Đi học 20km bằng xe buýt: Tiết kiệm hay "đánh đổi"
(Sóng trẻ) - Nhờ giá vé rẻ và sự an toàn, xe buýt vẫn là phương tiện đồng hành cùng các bạn sinh viên đi học xa. Dù vậy, việc này cũng không tránh khỏi những khó khăn và bất tiện khi di chuyển hàng ngày.
Chi phí rẻ và độ an toàn cao
Bạn Thu Phương (xã Hát Môn, TP. Hà Nội) hiện đang là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chia sẻ về lộ trình đi học hàng ngày, Thu Phương cho biết bạn thường phải dậy sớm để kịp những chuyến xe đầu tiên trong ngày. “Mình thường dậy từ 4h30 và ra khỏi nhà để bắt xe vào khoảng 5h20 - 5h30 sáng. Trong lộ trình di chuyển, mình phải đổi khoảng 1-2 tuyến xe buýt nên mình phải đi sớm để trừ hao thời gian, tránh việc lỡ tuyến mà đi học muộn”, Thu Phương nói thêm.
Đối với Thu Phương, việc di chuyển bằng xe buýt giúp bạn có thể tiết kiệm được 3-4 triệu tiền thuê nhà mỗi tháng, đồng thời không phải lo lắng về vấn đề nắng mưa và an toàn giao thông. “Vì nhà mình cách trường chỉ khoảng 20km, do đó mình nghĩ rằng mình không nhất thiết phải thuê trọ. Chi phí đi lại cũng rất phải chăng, chỉ khoảng 140.000 đồng cho vé tháng”, Thu Phương bày tỏ.
Tương tự Thu Phương, bạn Duy Tùng (xã Đông Anh, TP. Hà Nội) - sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải, cũng lựa chọn xe buýt là phương tiện di chuyển đến trường vì sự tiện lợi và an toàn. “Với quãng đường từ Đông Anh đến Cầu Giấy khoảng 16km, mình thường dậy bắt chuyến xe từ 5h30 để đến trường. Trên lộ trình đó, mình phải đổi tuyến một lần”, Duy Tùng cho biết.
Đối với Duy Tùng, bạn cho rằng việc đi xe buýt đi học sẽ đảm bảo được sự an toàn giao thông, cũng như tiết kiệm được chi phí thuê nhà hàng tháng khi nhà bạn cách trường một quãng đường “không gần nhưng cũng không quá xa”. “Khi ngồi trên những chuyến xe buýt đi đến trường, mình cũng có thêm thời gian nghỉ ngơi trong quá trình xe di chuyển”, Duy Tùng chia sẻ.
Gặp khó khăn khi có những trục trặc bất ngờ
Dù có mức chi phí thấp, độ an toàn và tiện lợi cao, việc di chuyển bằng phương tiện công cộng vẫn tồn tại nhiều hạn chế và khó khăn nhất định. Với những trải nghiệm thực tế này, việc sử dụng phương tiện công cộng vừa là cách tiết kiệm chi phí, vừa là thử thách mỗi ngày đối với các bạn sinh viên.
Bạn Thanh Nga (xã Kim Anh, TP. Hà Nội) nhận thấy nhược điểm của việc đi xe buýt bao gồm sự khó chủ động trong thời gian di chuyển. “Thật khó để mình ngủ nướng thêm vài phút vì phải dậy sớm để kịp chuyến. Thêm vào đó, xe đôi khi chạy chậm, đến trạm muộn hoặc lỡ tuyến, dẫn đến nguy cơ muộn giờ so với dự kiến”, Nga bày tỏ thêm.
Xe buýt thường di chuyển qua những đoạn đường chính, nơi lưu lượng phương tiện đông đúc. Chia sẻ về trải nghiệm của mình, bạn Duy Tùng cho biết: “Mình và các hành khách khác đã gặp một đoạn tắc nghẽn trên cầu Thăng Long vào sáng 12/10. Dù hôm đó mình đi sớm hơn giờ học, nhưng đúng giờ cao điểm nên vẫn bị trễ giờ học”.
Bên cạnh đó, Thu Phương cũng nhận thấy những bất tiện khác khi di chuyển như xe buýt chỉ chạy theo lộ trình cố định, khi muốn xuống một điểm cụ thể, hành khách phải dừng ở trạm gần nhất rồi đi bộ thêm. “Vào giờ cao điểm, xe thường đông đúc. Trong tình trạng này, nguy cơ mất trộm tài sản cũng tăng cao”, Phương chia sẻ thêm.
Việc đi học bằng xe buýt giúp sinh viên tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức về thời gian và khả năng chủ động. Trong bối cảnh giá cả sinh hoạt tăng cao, đây vẫn là giải pháp thiết thực. Tuy nhiên, cần có thêm những cải thiện về hạ tầng và chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng lớn của sinh viên.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
