Yêu kỹ, cưới chậm - Có thật sự lâu bền?
(Sóng trẻ) - Không còn xem kết hôn hay sinh con là dấu mốc bắt buộc của tuổi trưởng thành, nhiều người trẻ đang chọn “sống chậm lại”. Họ yêu kỹ hơn, cưới chậm hơn và chỉ bước vào hôn nhân khi thật sự sẵn sàng về cảm xúc, tài chính lẫn trách nhiệm.
Trì hoãn kết hôn
Nếu trước đây “đến tuổi phải cưới” là điều hiển nhiên, thì nay nhiều người trẻ xem hôn nhân là lựa chọn, không phải nghĩa vụ. Nguyễn Hiền Linh (28 tuổi, Hà Nội) và bạn trai đã bên nhau hơn bốn năm. Họ thuê chung một căn hộ nhỏ, cùng san sẻ tiền nhà, cùng chăm sóc chú mèo cưng như một thành viên trong gia đình.
Với Linh, hạnh phúc không nhất thiết phải được “đóng dấu” bằng tờ giấy đăng ký kết hôn: “Mình nghĩ hôn nhân chỉ nên diễn ra khi cả hai thật sự sẵn sàng, tài chính vững, tâm lý ổn định và đủ thấu hiểu để cùng nhau đi tiếp. Với mình, cưới là một lựa chọn chín chắn khi hai người đã trưởng thành và biết mình muốn gì”, Linh chia sẻ.
Với nhiều bạn trẻ như Linh, “chưa cưới” không đồng nghĩa “sợ cưới”. Họ chọn sống thử, cùng trải nghiệm và học cách dung hòa trước khi bước vào cuộc sống chung thực sự. Trần Bảo Nam (29 tuổi, Đà Nẵng) cũng có quan điểm tương tự.
Sáu năm yêu xa giữa Việt Nam và Nhật Bản, anh và bạn gái coi đó là cơ hội để cùng trưởng thành, xây dựng sự nghiệp riêng. “Ngày xưa người ta cưới để cùng ổn định, còn bọn mình muốn ổn định rồi mới cưới. Việc trì hoãn kết hôn không phải là né tránh trách nhiệm, mà là để có đủ khả năng gánh vác và tạo dựng cuộc sống tốt hơn”, Nam nói.
Báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2025) cho thấy hơn 72% người chưa lập gia đình cho rằng thu nhập chưa đủ ổn định để kết hôn. Trước áp lực chi phí sinh hoạt, nhà ở và mong muốn tự lập, hôn nhân với nhiều người trẻ nay trở thành một lựa chọn có tính toán, thay vì cột mốc bắt buộc của tuổi trưởng thành.
Không sinh con sớm
Ở độ tuổi 27 - 30, nhiều người trẻ hiện coi việc sinh con là một “dự án dài hạn” cần chuẩn bị kỹ, thay vì bước ngoặt phải làm sau cưới. Họ muốn tích lũy tài chính, ổn định tâm lý, tận hưởng thời gian phát triển bản thân trước khi gánh vác vai trò làm cha mẹ.
Nguyễn Thanh Mai (27 tuổi, Hà Nam) kết hôn được 2 năm nhưng vẫn chưa có kế hoạch sinh con. Cô cho biết bản thân và chồng đều muốn tập trung phát triển bản thân, tích lũy kinh tế và xây dựng không gian sống ổn định trước khi bước vào hành trình làm cha mẹ. “Tôi thấy sinh con khi mình chưa đủ nền tảng, con sẽ phải chịu thiệt. Muốn con lớn lên trong môi trường tốt, cha mẹ cũng phải vững vàng cả về vật chất lẫn tinh thần”, Mai chia sẻ.
PGS.TS Đỗ Văn Dũng, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TP.HCM, nhận định đây là xu hướng ngày càng rõ ở người trẻ đô thị. “Đời sống vật chất tinh thần cao hơn khiến họ muốn tập trung phát triển bản thân và tận hưởng cuộc sống trước khi sinh con. Bên cạnh đó, nhiều người trẻ gặp khó khăn trong việc sở hữu nhà ở, tiêu chuẩn về môi trường sống cho con cũng cao hơn. Vì vậy, nhiều cặp đôi chờ đến khi có điều kiện ổn định mới tính chuyện làm cha mẹ”, Ông nói.
Bác sĩ Nguyễn Viết Đức (Bệnh viện Xuyên Á Long An) bổ sung: “Chi phí nuôi dạy con ngày càng đắt đỏ và áp lực thông tin từ mạng xã hội khiến nhiều cặp vợ chồng e dè. Họ sinh con khi thật sự sẵn sàng, chứ không theo khuôn mẫu đến tuổi phải sinh”.
Theo các chuyên gia, xu hướng kết hôn muộn, sinh con muộn không đơn thuần là “trì hoãn cuộc sống”, mà là biểu hiện của tư duy sống có chọn lọc. Người trẻ muốn hôn nhân và gia đình của mình không chỉ đủ đầy, mà còn chất lượng, hạnh phúc và bình đẳng hơn.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
