Bánh gio Đắc Sở- món quà quê dân dã

(Sóng trẻ) - Quê hương của món bánh gio truyền thống nuột nà, vàng óng là xã Đắc Sở, Hoài Đức, Hà Nội. Thứ bánh dân dã và được chế biến vô cùng cầu kỳ này là đặc sản quê nhà và nghề làm bánh gio trở thành một nghề truyền thống, nuôi sống người dân ở đây.

Cầu kỳ trong chế biến

Bánh gio Đắc Sở hấp dẫn người ta bởi sự ngọt mát, dẻo thơm và sự cầu kỳ, kỹ lưỡng trong việc chế biến. Để làm được một mẻ bánh gio phải mất cả ngày với 5 công đoạn chính là chuẩn bị lá dong, gạo, nước gio, gói bánh và luộc bánh.

Muốn bánh được trong và thơm, đầu tiên người ta phải chọn những lá dong tẻ, luộc trong vòng hai giờ đồng hồ cho mềm, dai. Về chuẩn bị gạo, theo cô Nguyễn Thị Liệu - một người làm bánh gio đã gần 20 năm ở Đắc Sở - Hoài Đức thì: “ Muốn bánh nn,mát thì phải chọn gạo nếp nhung để làm bánh”.

1fec4f8b8_hinh_anh_1.jpg

Lá dong làm bánh phải được luộc trong vòng 2 giờ cho mềm, dai.

Trong các công đoạn làm bánh gio thì việc chuẩn bị nước gio (tro)  là vô cùng quan trọng. Sở dĩ nguời ta gọi nó là bánh gio vì gio là một phần không thể thiếu để làm nên chiếc bánh. Gio để làm bánh được đốt từ vỏ bưởi, vỏ cam, thầu dầu… Theo lời cô Liệu thì: “Bất cứ thứ gì có tinh dầu đều có thể dùng tro của nó để làm bánh”. Gio sau khi đốt sẽ được để nguội sau đó đánh thật kỹ với nước vôi trong để tạo thành một dung dịch trong, màu ánh vàng. Dung dịch này sẽ được trộn với gạo nếp và ngâm trong vòng 6 giờ.

Sau đó người làm bánh sẽ gói bánh và đem luộc chúng trong vòng 5 giờ nữa mới có được thành quả.

1fec4f8b8_hinh_anh_2.jpg

Những chiếc bánh gio sau khi được gói xong sẽ được đem đi luộc trong 6 giờ.

Nhìn những chiếc bánh gio mượt mà, trong vắt chắc chắn nhiều người sẽ lầm tưởng rằng nó được làm bằng cách xay bột ra chứ không phải là từ những hạt gạo nếp còn nguyên đem đi luộc.

Bánh gio phải ăn kèm với mật mía. Bởi bánh gio không hề có nhân nên ăn bánh sẽ có cảm giác ngọt mát, kết hợp với lớp mật mía vàng óng, dịu ngọt sẽ là một món quà quê dân dã nhưng nồng nàn hương vị khó quên.

1fec4f8b8_hinh_anh_3.jpg

Bánh gio phải được ăn kèm với mật mía.

Nghề làm bánh gio trở thành một nghề nuôi sống nhiều người dân

Bánh gio được người dân Đắc Sở coi như một sản vật quê hương không thể thiếu trong mâm cỗ cúng gia tiên mỗi dịp lễ Tết. Ngày nay, nghề làm bánh gio đã trở thành một nghề truyền thống và là gánh hàng mưu sinh, nuôi sống nhiều gia đình ở đây.

1fec4f8b8_hinh_anh_4.jpg

Gánh hàng rong đã theo cô Nguyễn Thị Liệu suốt 20 năm nay.

Người dân Đắc Sở đem bánh gio theo những gánh hàng rong đi khắp các con phố của Hà Nội. Gánh hàng rong ấy cũng đã theo cô Nguyễn Thị Liệu suốt 20 năm qua,  bánh gio đã có mặt trên các gánh hàng mưu sinh của người dân nơi đây, nuôi sống nhiều gia đình ở Đắc Sở.  Chia sẻ về thu nhập sau một ngày đi bán bánh gio, cô Liệu cho biết: “ Mỗi ngày cũng được 150 nghìn đến 200 nghìn. Ở nông thôn, thu nhập thế là cũng đủ sống”.

Qua những con phố của Hà Nội, mỗi ngày, lại thêm nhiều người biết đến hương vị bánh gio Đắc Sở và người dân nơi đây cũng có quyền hy vọng về một tương lai tốt đẹp của nghề làm bánh gio truyền thống.

Vũ Vân

Truyền hình k32A2

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN