Virus SAR-COV-2 xuất hiện biến chủng mới nguy hiểm gấp nhiều lầ

(Sóng trẻ) – Mới đây, ngày 16/8, giám đốc Y tế Malaysia tuyên bố nước này phát hiện một biến chủng của virus Corona có khả năng lây lan nhanh gấp 10 lần so với chủng SARS-CoV-2 có nguồn gốc ở Vũ Hán, Trung Quốc. Loại virus này được phát hiện trong 4 ca mắc từ 2 cụm COVID-19 ở nước này.


Cụ thể, 2 cụm này là cụm Sivagangga và cụm Ulu Tiram. Biến thể này được tìm thấy ở ít nhất 3 trong số 45 trường hợp bị lây nhiễm từ một chủ nhà hàng trở về từ Ấn Độ và vi phạm tự cách ly tại nhà trong 14 ngày. Chủ nhà hàng này này đã bị kết án 5 tháng tù giam và bị phạt tiền. Đồng thời, biến thể này cũng được tìm thấy trong một ổ dịch khác liên quan đến những người trở về từ Philippines.

4255326ba_1.jpg

Chủng mới virus SAR-COV-2 nguy hiểm hơn gấp nhiều lần

Biến thể của virus SARS-CoV-2 được gọi là D614G, trước đó đã được phát hiện ở một số khu vực khác trên thế giới. Bộ trưởng Y tế Noor Hisham Abdullah cho biết, biến chủng D614G của virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh gấp 10 lần so với chủng virus phát hiện ở Vũ Hán. Chủng đột biến D614G chủ yếu thay đổi cấu trúc của protein gai - thứ giúp virus bám vào các tế bào người. Qua đó, chủng mới có lợi thế lây lan vượt trội so với chủng cũ. Hầu hết các nghiên cứu bào chế vaccine hay thuốc đặc trị đều tìm cách vô hiệu hóa các protein gai này. Có nghĩa là so với những biến chủng khác, D614G nhân bản nhanh hơn trong hệ thống hô hấp, đồng thời có khả năng lây nhiễm từ người sang người cao hơn. Biến chủng này được cho là lây lan qua một trường hợp “siêu lây nhiễm”.

4255326ba_4.jpg

Biến chủng đã từng được tìm thấy vào hồi tháng 7/2020

Biến chủng mới này đã được các nhà khoa học tìm thấy trong tháng 7/2020. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại dường như nó đang xuất hiện lại và phát triển mạnh hơn. Giới chức nước này bày tỏ lo ngại về hiện tượng này và cảnh báo người dân cần cẩn trọng trong việc phòng dịch nhất là các nghiêm túc thực hiện các biện pháp an toàn, đeo khẩu trong và giãn cách xã hội.

4255326ba_3.jpg

4255326ba_2.jpg

Biến chủng mưới xuất hiện lại với mức độ bùng phát nhanh hơn vào thời điểm hiện tại

Chuyên gia sinh học Better Korber, thuộc Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos (Mỹ) cho biết: “Tình hình rất đáng lo ngại, chủng đột biến mới xuất hiện rất nhanh và lây lan rộng chỉ sau một tháng. Khi chủng D614G xâm nhập sâu hơn vào cộng đồng, chúng sẽ nhanh chóng chiếm ưu thế dịch bệnh tại cộng đồng đó do chúng dễ lây lan hơn”. Bộ trưởng bộ Y tế của Malaysia cho biết phát hiện chủng D614G dẫn đến việc các loại vaccine ngừa COVID-19 hiện nay có thể không đầy đủ tính năng hoặc không hiệu quả để chống lại biến thể virus này. Đây là một rào cản lớn đối với tiến trình nghiên cứu vaccine cho virus SAR-COV-2 hiện nay.

4255326ba_5.jpg

Malaysia đang nỗ lực kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh

Theo thông báo từ nước này, Bộ Y tế cùng các cơ quan khác vẫn đang nỗ lực để kìm hãm tốc độ lây lan của đại dịch thế giới. 2 ổ dịch phát hiện biến chủng nguy hiểm này đã được khống chế và kiểm soát. Tính đến 15h30 ngày 16.8, số ca mắc COVID-19 ở Malaysia là 9.175, với 125 số ca tử vong gần 8.900 ca hồi phục. Trong khi đó tính đến 16h00 chiều ngày 17/8, đại dịch đã hoành hành ở 221 quốc gia trên thế giới với gần 22 triệu người nhiễm và gần 774.000 trường hợp tử vong.
Phạm Ngọc Hà
Ảnh: Tổng hợp

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN