguel Trillo chụp từ thập niên 80 đến nay tại Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Việt Nam. Indonexia, Hàn quốc…Trong buổi trò chuyện, Miguel cũng chia sẻ về mối liên kết giữa những tác phẩm xưa và nay, giữa những tác phẩm được chụp ở vùng này hay vùng khác.

Dấu ấn cổ xưa có cơ hội xuất hiện giữa lòng hiện tại khi những bức ảnh chụp tại Madrid trong những năm 1980 được Miguel giới thiệu đến người xem. Chọn thời điểm những năm 1980, với Miguel Trillo đó là sự “cố ý”, ông cố ý để ghi lại một Tây Ban Nha bắt đâù có những bước chuyển mình, bắt đầu những bước đi trên con đường hiện đại hóa. Và một trong những góc nhìn Miguel đã chọn để ghi lại giai đoạn khởi đầu ấy là những con người trẻ - những người khởi đầu nền văn hóa rất mới.

198766413_anh1.jpg

198766413_anh2.jpg

198766413_anh3.jpg
Người trẻ ở Tây Ban Nha

Nhiếp ảnh gia chia sẻ: “Tôi chup chân dung của những người tôi không quen biết, chụp các nhân vật trẻ tuổi trong các buổi hòa nhạc, các buổi tiệc”.

Từ những năm 90 trở đi, Miguel chỉ chụp ảnh màu với suy nghĩ rằng những người trẻ “họ nghĩ mọi thứ bằng màu sắc”. Điều này có lẽ phần nào cho thấy tính năng động cùng cuộc sống muôn màu muôn vẻ của thanh niên trên khắp thế giới.
198766413_anh4.jpg
Người trẻ ở Tây Ban Nha

Tìm đến London, đi đến một số quốc gia Châu Á để ghi lại dấu ấn của những người trẻ tuổi, nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha nhận ra sức mạnh của sự lan truyền văn hóa. Ngày trước là rock, là rap, bây giờ là truyện tranh và những bộ trang phục cosplay đã kéo những người trẻ lại gần nhau. Không chỉ dừng lại ở suy nghĩ về những mối liên kết, Miguel Trillo cũng nhìn nhận văn hóa trẻ bằng cái nhìn so sánh. Ông cho rằng thanh niên London thể hiện văn hóa mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thanh niên Madrid, các bạn trẻ ở châu Á tiếp nhận văn hóa mới với một thái độ hứng khởi hơn các bạn trẻ ở các nước châu Âu. “Và theo tôi, trung tâm của văn hóa trẻ ngày nay là ở Tokyo”.

9f23e0c72_anh5.jpg

9f23e0c72_anh6.jpg
Thanh niên London  

9f23e0c72_anh8.jpg
9f23e0c72_anh10.jpg
9f23e0c72_anh9.jpg
Truyện tranh gắn kết các bạn trẻ

Khi được hỏi về sự khác biệt giữa các bạn trẻ ở Việt Nam và ở các thành phố châu Á khác, Miguel Trillo cho rằng: “Có một chút khác nhau về mức độ thể hiện văn hóa mới. Những người trẻ ở Việt Nam thể hiện văn hóa mới ít hơn ở những vùng miền khác và kinh tế là một trong những vấn đề tạo nên chút khác biệt này.”. Miguel nghĩ về những truyền thống văn hóa cổ xưa ở Việt Nam với sức sống bền bỉ, mạnh mẽ cũng góp phần gián tiếp tạo nên sự khác biệt. Nhưng ông cũng nhận xét thêm rằng: “Dù quy mô thể hiện văn hóa mới có thể khác nhau, nhưng chất lượng trong cách thể hiện thì không có sự hơn kém. Tất cả đều ấn tượng như nhau.”.

198766413_anh7.jpg
 Thanh niên Sài Gòn

Miguel dự định sẽ có một số bức ảnh ông chụp người trẻ tuổi được góp mặt trong cuốn sách ảnh ông cho ra mắt trong thời gian tới với tên gọi: Bờ Đông hóa Bờ Tây.

Không chụp ảnh cho một tạp chí nào, cũng không chụp ảnh theo yêu cầu của ai, Miguel Trillo tìm đến chủ đề những người trẻ tuổi như một sự hứng khởi, niềm thích thú ban đầu và theo thời gian hóa thành cái duyên, thành niềm đam mê. Ông đã tìm những người trẻ với dấu ấn của văn hóa mới đầy vẻ đặc sắc và táo bạo trong những buổi trình diễn âm nhạc, trong những lễ hội hay cả trên những đường phố châu Âu.

Những người trẻ tuổi với sự ghi dấu nền văn hóa mới đã góp phần làm nên tính đa sắc, đa hình của cuộc sống này. Văn hóa mới cũng tạo môi trường cho những người trẻ được thể hiện, được khẳng định phong cách của mình.

Sẽ có những sự táo bạo vượt nài khuôn khổ văn hóa truyền thống, sẽ có những nét trâng tráo chưa thể dễ dàng được chấp nhận từ những ngày khởi đầu, sẽ có những phong cách được nhiều người gọi bằng hai chữ “kỳ dị” thay vì “độc đáo”, nhưng tính đặc sắc cùng khả năng gắn kết những người trẻ trên khắp thế giới nhờ văn hóa mới là điều không thể phủ nhận. “Những nền văn hóa cũ, những truyền thống văn hóa cổ xưa của mỗi quốc gia làm cho những quốc gia có sự khác biệt. Và chính những nền văn hóa mới đã kéo những người trẻ trên khắp thế giới lại gần nhau” (Miguel Trillo). Văn hóa mới song hành cùng văn hóa truyền thống đã mang đến diện mạo đa sắc cho cuộc sống hay những nhịp điệu phong phú cho tiếng thở đương đại. Văn hóa mới đã gắn kết năm châu.
Chú thích: Miguel Trillo sinh năm 1957 tại Cadiz, Tây Ban Nha. Khởi nghiệp tại vùng Andalucia của Tây Ban Nha, Miguel bắt đầu chụp ảnh những người sinh sống xung quanh ông, và trong suốt 2 thập niên tiếp sau thập niên 80, ông chụp lại chân dung của những nhóm thanh niên nổi bật, tiêu biểu cho nền văn hóa mới. Những tác phẩm của ông vừa một phần lột tả bản sắc của tuổi trẻ, vừa là những tài liệu quý báu về các thế hệ.

Ngọc Hà
Báo mạng điện tử K33


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN