(Sóng trẻ) - Sau hơn 1 tháng lực lượng chức năng đồng loạt ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm, vỉa hè lại bị tái lấn chiếm, đẩy người đi bộ xuống dưới lòng đường đầy xe cộ.
Tháng 2/2023, Hà Nội phát động chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Đây là chiến dịch lớn sau nhiều năm người dân Hà Nội quen thuộc với cảnh ngang nhiên “xẻ thịt” vỉa hè. Trong 2 giai đoạn đầu của chiến dịch, từ đầu tháng 2 - 31/3, thành phố Hà Nội tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định, khắc phục hậu quả, ký cam kết không tái phạm cũng như đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị.
Giai đoạn 3 của chiến dịch diễn ra từ 1/4 - 1/11, thành phố tiếp tục thực hiện, duy trì các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm, kiên quyết không để vi phạm tái diễn.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Sóng Trẻ News, vỉa hè hiện vẫn chưa thuộc về người đi bộ.
Phố Nguyễn Thiệp - nơi đông đúc các hộ dân kinh doanh đồ gia dụng, các hộ dân bày hàng tràn ra cả mặt đường. (Ảnh: Nguyễn Thực)Vỉa hè hết chỗ, xe cộ đỗ ngay dưới lòng đường khiến người dân thậm chí đi bộ ra giữa đường. (Ảnh: Nguyễn Thực)Các hộ dân kinh doanh hàng quán dùng vỉa hè làm nơi rửa bát đũa, tạo nên cảnh tượng nhếch nhác và bốc mùi. (Ảnh: Nguyễn Thực)Vỉa hè giờ chỉ còn lối đi vào nhà dân, không có lối đi cho người đi bộ. (Ảnh: Nguyễn Thực)Không chỉ mặt đường, các tủ điện, không gian trên cao cũng được tận dụng tối đa để bày bán hàng hóa mặc dù đã có những cảnh báo nguy hiểm về điện giật, cháy nổ. (Ảnh: Nguyễn Thực)Một góc trên đường Đê La Thành. Ảnh: Nguyễn Thực.Khi vỉa hè ở trước cửa nhà để kinh doanh, bày bán, nó được tận dụng làm bãi tập kết rác, phế vật liệu tự phát. (Ảnh: Nguyễn Thực)Người đi bộ luôn phải “vượt chướng ngại vật” khi đi trên những vỉa hè dày đặc xe cộ và hàng quán lấn chiếm. (Ảnh: Nguyễn Thực)Tại các tuyến phố đi bộ giao nhau, hàng quán không chỉ “xẻ thịt” vỉa hè mà còn lấn ra tới nửa mặt đường bày bàn ghế, mời chào du khách, gây nguy hiểm cho người đi bộ và các phương tiện đi qua. (Ảnh: Nguyễn Thực)
(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.