Áp lực trong kỳ thi tuyển sinh vào 10 của các sĩ tử
(Sóng trẻ) - Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, học sinh lớp 9 tại Hà Nội sẽ chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Không chỉ đối mặt với tỷ lệ cạnh tranh cao, nhiều học sinh còn phải chịu áp lực từ những thay đổi về hình thức thi theo chương trình mới.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 7/6 đến 9/6. Với nhiều học sinh Thủ đô, đây được xem là một trong những kỳ thi căng thẳng nhất, thậm chí áp lực còn lớn hơn cả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Năm 2025, toàn thành phố có khoảng 104.000 thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 công lập. Trong khi đó, 122 trường THPT công lập chỉ được giao 1.795 lớp với tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 79.740 học sinh.
Như vậy, sẽ có gần 25.000 học sinh không có suất vào trường công, buộc phải chuyển hướng sang các trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Cạnh tranh khốc liệt, chỉ tiêu hạn chế và áp lực nguyện vọng khiến kỳ thi lớp 10 trở thành "cuộc đua cam go" đối với các gia đình Thủ đô.
Dù đã có quá trình ôn tập kỹ lưỡng, bạn Lê Vinh (THCS Dịch Vọng Hậu, Hà Nội) vẫn cảm thấy lo lắng khi lần đầu bước vào một kỳ thi quan trọng. Ngoài việc học trên lớp, Vinh còn đăng ký học thêm để củng cố kiến thức, đặc biệt tập trung vào hai môn chính là Toán và Ngữ văn.

Ngữ văn là môn học khiến Vinh lo lắng nhất bởi Vinh không tự tin vào khả năng viết và diễn đạt của mình. Gần đây, điểm số có xu hướng giảm khiến Vinh càng thêm hoang mang: “Để khắc phục, mình chủ động làm thêm các đề trên trường, ghi chú lại lỗi sai thường gặp và ở lại sau giờ học để nhờ cô chữa bài. Dù mệt mỏi và đôi lúc căng thẳng, nhưng mình luôn cố gắng để không phụ kỳ vọng của bản thân và gia đình”.
Với Vinh, đây không chỉ là một kỳ thi chuyển cấp mà còn là cơ hội để chọn môi trường học tập mà mình mong muốn. Lê Vinh chia sẻ thêm: “Môi trường học tập lành mạnh, mang tính cạnh tranh giữa các bạn đồng trang lứa giúp mình phát huy năng lực của bản thân cũng như kết giao với nhiều mối quan hệ chất lượng”.
Bạn Trần Minh Ngọc (học sinh Trường THCS Hợp Thanh, Hà Nội) cho rằng kỳ thi vào lớp 10 giống như một cuộc “chạy đua” khốc liệt vì điểm chuẩn các trường khá cao cùng với tỷ lệ chọi khá căng thẳng. Bên cạnh áp lực về tỷ lệ chọi, Minh Ngọc gặp khó khăn với môn Toán do khó theo kịp những dạng bài mới, dạng nâng cao.
"Vì mình là lứa học sinh đầu tiên được áp dụng cấu trúc đề thi mới, mình cảm thấy bối rối vì nhiều kiến thức trong môn Toán bị lược bỏ. Với môn Văn, mình khá lúng túng khi nhiều văn bản thi không còn nằm trong sách giáo khoa như mọi năm. Riêng môn Tiếng Anh, sự thay đổi trong các dạng bài khiến mình mất thời gian làm quen, đặc biệt là dạng bài sắp xếp câu", Ngọc tâm sự.
Đối mặt với kỳ thi đang đến gần, bạn Ngô Thu Yến (học sinh Trường THCS Mai Động, Hà Nội) đã chuẩn bị nền tảng kiến thức vững chắc xuyên suốt năm học, đồng thời rèn luyện kỹ năng làm bài trong giai đoạn luyện đề nước rút. Ngoài ra, Yến cũng chuẩn bị một tâm lý vững vàng, thoải mái để sẵn sàng bước vào kỳ thi.

Mặc dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng Thu Yến vẫn không tránh khỏi áp lực khi kỳ thi Tuyển sinh vào 10 đang đến gần. Ban đầu, Yến gặp khó khăn trong việc định hướng học tập do sự đổi mới cấu trúc đề thi, số lượng đề luyện và tài liệu ôn tập còn hạn chế.
Trong các môn học, Tiếng Anh là môn khiến Thu Yến kém tự tin nhất và gặp nhiều thử thách hơn trong so với 2 môn còn lại. “Từ khi xác định thi môn Ngoại ngữ, mình đã nghiêm túc ôn lại toàn bộ kiến thức, chia nhỏ các mảng từ vựng để tiện ôn tập. Đồng thời, mình chủ động tìm thêm đề luyện bên ngoài và làm đầy đủ các đề cô giao trên lớp”, Thu Yến cho biết.
Kỳ thi tuyển sinh vào 10 đang đến gần, đối diện với những áp lực về tỉ lệ chọi và cấu trúc đề thi mới khiến nhiều học sinh căng thẳng và lo lắng. Tuy nhiên, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ và tinh thần chủ động trong học tập sẽ giúp các em có thể vượt qua kỳ thi đầy quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành, bản lĩnh và quyết tâm trên hành trình bước vào trung học phổ thông.