Xây dựng nhà vệ sinh riêng cho người chuyển giới: Liệu có cần thiết?

(Sóng trẻ) - Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Theo đó, quyền chuyển đổi giới tính đã được thừa nhận và người chuyển giới sẽ được hưởng nhiều đặc quyền về chính trị, giáo dục, vấn đề xã hội... Tuy nhiên, hiện nay có một vấn đề được cộng đồng người chuyển giới quan tâm nhưng vẫn chưa được thông qua là “liệu nên chăng xây dựng riêng nhà vệ sinh riêng cho người chuyển giới để đảm bảo quyền lợi của họ?” 

Hiện nay, người chuyển giới cũng được hưởng những quyền lợi như những người dị tính khác. Ở Việt Nam, nhiều trường hợp người chuyển giới bị chửi đánh, quấy rối tình dục hay thậm chí không cho sử dụng nhà vệ sinh nam hoặc nữ với lý do đơn giản “họ không thuộc giới tính nào”.

Trong khi đó, ở một số nước trên thế giới như Trung Quốc, Thái Lan, Anh…  nài nhà vệ sinh cho nam và nữ, họ đã xây dựng thêm nhà vệ sinh cho giới tính thứ ba. Nếu trước đây, các em học sinh chuyển giới nam không thể làm điệu trước gương trong nhà vệ sinh thì nay họ đã có thể chải tóc và trang điểm một cách thoải mái mà không bị “nhòm ngó”.

Nhưng nhiều ý kiến cũng cho rằng “họ đi bên nào cũng được, chỉ cần xả nước sạch sẽ và không làm phiền người khác thôi”, “xây thêm làm gì cho tốn kém trong khi nhiều nhà vệ sinh hiện còn rất bẩn”… nhiều người biện luận “tại sao họ không rèn luyện theo tính tự nhiên và số đông, không thể bắt số đông phải theo họ được”.
 
27bdb1f90_12312081_1531469123843629_657868373_n.jpg
Liệu có cần thiết xây dựng nhà vệ sinh riêng cho cộng đồng LGBT? (nguồn: Zing.vn)

Cũng có ý kiến cho rằng, sự “đòi hỏi” ngày càng nhiều của người chuyển giới hiện nay khiến cho họ trở thành đối tượng “kỳ thị ngược”, dường như họ đang bắt tất cả mọi người phải chấp nhận họ vậy.

Thiết nghĩ, nhà vệ sinh bẩn hay sạch là do ý thức của tất cả mọi người, không thể lấy đó là lí do không thể xây thêm nhà vệ sinh cho người chuyển giới. Họ sinh ra không thể lựa chọn giới tính cho bản thân nhưng họ có thể lựa chọn những điều tốt nhất để cuộc sống dễ dàng hơn. 

Còn theo bạn, có nên xây dựng nhà vệ sinh cho người chuyển giới hay không? Hãy cùng chia sẻ ý kiến của bạn về vấn đề này qua hệ thống bình luận của Songtre.tv nhé!

Hữu Đức, Tuệ Hương, Nguyễn Trang, Ngọc Ánh, Việt Anh
Nhóm 8


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN