“Nghĩa cử cao đẹp của mẹ liệt sĩ trong mùa Covid” được đưa vào đề thi Năng khiếu Báo chí 2020

(Sóng trẻ) - Chiều 15/8, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, gần 1500 thí sinh bước vào buổi thi Năng khiếu Báo chí đầu tiên với 2 phần thi trắc nghiệm và tự luận. Đây là năm thứ 6 Học viện sử dụng hình thức thi năng khiếu để tuyển chọn thí sinh đăng ký dự thi nhóm ngành Báo chí.

Theo đó, các thí sinh phải trải qua hai phần thi. Phần thứ nhất chiếm 3/10 điểm, bao gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài 30 phút. Nội dung chủ yếu xoay quanh những kiến thức cơ bản nằm trong các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. 

fb8317eaa_11_sdne.jpg

fb8317eaa_22_cfse.jpg

fb8317eaa_33_pbky.jpg

fb8317eaa_44_epai.jpg

Đề thi trắc nghiệm môn Năng khiếu Báo chí

Phần thứ hai chiếm 7/10 điểm. Mục đích của bài thi này là kiểm tra kĩ năng biên tập văn bản của các thí sinh, khả năng phát hiện các lỗi sai thường gặp trong Tiếng việt và sửa lại. Nài ra, trong bài thi còn thể hiện sự hiểu biết cùng cách nhìn nhận vấn đề thời sự nóng hổi đang được nhiều người quan tâm hiện nay thông qua bài viết luận.

fb8317eaa_17417166_161580348847931_5700389184707612675_o.jpg

f8f4cb349_17594225_161580365514596_2717345026368740488_o.jpg

Đề thi tự luận Năng khiếu Báo chí


Theo đánh giá của các bạn thí sinh tham gia kỳ thi Năng khiếu báo chí năm nay, phần trắc nghiệm khá dễ, chỉ cần nắm vững kiến thức trong SGK là có thể làm được. Còn với phần viết luận, bài luận của đề thi năm nay được đánh giá cao cả bởi tính thời sự và nhân văn, khi bàn về nghĩa cử đẹp của người mẹ liệt sĩ đã 87 tuổi tại Hà Tĩnh, đi bộ tới khu cách ly để ủng hộ 5 kg gạo và rau hái trong vườn nhà.

Sáng 16/8, các thí sinh dự thi chuyên ngành Quay phim truyền hình, Ảnh báo chí sẽ hoàn thành bài viết luận và trả lời phỏng vấn trực tiếp.

f8f4cb349_nang_khieu_iixe.jpg

Các thí sinh tham dự kỳ thi (Ảnh: Phan Cúc)

Theo kế hoạch dự kiến, ngày 19/8, Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ công bố điểm thi Năng khiếu báo chí. Đến ngày 27/9, Học viện sẽ công bố điểm trúng tuyển. Đặc biệt, năm nay điểm thi môn năng khiếu báo chí sẽ nhân hệ số 2 trong tổng số điểm xét tuyển, không còn chiến tỷ lệ 1/3 như mọi năm. Điều này tạo thêm nhiều cơ hội cho cho những thí sinh thực sự có năng khiếu.
Phương Thảo (ảnh: sưu tầm) 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN