Ấn tượng triển lãm tranh “ Say” của họa sĩ Đỗ Sự

(Sóng trẻ) - “Say” là triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sĩ Đỗ Sự với trên 60 tác phẩm được chọn để trưng bày lần này. Ông sử dụng nhiều chất liệu như: Màu nước, Acrylic, Sơn dầu, Sơn mài, giấy dó và tượng gốm với nhiều đề tài khác nhau.

Trong triển lãm lần này họa sĩ Đỗ Sử đem đến cho người xem những tác phẩm mỹ thuật với nhiều phong cách nghệ thuật, thể hiện sự phong phú, đa dạng, độc đáo, đặc sắc về văn hóa. Mỗi tác phẩm đều có nét riêng lôi cuốn người xem.

296803449_940573246655613_8020950861591380551_n.jpg
Hội Mỹ thuật Việt Nam tham gia buổi khai mạc buổi triển lãm "Say".(Ảnh: Facebook).

Hoạ sĩ Đỗ Sự sinh ra và lớn lên tại Thôn Cổ Đô thuộc Huyện Ba Vì - ngôi làng nổi tiếng với tên gọi “ Làng Hoạ Sĩ”. Mặc dù không theo học chuyên ngành chính quy về mỹ thuật, nhưng với đam mê và say sưa vẽ, họa sĩ Đỗ Sự tự học trên sách báo… đồng thời nghiên cứu học hỏi không ngừng từ người anh trai Đỗ Sỹ và nhiều hoạ sỹ khác.

296654260_940574406655497_4090787803353814706_n.jpg
Mỗi tác phẩm đều mang một phong cách vẽ, một đề tài khác nhau, nhưng đều mang đến cho công chúng một cảm nhận chung về tình yêu thiên nhiên, phong cảnh và bị cuốn hút bởi màu sắc lung linh của ánh sáng, không gian… (Ảnh: Vy Anh).
296679483_940574266655511_1163805618893411929_n.jpg
Có thể đó chỉ là những góc phố ấn tượng, một vài vạt nắng thoáng đến, những ngẫu hứng từ  khoảnh khắc của thiên nhiên và thời gian… (Ảnh: Vy Anh).

Tại triển lãm người xem có thể thấy việc vẽ ngoài thiên nhiên đã góp phần tạo dựng nên các cá tính hội họa trên con đường sáng tác nhiều năm sau này của họa sĩ. "Lặn ngụp" trong không gian rộng lớn của thiên nhiên hẳn là một thử thách với các giác quan , nhưng cũng dần tạo nên bản lĩnh để nắm bắt được ánh sáng, màu sắc, thậm chí cả "hương vị" của cây cỏ, đất đai, vườn tược. Quá trình rèn luyện, hòa mình vào thiên nhiên đó đã đánh thức những phẩm chất, kỹ năng tốt nhất của từng cá nhân. Nhiều điều được phát lộ qua các tác phẩm mà các hoạ sỹ trẻ trình bày những năm sau này.

296322677_940574359988835_5574324240738315456_n.jpg
Ngoài việc giới thiệu đến công chúng thành quả lao động của mình trong những năm qua, thông qua các tác phẩm trưng bày trong triển lãm lần này, họa sĩ Đỗ Sự còn muốn giới thiệu và chia sẻ với công chúng vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam. (Ảnh: Vy Anh)
296809323_940574313322173_1510354900356649800_n.jpg
Họa sĩ Đỗ Sự hy vọng mang đến cho người yêu mến nghệ thuật Thủ Đô một bữa tiệc thị giác “Say” đắm lòng người. Triển lãm được trưng bày tại tầng 2 Nhà Triển Lãm 16 Ngô Quyền từ nay đến hết ngày 05/08/2022.(Ảnh: Vy Anh).

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN