Ban tổ chức Hội trại 26/3 chính thức thông báo thể lệ cuộc thi sáng tác "Nét bút xanh"

(Sóng trẻ) - Với mong muốn, khơi dậy lòng đam mê sáng tác trong Đoàn viên, sinh viên về tình yêu quê hương, đất nước và tình đoàn kết giữa ba Học viện, Ban tổ chức hội trại 26/3 tổ chức cuộc thi sáng tác “Nét bút Xanh”. Đây cũng là một hoạt động nhằm hưởng ứng Hội trại “Từ Điện Biên phủ đến Biển đảo quê hương” năm 2014.


1. Đối tượng dự thi: Sinh viên HV Báo chí & Tuyên Truyền và các trại sinh HV Cảnh sát Nhân dân, HV Hành chính Quốc gia. 


2. Thể loại: Văn, thơ, kí và các thể loại văn học khác.


3. Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt.


4. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi, tác phẩm chưa từng công bố ở bất kỳ phương tiện truyền thông đại chúng chính thống nào và phải là tác phẩm tự sáng tạo của tác giả; mỗi tác phẩm không quá 2000 chữ. 


5. Trình bày: 

- Sử dụng font chữ tiếng Việt Unicode, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, không ép, dãn chữ, cách dòng 1,5 line, lùi đầu dòng 1,2cm, căn đều hai bên. 

- Lề trên: 2cm; lề dưới: 2cm; lề trái: 3,5cm; lề phải: 2cm - in một mặt. Đánh số thứ tự trang ở giữa, phía dưới mỗi trang. 

- Các câu trích dẫn trình bày trong nặc kép “...”, và ghi chú thích nguồn trích dẫn ở chân trang, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, đánh số thứ tự tiếp nối từ đầu đến hết khóa luận, tiểu luận. 


6. Nội dung 

- Thể hiện niềm tự hào của tuổi trẻ về Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước. 

- Thể hiện niềm tự hào về vẻ đẹp tự nhiên và lịch sử anh hùng của Điện Biên Phủ và Biển đảo quê hương. 

- Cảm xúc về Hội trại 26/3 năm 2014 tại Học viện BCTT. 

- Cảm xúc về tình đoàn kết, hữu nghị giữa ba Học viện, niềm tự hào của cán bộ Đoàn và người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh. 


7. Tác phẩm dự thi 

- Tác phẩm dự thi gửi về cho Ban Tổ chức từ nay đến hết 10h ngày 22/3/2014. 

- Gửi về email: [email protected] (trong ngày 22/3/2014 thì gửi cho Ban Tổ chức bằng bản cứng tại trại Trung ương) tiêu đề hoặc bên nài phong bì ghi rõ: Tham dự cuộc thi Nét bút Xanh 

- Khi gửi tác phẩm phải ghi đủ các thông tin (Họ và tên thật, Bút danh nếu có, Trường, Lớp, Điện thoại di động, Email). 

- Các tác phẩm gửi sớm sẽ được biên tập, đăng trên website của Ban Tổ chức, Fanpage của Ban Tổ chức. 

- Hotline: Đ/c Lê Viết Thi (0166.544.9373, [email protected]


8. Cơ cấu giải thưởng 

- 01 giải Nhất; 01 giải Nhì; 02 giải Ba 

- Các giải phụ theo từng thể loại tham dự 

- Giải tập thể có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất./


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN